Kết quả khảo sát chất lượng học sinh lớp 12 trên toàn thành phố Hà Nội do Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Hà Nội công bố mới đây đã thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận. Bên cạnh những điểm sáng, kết quả khảo sát cũng cho thấy một bộ phận không nhỏ học sinh cần được hỗ trợ thêm để chuẩn bị tốt hơn cho kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới.
Theo số liệu thống kê, phổ điểm tập trung nhiều nhất ở mức 6-7 điểm (21,06%), trong khi tỷ lệ điểm từ 8 trở lên chỉ chiếm 7,73%. Điểm 10 là rất hiếm, chỉ có 389 bài, chiếm tỷ lệ 0,08%. Điểm trung bình của các môn thi cụ thể như sau: Toán (5,1), Ngữ văn (5,62), Vật lý (5,79), Hóa học (5,91), Sinh học (5,22), Lịch sử (6,13), Địa lý (5,14), Giáo dục Kinh tế và Pháp luật (7,14), Tin học (6,16), và Tiếng Anh (6,28).
Đáng chú ý, môn Toán là môn có số lượng bài thi đạt điểm dưới trung bình cao nhất, chiếm 51,69%, tiếp theo là môn Địa lý (51,42%) và Sinh học (50,41%). Tỷ lệ điểm dưới trung bình ở môn Ngữ văn là 34,03%, môn Tiếng Anh là 31,32%. Thậm chí, có tới hơn 1.239 bài thi môn Ngữ văn đạt điểm dưới 1, và gần 298 bài thi môn Toán có kết quả tương tự.
(Ảnh minh hoạ)
Một con số đáng lưu tâm khác là số lượng bài kiểm tra có điểm dưới 3,0 lên tới gần 32.000 bài (gần 7%), cho thấy nguy cơ trượt tốt nghiệp ở một bộ phận học sinh là khá cao. Số bài thi có điểm 0-1 là 4.228 bài (chiếm 0,91%). Kết quả khảo sát chất lượng toàn thành phố năm nay được đánh giá là thấp hơn so với năm ngoái, một phần được cho là do sự thay đổi về nội dung và cấu trúc đề thi.
Phản hồi từ Sở GD-ĐT Hà Nội
Trước những con số trên, ông Hà Xuân Nhâm, Trưởng phòng Giáo dục Trung học, Sở GD-ĐT Hà Nội, nhấn mạnh sự cần thiết phải hỗ trợ kịp thời cho những học sinh còn yếu kém. "Chúng tôi nhận thấy vẫn còn một bộ phận lớn học sinh cần được hỗ trợ nhiều hơn từ giờ đến lúc thi tốt nghiệp để có kết quả tốt hơn. Các nhà trường cần tập trung rà soát, phân loại trình độ học sinh để có phương án tổ chức ôn tập, bồi dưỡng hiệu quả", ông Nhâm cho biết.
Sở GD-ĐT Hà Nội đã đưa ra một số giải pháp cụ thể để cải thiện tình hình. Các cơ sở giáo dục cần tập trung ôn tập theo hướng dẫn và các chủ đề đã được tập huấn chuyên môn. Đặc biệt, cần hướng dẫn học sinh phương pháp giải quyết các câu hỏi dạng thức trả lời đúng/sai, với độ khó tăng dần.
Ngoài ra, việc xây dựng hệ thống câu hỏi ôn tập bám sát yêu cầu cần đạt của Chương trình GDPT 2018 cũng được coi trọng. Trọng tâm là rèn luyện cho học sinh những câu hỏi có ý nghĩa thực tiễn, liên môn, và khả năng sử dụng kiến thức đã học để giải quyết các bài toán thực tiễn.
Kế hoạch hỗ trợ học sinh
(Ảnh minh hoạ)
Trong thời gian tới, Sở GD-ĐT Hà Nội sẽ phối hợp với các cơ sở giáo dục tăng cường tuyên truyền, phổ biến cho học sinh theo dõi các chương trình phát sóng trên kênh H2 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội về các chủ đề, bài giảng ôn thi tốt nghiệp ở các bộ môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh. Bên cạnh đó, học sinh khối lớp 12 có thể tải và cài đặt ứng dụng Hanoi On để tham gia ôn luyện thi tốt nghiệp THPT.
Hiệu trưởng một trường THPT tại Hà Nội chia sẻ rằng, sau khi Sở GD-ĐT Hà Nội công bố kết quả thi khảo sát, nhà trường đã tiến hành phân tích, rà soát, đánh giá điểm theo từng môn học và từng nhóm học sinh. Dựa trên kết quả này, nhà trường sẽ điều chỉnh và bổ sung các giải pháp, lộ trình ôn tập bám sát từng nhóm học sinh.
"Với những em điểm thấp, có nguy cơ trượt tốt nghiệp, nhà trường sẽ xây dựng phương án ôn tập với giải pháp và mục tiêu từng chặng, đồng thời tăng cường hỗ trợ nhằm giúp các em bổ sung kiến thức để tự tin hơn với kỳ thi tốt nghiệp THPT chính thức", vị hiệu trưởng cho biết.
Trước đó, gần 119.000 học sinh lớp 12 tại Hà Nội đã tham gia bài kiểm tra khảo sát chất lượng trong 3 ngày từ 21-23/3 để làm quen với kỳ thi tốt nghiệp THPT theo chương trình mới. Học sinh đã làm bài kiểm tra bắt buộc gồm Toán, Ngữ văn và 2 môn tự chọn. Đề thi được biên soạn chung bởi Sở GD-ĐT Hà Nội.
Với những nỗ lực từ phía Sở GD-ĐT Hà Nội và các trường THPT, hy vọng rằng những giải pháp kịp thời sẽ giúp học sinh cải thiện kết quả và tự tin hơn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT quan trọng sắp tới.