TIN TỨC » Tin trong ngày

CĐV Nhật Bản 'bỏ quên' đội nhà đồng loạt ca ngợi ĐT Việt Nam, dân mạng Trung Quốc muốn thấy thầy trò HLV Park Hang Seo ở World Cup

Thứ sáu, 25/01/2019 09:44

Những chiến binh áo đỏ đã chứng minh cho bạn bè quốc tế thấy rằng dù không thể đi tiếp, nhưng họ đã thực sự hết mình và toả sáng trên sân cỏ.

Việc đối đầu với một đội tuyển mạnh có tiếng, từng 6 lần liên tiếp dự World Cup và hơn tới 50 bậc trên BXH FIFA chắn hẳn là một trải nghiệm khó quên trong suốt sự nghiệp sân cỏ của thầy trò HLV Park Hang Seo. Mặc dù vậy, các cầu thủ của chúng ta vẫn nhập cuộc vô cùng tự tin, không ngại chơi sòng phẳng với đối thủ. Thực tế, những chàng trai áo đỏ là những người sở hữu cơ hội đầu tiên với tình huống sút xa của Công Phượng.

Tuy nhiên, tuyển Việt Nam đã phải chính thức dừng bước tại tứ kết Asian Cup 2019. Dù vậy, nhìn lại hành trình của thầy trò HLV Park Hang-seo, chúng ta có quyền tự hào về sự tiến bộ không ngừng của bóng đá nước nhà. Bên cạnh đó, những đối thủ đến từ đất nước mặt trời mọc, có lẽ họ cũng không thể ngờ được rằng, lần này họ đã gặp phải một đội chơi khó nhằn khi phải vất vả cản phá những chiến binh áo đỏ trên sân cỏ. Đó cũng sẽ là một kỉ niệm khó quên với họ trong suốt hành trình Asian Cup 2019.

Hình ảnh những chiến binh áo đỏ của Việt Nam lăn xả hết mình trên sân cỏ đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người hâm mộ bóng đá quốc tế.

Sau khi trận đấu kết thúc, cái tên Việt Nam nhanh chóng trở thành từ khoá được nhắc đến nhiều nhất trên MXH Twitter của Nhật Bản. Họ nhắc đến Việt Nam như một đối thủ đáng gờm và không quên công nhận đây thực sự là một đội bóng tốt có lối chơi ấn tượng, ghi dấu trong lòng khán giả. Một cư dân mạng tweet: "Thật may chúng tôi đã giành chiến thắng chung cuộc. Nhưng Việt Nam thực sự là một đội bóng tuyệt vời".

Việt Nam trở thành từ khoá được tìm kiếm nhiều nhất trên MXH Twitter Nhật Bản.

Dường như đội tuyển Nhật Bản lại không nhận được sự chúc mừng nhiều như vậy đến từ cộng đồng mạng và giới truyền thông. Cụ thể, trong topic "Asian Cup 2019: Việt Nam - Nhật Bản" xuất hiện sau trận đấu, dân mạng nước này đã dành không ít lời khen cho các cầu thủ Việt Nam và tỏ ra khá thất vọng về đội nhà: "Vào 1 quả do phạt đền, thắng mà sao em cứ thấy như mình thua thế nhỉ, không có cú đấy chắc mình thua"; "Việt Nam giỏi hơn tôi nghĩ nhiều, cứ tưởng hôm nay sẽ là 1 trận thắng dễ dàng cơ"; "Thủ môn bên Việt Nam thần thánh quá, mình thắng chủ yếu là do ăn may"; "Không biết nên nói là 'Việt Nam mạnh, may mà mình thắng' hay 'Đá với Việt Nam còn khó khăn để thắng vậy thì có cửa với World Cup không' nữa"...

Phía dưới các bài báo của truyền thông Nhật Bản, cộng đồng mạng nước này cũng tiếp tục để lại bình luận. Họ đã dành vô số lời khen cho thủ môn Đặng Văn Lâm: "Việt Nam quá mạnh luôn, họ hoàn toàn có khả năng thắng. Là 1 người luôn điên cuồng vì các thủ môn, tôi phải nói rằng thủ môn Việt Nam hôm nay bảo vệ khung thành quá tốt. Đội mình cũng phải chật vậy lắm ấy chứ"; "Dù chúng ta thắng nhưng là thắng 1 cách chật vật. Xem mà hồi hộp. Việt Nam là 1 đội tuyển rất giỏi. Tôi tin rằng trong tương lai họ sẽ còn giỏi hơn nữa. Đặc biệt là thủ môn đội bạn đã làm rất tốt. Các bạn đã vất vả rồi"...

Không chỉ có thế, một số cựu cầu thủ của đội tuyển quốc gia Nhật Bản cũng không ngần ngại dành những lời khen cho Việt Nam. Thậm chí, cầu thủ Suzuki Keita còn chỉ viết mỗi GJ (Good Job) cho đội mình trong khi viết hẳn một cái status súc tích: "Việt Nam là một đội xuất sắc".

Hay một cầu thủ khác từng chơi ở đội tuyển Nhật Bản là Hato Yasuhiro lại chia sẻ: "Nhật Bản đã có một trận đấu khó khăn nhưng thật tốt vì cuối cùng cũng giành chiến thắng. Tuy nhiên, Việt Nam cũng là một đội xuất sắc đấy!".

Bên cạnh đó, những người hùng Việt Nam cũng được người hâm mộ bóng đá Trung Quốc coi như tấm gương mà đội tuyển nhà phải học tập và noi theo. Sau khi các trang tin, MXH về thể thao cập nhật về kết quả trận đấu, các cư dân mạng nước này đã để lại rất nhiều bình luận khen ngợi đội tuyển Việt Nam:

Trang Sina Sport cập nhật nhanh chóng kết quả của trận đấu Việt Nam - Nhật Bản.

Weibo CCTV5 Trung Quốc cập nhật tình hình trận đấu với tỉ số 0-1 nghiêng về Nhật Bản.

"Có lẽ do quá lâu rồi không xem bóng đá, tôi cứ đinh ninh rằng Nhật Bản phải có tỉ số cách biệt nhiều hơn nữa và Việt Nam có lẽ không phải đối thủ của họ. Nhưng không ngờ, khắp newsfeed của tôi, mọi người đều nói về trận đấu này. Sau khi đọc những gì bạn bè viết, tôi cảm thấy Nhật vừa đánh bại được một đối thủ quá mạnh, cứ như tạo nên lịch sử vậy".

"Trận đấu của với Nhật Bản vừa qua đã khiến cho tôi có cách nhìn nhận khác về đội tuyển về đội tuyển Việt Nam. Họ không có chiều cao, không mạnh về đối kháng, nhưng có khả năng phản xạ nhanh đến cực độ. Đặc biệt là họ dựa vào trí tuệ để chơi bóng, phán đoán đối thủ tài tình và chắc chắn sẽ làm nên chuyện trong tương lai".

"Thủ môn của Việt Nam quá tuyệt vời!"; "Không ngờ có ngày Nhật Bản cũng phải nhờ đến quả đá phạt mới thắng được Việt Nam"; "Đội tuyển Việt Nam di chuyển nhanh, đá tốt và vô cùng nỗ lực. Họ xứng đáng nhận được sự tôn trọng từ những người yêu bóng đá"; "Tôi nghĩ ở kỳ World Cup tiếp theo chúng ta sẽ được nhìn thấy cái tên Việt Nam".

Màn thể hiện của đội tuyển Trung Quốc tối 24/1 vẫn chưa đủ khiến người hâm mộ bóng đá ở đất nước tỉ dân hài lòng.

Mặc dù đã phải nói lời chia tay sớm với ngôi vô địch Asian Cup năm nay, nhưng đội tuyển Việt Nam bằng tinh thần đồng đội tuyệt vời, lối chơi chuyên nghiệp và sức chiến đấu bền bỉ đã để lại hình ảnh đẹp trong mắt bạn bè quốc tế và cả những đội đối thủ. Cổ động viên từ nhiều nước đã gửi lời động viên và khen ngợi chân thành đến các cầu thủ áo đỏ. Ai cũng đều có một niềm tin rằng bóng đá Việt Nam rồi sẽ còn phát triển hơn nữa, thế hệ cầu thủ này sẽ còn tiến xa hơn nữa và sớm mang vinh quang về cho đất nước trong những đấu trường lớn và nhiều thử thách trong tương lai.

Ngọc Anh (Theo nld.com.vn)