TIN TỨC » Tin trong ngày

Bắt người cha dùng lửa đốt khắp người con gái 6 tuổi

Thứ ba, 23/12/2014 08:31

Nghe nói con mình ăn trộm tiền của bạn học cùng lớp, Phúc dùng giấy tập, cuộn tròn lại, đốt lửa cho cháy rồi châm khắp người cô con gái 6 tuổi.

Ngày 22/12, Cơ quan điều tra công an thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết, họ đã ra quyết định đang tạm giữ hình sự Phạm Ngọc Phúc (40 tuổi, ngụ khu phố Hòa Long, phường Vĩnh Phú, TX Thuận An) để điều tra về hành vi dùng lửa châm khắp người cháu bé Phạm Phan Diệu Hiền (6 tuổi, lớp 1 trường tiểu học Hòa Long)-con ruột của Phúc.

Phúc bị bắt tại công an. Ảnh: Đông Sơn

Theo đó, ngày 17/12, thấy bé Diệu Hiền bị nhiều vết bỏng trên cơ thể, người dân trình báo sự việc tới cơ quan chức năng.

Cơ quan chức năng đã mời Phúc lên làm việc. Tại đây, Phúc khai rằng khi nghe nói bé Hiền ăn trộm tiền của bạn học cùng lớp, Phúc dùng giấy tập, cuộn tròn lại, đốt lửa cho cháy rồi châm khắp người bé. Hậu quả là bé Hiền bị bỏng nhiều nơi ở tay, lưng, ngực và miệng.

Theo Tienphong.vn