TIN TỨC » Tin trong ngày

Cặp song sinh Trúc Nhi - Diệu Nhi đã tỉnh lại sau ca đại phẫu lịch sử kéo dài gần 13 tiếng

Thứ năm, 16/07/2020 13:12

Sáng 16/7, chia sẻ với báo chí, đại diện Bệnh viện Nhi đồng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết 2 bé gái song sinh Trúc Nhi - Diệu Nhi hiện đã tỉnh lại sau ca đại phẫu lịch sử kéo dài gần 13 tiếng đồng hồ.

Chia sẻ sau khi kết thúc buổi phẫu thuật, TS.BS Trương Quang Định - Giám đốc BV Nhi đồng Thành phố cho biết, đây chỉ là thành công bước đầu khi việc điều trị sau mổ cho các bé được xem hết sức quan trọng. Các bé vẫn được theo dõi đặc biệt, việc chống loét, chống nhiễm trùng, nhiễm khuẩn cũng được thực hiện.

"Dù ca mổ thành công bước đầu, mối lo ngại lớn nhất hiện này là hai bé còn quá nhỏ. Với cuộc đại phẫu kéo dài, nguy cơ nhiễm trùng sau mổ, hồi sức, phục hồi chức năng… là vấn đề khiến nhân viên y tế cân não. Chúng tôi sẽ tiếp tục điều trị, dõi theo các em đến khi 18 tuổi”, trưởng của kíp mổ chia sẻ.

Lúc 18h50 ngày 15/7, sau gần 13 tiếng ca phẫu thuật tách rời 2 bé song sinh dính nhau vùng bụng chậu kết thúc thành công. Sau khi được đưa ra khỏi phòng mổ, 2 bé đã được chuyển về Khoa Hồi sức ngoại để tiếp tục theo dõi.

Theo các bác sĩ, thời điểm mấu chốt nhất của cuộc mổ là khi kẹp mạch máu, mổ tách 2 bé ra vì hai bé sống chung “cộng sinh” với nhau đã 1 năm qua, mọi tác động đến bé này thì đều ảnh hưởng đến bé kia.

Dự kiến, Trúc Nhi và Diệu Nhi sẽ nằm tại phòng hồi sức trong vòng 12-24 giờ đầu sau mổ để theo dõi biến chứng. Bác sĩ hướng dẫn gia đình chăm sóc hậu môn tạm của Trúc Nhi.

Hiện cặp song sinh hiện đã ổn định. Tuy nhiên, do trải qua ca phẫu thuật kéo dài, vết mổ còn mới, cơ thể 2 bé còn khá đau, bác sĩ đã hỗ trợ giảm đau, hỗ trợ hô hấp cho 2 bé.

Thông tin thêm về tình hình 2 bé, TS.BS Trương Quang Định cho biết, hiện 2 bé vẫn dùng hậu môn tạm, bàng quang qua da, chúng tôi sẽ phẫu thuật lại trong vòng 3 tháng nữa. Còn ống dẫn lưu sẽ rút trong vòng 1 tuần. Trong điều trị dài hơn,chúng tôi phải tập vật lý trị liệu, đây là 2 bé gái, còn sinh con đẻ cái về sau nữa là cả một quá trình dài. Chúng tôi sẽ theo dõi 2 bé cho đến khi 18 tuổi.

Trong suốt 13 tiếng phẫu thuật, phần khó nhất là tách xương của 2 bé. Do cặp song sinh đã 13 tháng nên xương đã rất cứng rồi. Sau khi hoàn thành phẫu thuật chỉnh hình các bé được bó bột từ vùng xương chậu đến hết chân trước khi chuyển sang phòng hồi sức hậu phẫu.

Tới đây, khi sức khỏe ổn định hơn, 2 bé sẽ tiếp tục lên bàn mổ để bác sĩ tái tạo hoàn chỉnh hệ tiêu hóa, tiết niệu và các cơ quan khác. Các bài tập vật lý trị liệu về vận động, hô hấp ở giai đoạn hậu phẫu muộn cũng sẽ được tiến hành.

Đức Hoà (TH) (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới