TIN TỨC » Tin trong ngày

Bên trong nhà tù sang trọng cho Al-Quaeda ở Ả Rập Xê út

Chủ nhật, 21/04/2013 22:00

Các nhà chức trách tại Ả rập Xê út vừa mở một khu nghỉ dưỡng sang trọng để giam giữ chiến binh Al-Qaeda, như một phần trong kế hoạch kéo các cư dân của mình tránh xa khỏi các hoạt động thánh chiến của vương quốc vùng Vịnh.

Trung tâm phục hồi nhân phẩm, nơi có cả phòng spa, bể bơi, bàn bi-da...vừa được khai trương bên ngoài thủ đô Riyadh và có thể đón nhận 228 phạm nhân. Khu phức hợp này là trụ sở của Trung tâm Tư vấn và Chăm sóc Hoàng tử Mohammed bin Nayef, một cơ quan được thành lập cách đây 7 năm trong cuộc đàn áp của các chiến binh Al-Qaeda tại Ả rập. "Có khoảng 3.000 tù nhân Hồi giáo sẽ phải trải qua một trong những trung tâm như vậy trước khi họ được thả," phát ngôn viên Bộ Nội vụ Mansour al-Turki cho biết trong một chuyến thăm nơi này. Một trung tâm khác đã được khai trương tại thành phố cảng phía tây Jeddah và ba trung tâm nữa được dự kiến sẽ xây dựng ở phía bắc và phía nam của vương quốc sa mạc. Tuy nhiên, cơ sở mới tại Riyadh là nơi đầu tiên mang tới cho các tù nhân cuộc sống sang trọng như một sự khích lệ để làm dịu đức tin của họ.

Phát ngôn viên Bộ Nội vụ Ả Rập Mansour al-Turki (thứ hai từ phải qua trái) đang cùng các phóng viên tới thăm trung tâm phục hồi nhân phẩm cho những kẻ khủng bố bị nghi ngờ và tân binh tiềm năng của al-Qaeda. Trung tâm được xây dựng trên diện tích 76.000 mét vuông và giam giữ phạm nhân tới từ 41 quốc gia khác nhau.

Một đại diện địa phương đang xem xét những chiếc máy giặt tại trung tâm.

Phòng tập thể hình.

Xưởng vẽ.

Phòng ăn.

Bàn bi-da.

Bể bơi

Theo VietNamNet