TIN TỨC » Làm sao

Bạn không cần phải mua phân bón để trồng hoa. Có 3 loại “bã thức ăn” được chôn trong chậu, hiệu quả gấp nhiều lần so với phân bón mua

Thứ bảy, 12/02/2022 16:25

Trong nhiều gia đình, người ta thích trồng hoa, có thể nâng cao chất lượng cuộc sống bằng việc nuôi hoa, vì hoa và cây có thể tạo môi trường đẹp, thoải mái, trang trí trong phòng, thanh lọc không khí, làm phong phú thêm cuộc sống hàng ngày của con người.

Cây hoa dù tốt tươi nhưng cũng cần người giữ gìn, chăm sóc cẩn thận mới phản ánh được cái lợi, tuy nhiên trồng hoa rất khó, đa phần người trồng hoa là nghiệp dư, không hiểu thì khó để trồng hoa nếu không có kinh nghiệm làm vườn lâu năm.

Vì vậy hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một số kỹ năng nuôi hoa, đó là chôn 3 loại “bã thức ăn” vào lọ hoa, chúng vừa có tác dụng bón phân, vừa thích hợp cho hoa.

Ai trồng hoa đều biết rằng hoa và cây sinh trưởng rất cần chất dinh dưỡng, vì vậy bằng cách sử dụng 3 loại bã thực phẩm này tại nhà vừa có thể bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng lại có thể giữ cho hoa và cây rất sung túc mà không tốn kém. Ba loại bã thực phẩm đó là bã xương, bã chè, bã rau trong nhà, tiếp theo mình sẽ giới thiệu cho các bạn công dụng trồng hoa và cách sử dụng của chúng.

Cặn xương

Chúng ta thường ăn một số loại thịt, và những loại thịt này thường chứa nhiều xỉ xương, người ta thường đổ bỏ hoặc cho chó ăn, nhưng trên thực tế, xỉ xương cũng có thể dùng để trồng hoa, vì trong xỉ xương có chứa nhiều chất hữu cơ nhưng cũng cần nhiều phân đạm và phân lân, hai nguyên tố này là chất dinh dưỡng cần thiết cho hoa và cây, nếu dùng để trồng hoa thì có tác dụng thúc đẩy sự phát triển của rễ, lá và hoa của hoa và cây.

Cách sử dụng phế liệu xương:

Để sử dụng bã xương để trồng hoa, trước hết lọc bã xương bằng nước sôi, ngâm trong nước sôi 5 phút để lọc đạt hiệu quả lọc, vì xương người ăn đã có gia vị, không dùng được gia vị này để cho cây. Sau đó, bã xương được đem phơi nắng cho khô rồi bẻ thành từng khúc, cuối cùng bã xương được ủ lại với nước sạch, sau khoảng 50 ngày ủ lên men có thể trở thành một loại phân bón hoa rất giàu tác dụng cho hoa.

Bã trà

Uống trà tại nhà đã trở thành thói quen sinh hoạt của người dân, thứ nhất dùng để giải khát, thứ hai là quá trình thưởng thức trà có tác dụng thư giãn tinh thần, khi pha trà xong không nên vứt bỏ bã trà còn lại. Chúng có thể được sử dụng để trồng hoa. Vì bản thân bã trà là một sản phẩm hữu cơ, đồng thời nó cũng chứa nhiều diệp lục lục có tác dụng bổ sung chất dinh dưỡng cho hoa và làm cho lá của hoa và cây xanh tươi hơn.

Cách sử dụng bã trà:

Trong gia đình, để sử dụng bã chè trồng hoa, trước hết bã chè cần được lọc lại để khử muối các chất hữu cơ và ancaloit, sau đó đậy kín bằng nước sạch rồi đem phơi nắng cho lên men, có thể được hoàn thành trong khoảng 30 ngày. Khi sử dụng bạn chỉ cần vùi bã trà vào chậu đất trồng hoa là có thể có tác dụng nuôi hoa.

Bã thức ăn

Mọi người trong gia đình khi rửa rau, rửa bát thường để lại nhiều cặn rau ở bồn rửa, những cặn rau này dễ làm tắc bồn, bạn có thể dùng để dưỡng hoa, chúng thực sự có thể được phân hủy thành phân bón nitơ, và cũng chứa nhiều vitamin khác nhau, có thể làm cho cây hoa phát triển tốt hơn.

Cách sử dụng bã rau:

Để sử dụng bã rau trồng hoa, trước tiên bạn cần vớt bã rau đi rửa sạch, sau đó đậy kín bã rau và nước vo gạo vào thùng, sau đó cho ra ban công để ủ men khoảng 30 ngày, sau đó ủ lên men, bạn có thể lấy nó ra và sử dụng nó cho hoa và cây.

Vì vậy, nếu thích trồng hoa tại nhà, bạn có thể chôn ba loại “bã thức ăn” này để đảm bảo đủ hiệu quả của phân bón.

Autran (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới