TIN TỨC » Tin trong ngày

Con gái 'nũng nịu' trong cửa hàng, liên tiếp đá mẹ 3 cái, bố làm một động tác, khiến người đi đường hả hê

Thứ năm, 15/08/2024 12:06

Nhịp sống hối hả khiến nhiều bậc phụ huynh dành phần lớn thời gian cho công việc, ít quan tâm đến con cái. Điều này dẫn đến thiếu vắng sự đồng hành, giáo dục đúng cách, dễ dàng tạo ra những hệ lụy đáng tiếc. Câu chuyện cô bé 7 tuổi dưới đây đã gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về cách giáo dục con cái.

Cặp vợ chồng này đang chọn quần áo cho con gái thì cô bé muốn uống nước. Mẹ đã an ủi con sẽ mua sau, nhưng cô bé không chịu, bắt đầu khóc lóc và đá mẹ liên tiếp. Hành động này khiến nhiều người xung quanh chỉ trỏ, nhưng mẹ vẫn không phản ứng, chỉ cố gắng dỗ dành con. Cuối cùng, bố không thể chịu đựng được nữa, đã đá con gái một cái.

Con gái 'nũng nịu' trong cửa hàng, liên tiếp đá mẹ 3 cái, bố làm một động tác, khiến người đi đường hả hê

Hành động của bố khiến cô bé khóc lớn, nhưng cũng khiến người đi đường hả hê. Nhiều người cho rằng, nếu luôn nuông chiều con như vậy, chúng sẽ trở nên kiêu ngạo, không biết lòng biết ơn, và không biết giới hạn.

Câu chuyện này là lời cảnh tỉnh cho các bậc phụ huynh về việc giáo dục con cái. Sự nuông chiều thái quá không chỉ khiến trẻ bị hư hỏng, mà còn gây ảnh hưởng tới sự phát triển nhân cách của chúng. Trẻ có thể dễ dàng biến thành những người ích kỷ, luôn đòi hỏi, không biết cảm thông và tôn trọng người khác.

Hơn nữa, sự nuông chiều còn gây ra những hậu quả nghiêm trọng khác:

Thiếu kỹ năng xã hội: Trẻ em được nuông chiều thường thiếu kỹ năng giao tiếp, hợp tác, và kiểm soát cảm xúc. Chúng khó khăn trong việc tạo dựng mối quan hệ và thích ứng với môi trường xã hội.

Thiếu động lực: Khi luôn được đáp ứng mọi nhu cầu, trẻ mất đi động lực nỗ lực và phấn đấu. Chúng không biết cách đạt được mục tiêu bằng sự cố gắng của bản thân.

Phụ thuộc vào người khác: Trẻ em được nuông chiều thường phụ thuộc vào cha mẹ, không biết cách tự lập và giải quyết vấn đề riêng.

Có nguy cơ trở thành "kẻ ăn bám": Nhiều trường hợp, những đứa trẻ được nuông chiều lớn lên không biết cách tự chu cấp cho bản thân, luôn phụ thuộc và ăn bám vào gia đình.

Cha mẹ cần thiết lập giới hạn và phương pháp giáo dục phù hợp để con cái trở thành người có ích cho xã hội. Giáo dục con cái là một quá trình dài hạn, yêu cầu sự kiên trì và nhẫn nại. Cha mẹ cần biết cách kết hợp giữa yêu thương và phương pháp giáo dục hợp lí, để con cái có thể phát triển một cách toàn diện và trở thành người tốt đẹp.

Bên cạnh đó, việc bố mẹ dành thời gian cho con cái cũng rất quan trọng. Hãy cùng con chơi đùa, tham gia vào các hoạt động giáo dục và thông qua đó, truyền tải những giá trị tích cực cho con. Sự quan tâm và đồng hành của cha mẹ sẽ là nguồn lực to lớn giúp con trẻ phát triển tốt đẹp hơn.

Bằng cách giáo dục con trẻ một cách hợp lí, cha mẹ không chỉ giúp con trẻ trở thành người tốt đẹp, mà còn góp phần xây dựng một xã hội văn minh và tiến bộ.

Thu Hà (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới