TIN TỨC » Kiến thức

Vỏ kem đánh răng rỗng là 'bảo bối', cắt ra để trong nhà nhiều công dụng thần kỳ, cả nhà khen khéo quá

Thứ sáu, 31/03/2023 10:54

Kem đánh răng là vật dụng cần thiết trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta đều cần khi đánh răng vào buổi sáng và buổi tối. Khi dùng hết kem đánh răng sẽ còn lại lớp vỏ kem đánh răng, bạn sẽ xử lý thế nào với lớp vỏ này?

Có thể nhiều bạn sẽ vô tư ném vào sọt rác vỏ kem đánh răng đã dùng hết. Nhưng vỏ kem đánh răng lại có những công dụng tuyệt vời trong cuộc sống và giải quyết được rất nhiều rắc rối, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu nhé!

Vỏ kem đánh răng dùng hết khoan vứt, giữ lại sẽ có rất nhiều tác dụng

Có một sự thật rằng trong vỏ kem đánh răng vẫn còn sót lại khá nhiều kem đánh răng, lúc này chúng ta có thể dùng kéo cắt vỏ kem đánh răng thành từng đoạn, mở vỏ kem đánh răng ra sẽ thấy kem đánh răng còn sót lại rất nhiều. Tiếp theo, chúng ta có thể sử dụng số kem đánh rằng còn sót lại này.

Công dụng thứ nhất: làm sạch mép giày

Giày của chúng ta sau vài ngày đi cần phải lau chùi, nhưng hầu hết những đôi giày có viền trắng đều bị vết ố vàng ở mép giày, phần viền trắng này thường tốn nhiều thời gian và công sức nhất, đồng thời cũng rất khó làm sạch. Trên thực tế, khi làm sạch viền trắng của giày, chúng ta có thể dùng kem đánh răng, cách làm rất đơn giản, chúng ta chỉ cần chà đi chà lại lớp da kem đánh răng lên mép trắng, bôi kem đánh răng trên lớp da kem đánh răng lên giày, sau đó chúng ta lấy bàn chải đánh răng cũ chà qua mép trắng.

Sau khi chà nhiều lần, chúng ta có thể thấy rằng các cạnh màu trắng bẩn ban đầu đã được chà sạch. Điều này là do bản thân kem đánh răng có tác dụng làm sạch và tẩy trắng rất tốt, đồng thời các thành phần mài mòn có trong kem đánh răng có thể làm tăng ma sát, nhờ đó có thể chà sạch viền trắng của giày một cách hiệu quả hơn.

Công dụng thứ hai: làm sạch ấm đun nước

Chúng ta sử dụng ấm đun nước hàng ngày để đun nước nóng, mặc dù chúng ta thường xuyên vệ sinh nhưng trong quá trình sử dụng lâu ngày, bề mặt ấm dễ bị bám bẩn nhiều! Trên thực tế, để làm sạch ấm đun nước, chúng ta cũng có thể sử dụng kem đánh răng, chỉ cần lấy kem đánh răng trên vỏ tuýp kem lên bề mặt ấm. Sau đó, chúng ta dùng giẻ sạch chà đi chà lại, cuối cùng lau sạch cặn kem đánh răng trên bề mặt, như vậy chiếc ấm của chúng ta sẽ sạch bóng như mới.

Công dụng thứ ba: làm sạch vết bẩn ở vòi nước

Vòi nước ở nhà thường xuyên được sử dụng hàng ngày, trong quá trình sử dụng vòi sẽ có một số vết nước bắn lên vòi khiến vòi vốn sáng loáng bị mờ sương và rất bẩn. Lúc này chúng ta chỉ cần làm ướt vòi một chút rồi dùng da kem đánh răng chà lên bề mặt vòi, kem đánh răng có tác dụng đánh bóng nên có thể loại bỏ hết cặn bám trên bề mặt vòi rất hiệu quả.

Sau khi lau toàn bộ vòi, chúng ta dùng giẻ sạch lau sạch cặn kem đánh răng, vòi sạch sẽ và nhìn rất sáng.

Công dụng thứ tư: làm sạch nắp xoong nồi

Thông thường khi chúng ta rửa bát đĩa, xoong nồi thì nắp xoong nồi là dụng cụ nhà bếp tương đối khó vệ sinh. Nắp nồi của chúng ta thường được làm bằng inox hoặc thủy tinh, trong quá trình sử dụng nắp nồi sẽ bị bám dầu và nhiều cặn bẩn khó làm sạch.

Khi gặp sự cố như vậy, chúng ta có thể sử dụng vỏ kem đánh răng, chỉ cần làm ướt nắp nồi, sau đó dán vỏ kem đánh răng lên nắp và chà qua lại. Các thành phần mài mòn trong vỏ kem đánh răng có thể phát huy tác dụng mài mòn, nhờ đó có thể tẩy sạch các vết bẩn cứng đầu trên nắp nồi.

Sau đó chúng ta rửa sạch cặn bằng nước sạch. Lúc này chúng ta có thể thấy nắp nồi rất sạch sẽ, các vết dầu đã được tẩy sạch, cách làm cũng rất đơn giản.

Nguyễn Giang (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới