TIN TỨC » Tin trong ngày

Ảnh hiếm về cụ rùa khổng lồ cuối cùng

Thứ tư, 27/06/2012 06:04

George "cô độc" – cụ rùa được cho thọ khoảng 100 tuổi – cá thể cuối cùng của một giống rùa khổng lồ Geochelone nigra abingdoni đã qua đời tại Công viên Quốc gia Galapagos, Ecuador hôm 24/6.

Theo hãng tin Mỹ CNN, cụ rùa George được nhà sinh vật học Joseph Vagvolgyi tìm thấy vào năm 1971 trên đảo Pinta thuộc quần đảo Galapagos. Sau khi được phát hiện, rùa George trở thành một biểu tượng của quần đảo này.

Trong thế kỷ 19, nhà tự nhiên học người Anh Charles Robert Darwin (1809 – 1882) đã từng dựa vào loài rùa Geochelone nigra abingdoni và các phân loài rùa khác trên quần đảo Galapagos để xây dựng thuyết tiến hóa nổi tiếng. Ảnh: CNN.

Dưới đây là những hình hiếm về cụ rùa George "cô độc" trước và sau khi qua đời do tờ Guardian đăng tải:

Cụ rùa George được vận chuyển tới “ngôi nhà” mới – đảo Santa Cruz trong năm 2001. Ảnh: Reuters.

Rùa George tại Trung tâm nhân giống Charles Darwin ở đảo Santa Cruz. Ảnh: Thomas H Fritts/EPA.

George “cô độc” tại Trung tâm nhân giống Vườn quốc gia Galapagos năm 2006. Ảnh: Rodrigo Buendia/Getty Images.

Cá thể rùa Geochelone nigra abingdoni cuối cùng. Ảnh: Jan Ronneburger/EPA.

Trước lúc qua đời, cụ rùa George được cho là thọ 100 năm. Ảnh: Rodrigo Buendia/Getty Images.

Kể từ năm 1993, các nhà khoa học đã nỗ lực nhân giống phân loài của rùa George như đều không thành công. Ảnh: Reuters.

Một trong những hình ảnh hiếm về cụ rùa George trước lúc qua đời vài tháng. Ảnh: Gary Calton/Guardian.

Sáng chủ nhật (24/6), nhân viên chăm sóc động vật Fausto Llerena tại Công viên Quốc gia Galapagos thông báo cụ rùa George đã qua đời. Trong ảnh là các nhân viên đang “nâng” xác cụ rùa lên cáng. Ảnh: Reuters.

Các nhân viên khiêng xác cụ rùa George hôm 24/6. Các chuyên gia  bảo tồn rùa sẽ tiến hành khám nghiệm để xác định nguyên nhân George qua đời. Họ cũng cho biết xác của George “cô độc” có thể sẽ được ướp giữ lại để bảo tồn cho các thế hệ sau. Ảnh: Reuters.

Vietnamnet