TIN TỨC » Làm sao

Khoai tây nảy mầm là 'bảo bối' ở nhà rất hữu ích, 3 công năng thần kỳ này sẽ khiến bạn không vội vứt bỏ

Chủ nhật, 12/09/2021 09:33

Ai cũng biết khoai tây nảy mầm không thể ăn được nên sẽ vứt bỏ đi nhưng việc làm này rất lãng phí, hãy sử dụng chúng vào việc khác.

Trong khoai tây mọc mầm sẽ có chất độc solanin, nếu chất này đạt đến một lượng nhất định sẽ dễ gây ngộ độc cho người ăn. Vì vậy, chúng ta không nên ăn loại khoai này nhưng cũng đừng vội vứt bỏ vì nó có nhiều tác dụng đấy.

Có thể sử dụng khoai tây mọc mầm vào một số việc hữu ích thay vì vứt đi (Ảnh minh họa)

Thứ nhất, khoai tây mọc mầm có thể dùng để loại bỏ dầu mỡ của máy hút mùi. Hầu hết nhà nào cũng có chiếc máy hút mùi, sau khi sử dụng lâu ngày sẽ có một lớp dầu mỡ bám ở trên. Lúc này chúng ta có thể dùng khoai tây mọc mầm để loại bỏ vết dầu mỡ. Trước tiên chúng ta hãy cắt khoai tây thành từng miếng, chú ý đừng cắt mầm nhé. Sau khi cắt xong, bạn dùng chà xát trực tiếp vào máy hút mùi. Vì trong khoai tây có chứa tinh bột nên loại tinh bột này có thể đóng vai trò làm mềm vết dầu, chúng ta có thể thấy tác dụng này đặc biệt tốt.

Tiếp theo chúng ta dùng giẻ lau lại là sẽ sạch, hết dầu mỡ. So sánh hiệu quả trước và sau khi lau thật sự rất rõ ràng, chúng ta cũng có thể kiểm tra bằng khăn giấy, các bạn sẽ thấy không có vết dầu khi lau bằng khăn giấy. Với cách này, bạn có thể tiết kiệm được tiền mua chất tẩy rửa tại nhà.

Thứ hai, tẩy cặn ấm. Ấm nước chúng ta sử dụng ở nhà lâu ngày thường có một lớp váng trắng, loại cặn này rất khó tẩy rửa, chúng ta có thể dùng những miếng khoai tây mọc mầm vừa cắt cho vào, sau đó đổ hai chai dấm trắng đậy nắp lại. Rồi đun sôi, khi sôi cặn sẽ tự động rơi ra. Cách này đặc biệt hiệu quả trong việc tẩy cặn, ấm sẽ trông như mới.

Thứ ba, vì khoai tây đã nảy mầm nên có thể trồng được. Chúng ta lấy củ khoai tây đã mọc mầm, chuẩn bị một cái chậu có đất, trồng trực tiếp vào đất. Chú ý phần mầm hướng lên trên. Trồng xong đem ra ban công để cây từ từ lớn lên cực đẹp. Bằng cách này, bạn có thể sử dụng chúng làm cây cảnh trong nhà, tiết kiệm được khá tiền lại còn tiện lợi.

Mimi (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới