TIN TỨC » Làm sao

Loài khỉ xấu xí nhất thế giới với khuôn mặt đỏ bừng và không có lông, hiện đang đứng trước bờ vực tuyệt chủng

Thứ bảy, 18/06/2022 07:42

Dù là động vật nào đi chăng nữa thì những loài có vẻ ngoài kỳ dị luôn gây ấn tượng mạnh, và loài khỉ cũng vậy. Ngoại hình của hầu hết các loài khỉ không có gì khác biệt lắm, tuy không ưa nhìn lắm, vừa vặn với thẩm mỹ của con người, nhưng khỉ đầu hói lại không được tính đến.

Những chú khỉ hói trông rất vui mắt và kỳ lạ, ngoại hình của chúng chẳng khác gì “lập trình viên” mà người ta vẫn thường nói. Lông trên đầu của chúng rất thưa thớt, thoạt nhìn giống như một con khỉ bị rụng lông cả đầu.

Khỉ hói là tên chung của một số loài khỉ ăn đêm trong họ Capuchin, loài khỉ cynomolgus duy nhất ở nước ngoài. Chiều dài thân 35-50 cm, chiều dài đuôi 15-20 cm. Khuôn mặt trần trụi và đỏ bừng khi bị kích thích. Lông dài và dày. Có ba loại: một loại màu xám với mặt hồng, một loại khác có màu đỏ với mặt đỏ tươi và loại thứ ba có màu nâu nhạt với mặt đen. Khỉ hói là loài động vật quý hiếm có sự phân bố giới hạn ở một số khu vực rừng nhất định của lưu vực sông Amazon. Nó được cho là hoạt động trong các nhóm nhỏ và thường sống ở các cành cây cao. Nó đi bằng bốn chân, ăn trái cây và các bộ phận khác của thực vật. Cả ba loài khỉ đầu hói đều được xếp vào danh sách những loài có nguy cơ tuyệt chủng trong Sách Đỏ. Người da đỏ vùng Amazon thường săn những con khỉ đầu hói.

Khỉ hói chỉ được tìm thấy ở một số khu vực rừng nhất định của lưu vực sông Amazon, và chúng sống thành từng nhóm, thường ở trên các cành cây cao. Khỉ hói chủ yếu ăn hạt và hoa quả thực vật, và đôi khi là côn trùng, nhưng không chủ động tìm kiếm thức ăn. Chúng là loài động vật hòa đồng như các nhóm khỉ khác. Nhiều loài khỉ sống chung với nhau và thích trèo cây. Chúng thường sống ở sâu trong rừng, chọn những cây rậm rạp làm nơi sinh sống và thường sống ở những cây cao nhất. Chúng cũng thích gặp gỡ và đi du lịch trong rừng và sống rất tự do.

Trong số ba loài khỉ đầu hói, khỉ đầu hói là loài có ngoại hình đặc biệt nhất, và chúng là loài khỉ duy nhất trong tất cả các loài khỉ có khuôn mặt hoàn toàn đỏ. Màu sắc hiếm thấy trên khuôn mặt của loài khỉ không phải do sắc tố trong cơ thể mà do các mạch máu đặc biệt gần da tạo nên. Trong quần thể khỉ đầu hói, con đực mặt càng đỏ thì càng được con cái thích.

Lê Dương (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)