TIN TỨC » Làm sao

Đừng vứt những bông hoa mua trong dịp Tết, cắt bỏ chỗ này, mùa đông năm sau nó vẫn nở rực rỡ

Thứ năm, 10/02/2022 16:58

Mỗi dịp Tết đến xuân về, các gia đình thường mua các loại hoa để chưng bày như lan hồ điệp và dạ yến thảo. Trên thực tế, hai loại hoa này nếu không biết chăm sóc mà vất bỏ thì rất phí, mách bạn cách chăm sóc để sang năm vẫn có hoa chơi Tết.

1. Dạ yến thảo

Một trong những đặc điểm của hoa dạ yến thảo là nở rất nhiều hoa, và thường sớm tàn sau khi nở. Dù hoa đã tàn nhưng lá xanh đậm vẫn còn, đặc biệt trên mặt lá có một số đường trắng không đều, rất đặc trưng.

Tuy nhiên, nếu những người yêu hoa muốn cây dạ yến thảo của mình tiếp tục nở hoa thì nên cắt tỉa kịp thời. Đầu tiên hãy tẩm chất khử trùng bằng khăn, sau đó cắt bỏ những cành khô héo và những chiếc lá héo úa. Nếu có cuống hoa bị rụng cũng nên cắt bỏ.

Sau khi cắt tỉa, bạn hãy đặt cây dạ yến thảo ở vị trí thông thoáng và có nhiều thời gian để cây tự hồi sinh. Sau khi vết thương cắt tỉa gần như lành hẳn, bạn hãy pha loãng dung dịch kali dihydro photphat với nước rồi đổ vào bầu đất để thúc cây ra hoa.

2. Hoa lan bướm (lan hồ điệp)

Hoa lan bướm tuy khác với hoa dạ yến thảo, không dễ rụng nhưng cũng tương đối yếu, sau khi nở hết hoa rất dễ héo. Và vì cuống hoa của lan bướm tương đối mảnh mai nên dễ biểu hiện sự héo úa. Nhiều người yêu hoa nhìn thấy tình trạng của hoa và họ nghĩ rằng nó có thể sắp tàn nên vứt bỏ.

Thực chất, lan bướm ở trạng thái này không phải là đã héo mà đang báo hiệu rằng chúng ta nên cắt tỉa và thay chậu kịp thời. Cụ thể, hãy khử trùng, sau đó cắt bỏ những cành khô héo, mềm nhũn. Tiếp đó, để môi trường ấm áp trong nhà, thay một chậu đất giàu chất dinh dưỡng và trộn với một ít phân bón.

Hồ Yên (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới