TIN TỨC » Kiến thức

Tục ngữ có câu: 'Heo đến thì nghèo, chó đến thì giàu, mèo đến thì trên đầu để tang?', chúng ta nên hiểu điều đó như thế nào?

Thứ tư, 21/02/2024 22:14

Người xưa đã để lại cho chúng ta một kho tàng văn hóa phong phú, trong đó có những tục ngữ đầy sâu sắc. Tục ngữ không chỉ phản ánh các quan niệm về thời tiết, phong tục mà còn là bài học về cách ứng xử trong cuộc sống, kinh nghiệm sản xuất và sinh hoạt.

Tục ngữ "Heo đến thì nghèo, chó đến thì giàu, mèo đến thì trên đầu để tang?" chính là một ví dụ điển hình.

Đầu tiên, "Heo đến thì nghèo" không chỉ nói lên giá trị của con lợn trong quá khứ khi thịt lợn được coi là một thứ xa xỉ, mà còn ám chỉ những hiểu lầm có thể phát sinh giữa hàng xóm khi lợn của người này chạy sang nhà người kia. Điều này làm nảy sinh quan niệm rằng sự xuất hiện của lợn có thể mang lại nghèo đói do mất mát tình cảm giữa hàng xóm láng giềng. Hơn nữa, lợn còn được xem là biểu tượng của sự lười biếng, nhấn mạnh rằng không nên sống một cuộc đời chỉ biết ăn và ngủ mà không làm lụng.

Tiếp theo, "Chó đến thì giàu" thể hiện sự trung thành và vai trò của chó trong việc bảo vệ tài sản, cũng như mang lại may mắn và sự phồn thịnh cho gia đình. Chó không chỉ là người bạn đồng hành trung thành của con người mà còn giữ vai trò quan trọng trong nhiều lĩnh vực như cứu hộ, phát hiện những chất kích thích, cháy nổ nguy hiểm, hướng dẫn người mù… Sự hiện diện của chó trong gia đình được coi là điềm lành, biểu tượng cho sự giàu có và hạnh phúc.

Cuối cùng, "Mèo đến thì trên đầu để tang" nghe có vẻ khó hiểu, thực ra nó liên quan đến tính cách độc lập và thậm chí là bí ẩn của mèo. Hiện nay thì mèo được xem là một trong những thú cưng được yêu thích trong nhà. Ở nông thôn thì mèo giúp chủ nhà bắt chuột. Thế nhưng lý giải việc mèo đến nhà mang vận xui là bởi mèo thường hoạt động vào ban đêm, thường săn chuột. Sáng sớm mang chuột chết về nhà. Mà mọi người quan niệm sáng sớm đã chứng kiến cảnh chết chóc chính là điềm xấu.

Hơn nữa có truyền thuyết rằng mèo khi kinh sợ, sẽ bị cô hồn dã quỷ nhập vào thân. Những cô hồn dã quỷ đó sẽ đến để tìm ''thế thân''.

Thực tế thì những quan niệm dân gian này là thể hiện việc con người muốn hướng đến những điều tốt đẹp và may mắn trong cuộc sống.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo!

Nguyễn Giang (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới