TIN TỨC » Kiến thức

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng học trường nào? Thật bất ngờ không phải NEU hay FTU mà là trường với học phí không quá 15 triệu đồng/năm

Thứ hai, 01/04/2024 13:19

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng vốn là người có học vấn khủng và từng theo học tại các trường đại học danh giá trong nước và quốc tế. Trong đó ngôi trường vị tỷ phú này từng thi đỗ không phải top trường danh tiếng như NEU hay FTU.

Việt Nam có 6 tỷ phú USD, trong đó vị trí giàu nhất nước vẫn chưa thể ai thay thế ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Vingroup. Tài sản của ông Phạm Nhật Vượng hiện đạt 4,7 tỷ USD, xếp thứ 633 trong danh sách những người giàu nhất thế giới do Forbes ghi nhận.

Được biết, tỷ phú Phạm Nhật Vượng vốn là người có học vấn khủng và từng theo học tại các trường đại học danh giá trong nước và quốc tế. Theo đó, trước khi du học ngành học kinh tế địa chất ở Moskva (Nga), chủ tịch Vingroup từng thi đỗ Đại học Mỏ Địa chất - ngôi trường được mệnh danh là "mảnh đất dành cho những con người nghiên cứu về trái đất". Từ "bệ phóng" này và nhờ những thành tích học tập xuất sắc, ông được trường chọn sang Nga du học vào năm 1987.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng từng thi đỗ Đại học Mỏ Địa chất.

Để rồi bắt đầu khởi nghiệp cùng với thương hiệu mỳ Mivina khi học tập tại Nga, doanh nhân này của doanh nhân Phạm Nhật Vượng đã tăng tốc mở rộng quy mô một cách nhanh chóng. Đến năm 2000, song song với việc điều hành công việc kinh doanh ở nước ngoài, ông Vượng mở 2 công ty tại Việt Nam và từ đó liên tục xây dựng nên hàng loạt công ty thuộc nhiều lĩnh vực, tạo nên một hệ sinh thái VinGroup lớn mạnh như hiện nay, mang thương hiệu Việt Nam sánh tầm với thế giới.

Không chỉ riêng tỷ phú Phạm Nhật Vượng, Trường Đại học Mỏ - Địa chất cũng là ngôi trường mà Chủ tịch Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG Nguyễn Văn Thời, Chủ tịch FECON Phạm Việt Khoa,...từng theo học. Ngôi trường này được thành lập năm 1966 trên cơ sở Khoa Mỏ - Địa chất của Trường Đại học Bách khoa. Từ 4 khoa khi mới thành lập, nhà trường đã từng bước lớn mạnh và trở thành một trường đại học kỹ thuật đa ngành.

Bên cạnh đó, nhà trường còn là trung tâm đào tạo quốc tế uy tín với hàng trăm thực tập sinh, kỹ sư, thạc sĩ, tiến sĩ từ nhiều quốc gia như Lào, Campuchia, Mông Cổ, Pháp, Ba Lan, Thái Lan, Mỹ và nhiều quốc gia khác tham gia học tập. Đội ngũ cán bộ, giảng viên của Trường không ngừng được xây dựng và lớn mạnh. Sau 57 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Mỏ - Địa chất đã đào tạo được hơn 85.000 kỹ sư và cử nhân; gần 11.000 thạc sĩ; và gần 500 tiến sĩ. Ngoài ra, hàng ngàn người đã được bổ túc nghề nghiệp, nâng cao trình độ thông qua nhiều chương trình đào tạo khác.

(Ảnh minh họa)

Là đơn vị "cờ đầu" trong đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao khoa học thuộc lĩnh vực Mỏ, Địa chất, Trắc địa – Bản đồ, Dầu khí... của cả nước, song điểm chuẩn của ĐH Mỏ - Địa chất khá “dễ thở”. Theo thông tin tuyển sinh năm 2023, trường công bố mức điểm sàn xét tuyển bằng theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023 dao động từ 15 - 22 điểm. Ngành có điểm sàn cao nhất là ngành Công nghệ thông tin.

Ở kỳ tuyển sinh năm 2022, mức điểm chuẩn của trường cũng tương tự khi dao động từ 15-23,5 điểm. Ngành Công nghệ thông tin vẫn là ngành có điểm chuẩn cao nhất trường. Có 12/42 ngành đào tạo có điểm chuẩn chỉ ở mức 15 điểm.

Năm 2023, Trường Đại học Mỏ - Địa chất tuyển sinh theo 5 phương thức: Xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023; xét tuyển học bạ; Xét tuyển thẳng học sinh giỏi theo kết quả học THPT cấp tỉnh, cấp quốc gia, quốc tế; xét tuyển thí sinh có chứng chỉ quốc tế kết hợp học bạ THPT.

Hiện tại, Trường Đại học Mỏ - Địa chất đang áp dụng mức học phí 383 ngàn đồng/tín chỉ, tương đương 12-15 triệu đồng/năm học đối với khối ngành Kỹ thuật. Ở khối ngành Kinh tế mức học phí là 350 ngàn đồng/tín chỉ, tương đương 9-12 triệu đồng/năm học, tùy vào số tín chỉ mà sinh viên đăng ký.

(Ảnh minh họa)

Dù Nghị định 97 mới đây cho phép tăng học phí từ năm học 2023-2024 nhưng theo ông Lê Xuân Thành, Trưởng phòng Công tác chính trị - Sinh viên, trường Đại học Mỏ - Địa chất, vì Hội đồng trường phê duyệt học phí theo năm nên nhà trường đang giữ mức học phí ổn định so với học kỳ 1. Tuy nhiên, bắt đầu từ năm học tới nhà trường sẽ điều chỉnh học phí ở mức vừa phải theo lộ trình bám sát Nghị định 97 nhưng về cơ bản cân nhắc không tăng kịch như 97.

Về tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp, hiện chưa thấy Báo cáo ba công khai năm học 2022-2023 trên trang website của nhà trường. Tuy nhiên theo nội dung báo cáo ba công khai năm học 2021-2022, trường có 1.893 sinh viên tốt nghiệp (khối ngành III: 461; khối ngành V: 1.403), trong đó tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc khối ngành III là 0,2%; loại giỏi: 11,5%; khá: 77,7%; với khối ngành V, sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc đạt 0,4%; loại giỏi: 7,9% và khá: 64,9%.

Tường San (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới