TIN TỨC » Tin trong ngày

Binh sĩ Thái xả súng sát hại 25 người đã bị tiêu diệt

Chủ nhật, 09/02/2020 10:27

Ngày 9/2, lực lượng an ninh Thái Lan cho biết đã bắn hạ tên quân nhân xả súng khiến ít nhất 25 người tử vong tại trung tâm thương mại ở Nakhon Ratchasima.

Reuters dẫn các nguồn tin quân đội và cảnh sát Thái Lan xác nhận, lực lượng an ninh nước này cho biết họ đã bắn hạ trung sĩ Jakapanth Thomma, kẻ gây ra vụ xả súng khiến ít nhất 25 người thiệt mạng.

Trước khi thực hiện vụ tấn công, Thomma còn chụp ảnh selfie và phát trực tiếp trên mạng xã hội Facebook vào lúc 19h20 giờ địa phương với dòng chữ “Không ai tránh được cái chết”.

Anh ninh Thái Lan nói rằng kẻ thủ ác bị giết trong trung tâm thương mại nơi hắn cố thủ trong tầng hầm, ở thành phố Nakhon Ratchasima.

Trước đó, một sĩ quan cho biết, 9 dân thường đã được sơ tán khỏi trung tâm thương mại và lực lượng an ninh đang kiểm tra xem liệu còn ai mắc kẹt bên trong hay không.

Theo cập nhật mới nhất của cảnh sát Thái Lan, ít nhất 25 người đã thiệt mạng và 31 người bị thương, với 10 ca đang ở trạng thái nguy kịch, trong vụ tấn công của Jakkrapanth Thomma, quân nhân mang hàm trung sĩ, vào trung tâm thương mại Terminal 21. Nhà chức trách đã huy động 18 bác sĩ phẫu thuật, 20 bác sĩ cấp cứu cùng 80 y tá với trang thiết bị đầy đủ sẵn sàng hỗ trợ những người bị thương.

Tờ Telegraph đưa tin, kẻ thực hiện vụ tấn công tại Nakkhon Ratchasima hôm 8/2 được cho là đã có tranh cãi về đất đai, và sau đó nổ súng đối với 2 cá nhân người Thái Lan.

Cảnh sát Nakhon Ratchasima cho biết trung sĩ Jakapanth Thomma đã có cuộc cãi vã với một chỉ huy trong căn cứ là Đại tá Anantharot Krasnae.

Đến tối 8/2, Thomma ban đầu bắn chết Đại tá Anantharot Krasae và 2 người khác bên trong doanh trại trước khi lấy trộm một chiếc xe Humvee và tẩu thoát. Trên đường đi, hung thủ bắn loạn xạ vào người dân rồi rút sâu vào trung tâm thương mại Terminal 21 cố thủ và gây ra vụ thảm sát bên trong.

Trong ngày 8/2, Jakapanth đã nổ súng ở nhiều địa điểm, mở đầu ở một ngôi nhà, sau đó tại doanh trại quân đội. MajorJakapanth Thomma sau đó lái xe đến trung tâm thương mại Terminal 21 tại thành phố Korat, nằm cách thủ đô Bangkok (Thái Lan) khoảng 300km về phía Đông Bắc, rồi liên tục xả súng vào người dân xung quanh và giết chết ít nhất 17 người.

Hung thủ được xác định là một quân nhân 32 tuổi tên Jakrapanth Thomma, cấp bậc thượng sĩ.

Theo thông tin từ phía cảnh sát, trước khi đến trung tâm thương mại, Thomma còn xông vào một ngôi chùa gần đó và bắn vào các nhà sư. Cảnh sát cũng cho biết nghi phạm có khả năng bắn súng khá giỏi so với các binh sĩ thông thường.

Sau khi gây án, nghi phạm hiện đang cố thủ và bắt giữ khoảng 16 con tin ở tầng 4 của trung tâm thương mại Terminal 21. Lực lượng đặc nhiệm Thái Lan sau đó đã lên kế hoạch đột kích vào tòa nhà để khống chế kẻ thủ ác.

Đức Hoà (Zing/PLO.vn) (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới