TIN TỨC » Tin trong ngày

Cùng là con dâu nhưng Kate được thừa kế báu vật hoàng gia mà Nữ hoàng Elizabeth II và Công nương Diana đều yêu thích, còn Meghan thì không

Thứ bảy, 13/11/2021 06:54

Chiếc vương miện giọt nước làm bằng ngọc trai kết hợp với vô số viên kim cương lấp lánh được coi là báu vật hoàng gia khi được truyền qua 4 thế hệ, từng khiến Nữ hoàng Elizabeth II và Công nương Diana yêu thích.

Chiếc vương miện ban đầu có tên là Lover's Knot, thuộc quyền sở hữu của Nữ hoàng Mary. Báu vật này được tạo ra từ 19 viên ngọc trai và vô số kim cương với hình dáng khác nhau. Nó được làm vào năm 1913 bởi thương hiệu kim hoàn lâu đời House of Garrard và do Nữ hoàng Mary đặt làm theo vương miện của người cô là Augusta - Nữ công tước xứ Cambridge.

Chiếc vương miệng của Augusta - Nữ công tước xứ Cambridge (bên trái) và vương miện của Nữ hoàng Mary (bên phải).

Vào năm 1953, sau khi Nữ hoàng Marry qua đời, chiếc vương miện được truyền lại cho cháu gái là Nữ hoàng Elizabeth II. Nữ hoàng Anh đã được trông thấy đội chiếc vương miện này nhiều lần trong những năm 50, kể từ đó Lover's Knot trở thành một trong những món đồ yêu thích của bà.

Vào năm 1981, Nữ hoàng Elizabeth II đã truyền lại cho con dâu cả của mình lúc bấy giờ là Công nương Diana lưu giữ và sử dụng. Và báu vật này cũng trở thành một trong những biểu tượng mang phong cách đặc trưng của cố Công nương Diana. Sau khi ly hôn với Thái tử Charles, cố Công nương Diana đã trả lại chiếc vương miện cho gia đình hoàng gia Anh.

Mãi cho đến khi Công nương Kate kết hôn với Hoàng tử William, cặp đôi đã thừa hưởng báu vật quý giá được truyền cho 3 thế hệ, và nó đã nhanh chóng được đổi tên thành Cambridge Lover's Knot.

Báu vật hoàng gia khi được truyền qua 4 thế hệ bao gồm Nữ hoàng Mary, Nữ hoàng Elizabeth II, Công nương Diana và hiện là Công nương Kate.

Công nương Kate lần đầu tiên được trông thấy đội chiếc vương miện là vào năm 2015, khi cô tham dự một sự kiện ngoại giao tại Cung điện Buckingham. Tại các buổi tiệc trang trọng hằng năm, Nữ công tước xứ Cambridge đều sử dụng chiếc vương miện - báu vật hoàng gia này.

Theo truyền thông đưa tin, không chỉ vương miện Cambridge Lover's Knot, Công nương Kate còn được sử dụng nhiều trang sức và phụ kiện của hoàng gia lẫn mẹ chồng quá cố để lại, điều mà Meghan hiếm khi có được. Trong thời gian làm dâu hoàng gia, Meghan chỉ được trông thấy đeo vương miện duy nhất một lần trong hôn lễ của cô với Hoàng tử Harry năm 2018. Sau đó, Meghan thường sử dụng phụ kiện của mẹ chồng quá cố, hiếm khi dùng đồ trong bộ sưu tập quý giá của hoàng gia.

Với vương miện Cambridge Lover's Knot đã phần nào khẳng định quyền sở hữu và giá trị của Công nương Kate trong gia đình hoàng gia. Điều đó đồng nghĩa với việc Meghan không bao giờ có cơ hội sử dụng chiếc vương miện quý giá này.

Hoàng Anh (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới