TIN TỨC » Tin trong ngày

10 thành phố đắt đỏ nhất thế giới năm 2011

Thứ hai, 26/12/2011 10:56

Nhật Bản đóng góp tới 4 cái tên trong danh sách 10 thành phố có giá sinh hoạt đắt đỏ nhất thế giới năm nay, theo tính toán của ECA International, trong đó vị trí số 1 thuộc về Tokyo.

ECA International là một công ty tư vấn nổi tiếng về cung cấp các số liệu phản ánh chất lượng cuộc sống, giá sinh hoạt ở hơn 400 địa điểm trên thế giới. Hãng này vừa công bố danh sách những thành phố đắt đỏ nhất thế giới, dựa trên chi phí sinh hoạt bình quân. Theo đó, nếu bạn đang ở Manhattan (Mỹ) và cho rằng một chai bia có giá 7 USD là quá đắt, thì bạn nên biết rằng ở Tokyo, giá mỗi chia bia lên tới hơn 10 USD.

1. Tokyo (Nhật Bản). Tokyo vẫn giữ vững vị trí cao nhất trong bảng xếp hạng các thành phố đắt đỏ nhất thế giới. Theo thống kê, trung bình giá một vé xem phim ở đây là khoảng 24,86 USD, bữa trưa có giá 21,05 USD, hai quả trứng giá 5,38 USD và một chai bia có giá 10,56 USD.

2. Oslo (Na Uy). Thành phố này đứng thứ 6 trong bảng xếp hạng năm 2010, và năm nay nhảy lên vị trí thứ 2. Giá sinh hoạt ở đây cao ngất ngưởng, cụ thể, vé xem phim là 19,36 USD, ăn trưa hết khoảng 46,13 USD, hai quả trứng có giá 8,68 USD, một chai bia giá 14,37 USD.

3. Geneva (Thụy Sĩ). Thành phố này năm ngoái đứng ở vị trí thứ 8, năm nay đã nhảy vọt lên vị trí thứ 3. Cụ thể giá sinh hoạt ở thành phố này: vé xem phim 20,94 USD, ăn trưa 38,89 USD, hai quả trứng 9,62 USD, một chai bia 10,58 USD.

4. Nagoya (Nhật Bản). Trong năm 2010, Nagoya là thành phố có giá sinh hoạt đắt thứ 3 trên thế giới. Giá cả cụ thể ở Nagoya là: vé xem phim 23,56 USD, ăn trưa 20,38 USD, hai quả trứng 3,87 USD, một chai bia 12,22 USD.

5. Zurich (Thụy Sĩ). Thành phố này năm 2010 đứng ở vị trí thứ 7, năm nay nhích lên thứ 5. Ở Zurich, giá vé xem phim trung bình là 21,23 USD, ăn trưa 33,77 USD, hai quả trứng 8,2 USD, một chai bia 10,79 USD.

6. Yokohama (Nhật Bản). Ở thành phố này, giá trung bình mỗi chiếc vé xem phim là 23,37 USD, ăn trưa 19,36 USD, hai quả trứng giá 2,77 USD, một chai bia là 7,41 USD. Thành phố này năm ngoái đứng ở vị trí thứ 4.

7. Bern (Thụy Sĩ). Giá trung bình một vé xem phim ở thành phố Bern là 19,69 USD, ăn trưa 28,66 USD, hai quả trứng 9,25 USD, một chai bia 8,44 USD. Năm 2010, thành phố này xếp thứ 10.

8. Stavanger (Na Uy). Năm 2010, thành phố này xếp ở vị trí thứ 9. Giá trung bình một vé xem phim ở thành phố này là 17,83 USD, ăn trưa 32,72 USD, hai quả trứng giá 8,5 USD, một chai bia có giá 13,76 USD.

9. Basel (Thụy Sĩ). Năm ngoái, thành phố Basel đứng thứ 11, năm nay xếp ở vị trí cao hơn. Giá trung bình một vé xem phim là 20,94 USD, ăn trưa 31,5 USD, hai quả trứng giá 9,04 USD và một chai bia có giá 10,78 USD.

10. Kobe (Nhật Bản). Thành phố Kobe năm ngoái xếp thứ 5, năm nay đứng cuối trong top 10. Trung bình giá một vé xem phim ở đây có giá 23,49 USD, ăn trưa giá 18,12 USD, hai quả trứng có giá 3,29 USD, một chai bia là 9,79 USD.

Infonet
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới