TIN TỨC » Tin trong ngày

Clip thợ lặn mò tìm người và tài sản trong vụ xe khách lao xuống sông ở Thanh Hóa

Thứ ba, 04/06/2019 10:35

Liên quan đến vụ ô tô khách đang lưu thông trên đường đoạn qua huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa thì lao qua hộ lan rơi xuống sông, khiến nhiều người chết và bị thương, đến sáng nay, hàng chục cán bộ chiến sĩ công an thuộc các lực lượng tích cực tham gia công tác cứu nạn cứu hộ.

Như tin đã đưa, khoảng 5h sáng nay (4/6), xe khách BKS 98B-021.48 đang lưu thông tại km 377 +600 thuộc địa bàn huyện Tĩnh Gia, Thanh Hoá, đã bất ngờ tông vào dải ta luy rồi lao xuống dưới cầu.

Hậu quả vụ tai nạn đã khiến ít nhất 1 người tử vong tại chỗ, nhiều người khác bị thương đang cấp cứu tại bệnh viện. Ngay sau khi nhận thông tin, lực lượng CSGT và người dân nhanh chóng đến hiện trường, phá cửa kính cứu người. Đích thân Giám đốc công an tỉnh Thanh hóa, Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung cũng có mặt tại hiện trường để chỉ đạo xử lý vụ việc.

Lực lượng cứu nạn, cứu hộ triển khai mò tìm nạn nhân dưới sông. Ảnh: GT

Đến khoảng 8h sáng nay, toàn bộ hành khách bên trong xe đã được đưa ra ngoài. Hàng chục cán bộ chiến sĩ công an thuộc các lực lượng tích cực tham gia công tác cứu nạn cứu hộ. Một chiếc cẩu lớn cũng được điều động đến để cẩu chiếc xe lên bờ.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã phong tỏa khu vực xảy ra tai nạn vì dầu trong xe chảy ra rất nhiều, lực lượng cứu hộ cũng được triển khai tìm người dưới sông.

Bước đầu, danh tính lái xe khách được xác định là Lê Văn Tùng (SN 1989, trú huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang).

Chiếc xe khách gặp nạn đã được đưa lên bờ. Ảnh: Dân trí

Thông tin về tình hình các nạn nhân bị thương, bác sĩ Lê Văn Tuấn - Giám đốc phòng khám đa khoa Tuấn Linh ở Tĩnh Gia cho biết: Đã có 8 người được đưa tới phòng khám. Đa phần các nạn nhân bị đa chấn thương, trong đó, có 1 trường hợp bị nặng đã được làm thủ tục chuyển luôn ra bệnh viện Việt Đức.

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định thời điểm tai nạn trên xe có 26 người, trong đó có 1 lái xe, 1 phụ xe. Nạn nhân tử vong được xác định là bà Vũ Thị Ngân (1941, Thôn Tân An, xã An Thượng, huyện Yên Thế, Bắc Giang).

Danh sách 8 nạn nhân bị thương gồm:

1. Đặng Văn Hùng, SN 1972, Tân Yên, Bắc Giang (bị thương nặng).

2, Phấn Văn Trường, SN 1986, chưa rõ quê quán. (Thương nặng).

3, Vũ Văn Lực, SN 1992, Diễn châu, Nghệ An.

4, Lê Thị Dung, SN 1964, Tân Yên, Bắc Giang.

5. Bùi Thủy Tiên, SN 2008, Tân Yên, Bắc Giang.

6. Trần Văn Bá, SN 1964, Yên Thế, Bắc Giang (phụ xe).

7. Lê Văn Tùng, SN 1989, Tân Yên, Bắc Giang (lái xe).

8. Nguyễn Thị Thanh, SN 1962 , Tân Yên, Bắc Giang.

Đức Hoà (TH - Nld.com.vn)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới