TIN TỨC » Làm sao

Khi về già, tốt nhất bạn không nên làm 'ba việc' ở nhà con cái, điều đó là quá ngu ngốc và sẽ khiến con cái ghét bạn

Thứ tư, 19/06/2024 17:25

Trong xã hội hiện đại, sự khác biệt thế hệ thường tạo ra những khoảng cách không dễ vượt qua. Dù là người thân trong gia đình, mâu thuẫn và xung đột vẫn thường xuyên xảy ra do những quan điểm sống khác biệt.

Khi về già, nhiều người lớn tuổi có xu hướng muốn kiểm soát và can thiệp vào cuộc sống của con cái, điều này không những không giúp ích mà còn có thể gây ra sự xa cách và mâu thuẫn trong gia đình.

Kiểm soát cuộc sống của con cái

(Ảnh minh họa)

Một ví dụ điển hình là câu chuyện của ông Kiệt, một người đàn ông với tư tưởng "đàn ông là trụ cột gia đình". Trong suốt cuộc đời, ông Kiệt luôn là người quyết định mọi việc lớn nhỏ trong nhà. Khi còn trẻ, tính cách này giúp ông đạt được nhiều thành công trong sự nghiệp, nhưng khi về già, sự kiểm soát này lại trở thành nguyên nhân gây căng thẳng giữa ông và con cái.

Ông Kiệt thường xuyên can thiệp vào công việc kinh doanh của con trai và việc nuôi dạy con cái của con gái. Ban đầu, con cái ông còn lắng nghe, nhưng dần dần, họ cảm thấy bị áp đặt và không thoải mái. Một lần, con trai ông đã phải thẳng thắn bày tỏ: "Bố à, chúng con đã trưởng thành và có cách làm của riêng mình. Chúng con hiểu lòng tốt của bố, nhưng hãy cho chúng con không gian tự do". Lời nói của con trai khiến ông Kiệt nhận ra rằng, sự kiểm soát của mình đã gây ra phiền toái cho con cái.

Can thiệp vào mối quan hệ vợ chồng của con cái

(Ảnh minh họa)

Câu chuyện của bà Châu Sa cũng là một minh chứng rõ ràng cho thấy sự can thiệp thái quá vào cuộc sống của con cái có thể gây hại như thế nào. Bà thường xuyên mâu thuẫn với con dâu và luôn tìm cách chỉ trích và can thiệp vào mối quan hệ của con gái mình. Điều này không những không giúp ích mà còn làm tình cảm gia đình trở nên căng thẳng.

Bà Châu Sa đã nhận ra sự sai lầm của mình khi thấy con gái đau khổ vì mối quan hệ vợ chồng bị ảnh hưởng. Từ đó, bà quyết định không can thiệp vào chuyện riêng của con cái nữa. Bất ngờ thay, khi bà không còn can thiệp, mối quan hệ giữa con gái và con rể lại trở nên tốt đẹp hơn.

Không tôn trọng và phân biệt đối xử

(Ảnh minh họa)

Một vấn đề khác cũng thường gặp là sự thiếu tôn trọng và phân biệt đối xử trong gia đình. Ông Kiệt và bà Châu Sa rất yêu thương cháu chắt nhưng lại thường xuyên chỉ trích con dâu và con rể. Điều này khiến con dâu, con rể của họ cảm thấy bị coi là người ngoài và không thể hòa nhập vào gia đình.

Con gái của họ, trong một lần dũng cảm, đã nói chuyện thẳng thắn với bố mẹ: "Bố mẹ ơi, anh Nhân là chồng con và là một phần của gia đình chúng ta. Con mong bố mẹ tôn trọng và chấp nhận anh ấy". Lời nói này khiến ông Kiệt và bà Châu Sa suy nghĩ lại về cách cư xử của mình. Họ nhận ra rằng, nếu muốn gia đình hòa thuận, họ cần phải tôn trọng và đối xử công bằng với mọi thành viên trong gia đình.

Kết luận

Những câu chuyện trên cho thấy, khi về già, việc kiểm soát cuộc sống của con cái, can thiệp vào mối quan hệ của họ, và phân biệt đối xử là những điều không nên làm. Điều này không chỉ làm giảm đi sự hạnh phúc của con cái mà còn gây ra những rạn nứt trong mối quan hệ gia đình. Thay vào đó, người lớn tuổi nên học cách tôn trọng và chấp nhận những khác biệt, tạo ra không gian tự do cho con cái để họ có thể tự quyết định và sống cuộc sống của riêng mình. Bằng cách này, gia đình sẽ trở nên hòa thuận và hạnh phúc hơn.

Nguyễn Giang (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới