TIN TỨC » Tin trong ngày

Đã bắt được 2 nghi phạm sát hại nam sinh chạy Grab, đang di lý về Hà Nội

Thứ hai, 30/09/2019 20:40

Không lâu sau khi phát đi thông đi ảnh truy tìm 2 nghi can liên quan vụ giết tài xế GrabBike để cướp tài sản, Công an quận Bắc Từ Liêm phối hợp cùng Phòng cảnh sát hình sự Công an Hà Nội đã được 2 nghi phạm ở Văn Chấn (Yên Bái) và đang di lý về Hà Nội.

Tối 30/9, Thượng tá Lê Đức Hùng - Trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết: 2 nghi phạm sát hại nam sinh Nguyễn Cao S. (SN 2001, trú tại Thanh Hoá - chạy xe ôm Grab) đã bị bắt giữ vào khoảng 18h chiều nay ở Văn Chấn (Yên Bái).

Các nghi phạm được xác định là Đinh Văn Trường (19 tuổi, ở xã Thanh Lương, huyện Văn Chấn, Yên Bái) và Đinh Văn Giáp (24 tuổi, ở xã Phù Nham, huyện Văn Chấn). Hiện, cơ quan công an đang di lý 2 nghi can từ trong bản ra rồi đưa về Hà Nội để phục vụ công tác điều tra.

Nghi phạm Đinh Văn Giáp thời điểm bị bắt. Ảnh: FB

Sáng cùng ngày, Công an xã Thanh Lương nơi Trường cư trú cho biết, thanh niên này thất nghiệp nên xuống Hà Nội tìm việc. Ngày 28/9, người dân thấy Trường đi xe máy màu xanh chở một thanh niên khác về quê nhưng sau đó đã rời đi.

Còn lãnh đạo xã Phù Nham, huyện Văn Chấn cũng xác nhận Công an Hà Nội đang truy tìm tung tích Đinh Văn Giáp. Công an xã Phù Nham cho biết Giáp có một tiền án về tội Mua bán người vào năm 2013. Thanh niên này đang không có mặt tại nơi cư trú.

Linh cảm của nạn nhân trước khi bị sát hại.

Như tin đã đưa, vào khoảng 20h30 ngày 26/9, nam sinh Nguyễn Cao S. điều khiển xe máy nhãn hiệu Yamaha Exciter màu xanh - bạc - đen mang BKS: 36B5- 443.41 chở 2 đối tượng nam thanh niên là khách vẫy ngang đường không đặt qua ứng dụng Grab, từ khu vực bến xe Mỹ Đình đến khu vực phường Thụy Phương (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

Khi nam sinh S. chở 2 đối tượng trên đến khu vực tổ dân phố Tân Phong, phường Thụy Phương thì bị chúng dùng hung khí sát hại để cướp chiếc xe máy nhãn hiệu Yamaha Exciter, BKS: 36B5- 443.41, 1 điện thoại nhãn hiệu iPhone 7 Plus màu đen. Gây án xong, các đối tượng bỏ trốn.

Hiện vụ án đang được cơ quan công an tích cực điều tra, làm rõ.

Nhìn nhận vụ việc dưới góc độ pháp lý, luật sư Đặng Văn Cường (Trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp) phân tích đây là một vụ án "giết người, cướp tài sản".

"Những đối tượng gây án sẽ phải đối mặt với tội "giết người" theo Khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự và tội "cướp tài sản" theo Điều 168 Bộ luật Hình sự, hình phạt cao nhất của tội giết người là tử hình, hình phạt cao nhất của tội cướp tài sản là tù chung thân. Khi kết tội tòa án sẽ tổng hợp hình phạt của hai tội danh này mà các đối tượng phải đối mặt sẽ là tử hình", luật sư Cường nhận định.

Đức Hoà (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới