TIN TỨC » Tin trong ngày

Đáng nể người đẹp làm chính trường ngiêng ngả

Thứ sáu, 30/12/2011 09:43

Năm 2011 đánh dấu sự tỏa sáng ấn tượng của các nữ chính khách trên chính trường quốc tế. Tuy nhiên, đây cũng là năm người dân thế giới phải chứng kiến sự lụi tàn của một nữ chính khách quyến rũ, tài năng từng “làm mưa làm gió” trong nền chính trị Ukraine.

1. Thành tích đáng nể của nữ Tổng thống Brazil   Ngay trong ngày đầu năm 2011 (1/1), đất nước Brazil đã đón chào nữ Tổng thống đầu tiên của họ - bà Dilma Rousseff trong niềm hy vọng và có cả sự lo lắng. Người dân Brazil hy vọng, người phụ nữ từng là cánh tay phải của cựu Tổng thống nổi tiếng Luiz Inacio Lula da Silva có thể tiếp tục đưa đất nước tiến lên phía trước một cách mạnh mẽ như người tiền nhiệm của bà đã từng làm. Tuy nhiên, họ cũng không tránh khỏi có những hoài nghi về việc liệu một người phụ nữ “liễu yếu đào tơ” như bà Rousseff có khả năng “cầm cương” cường quốc Brazil mới nổi với 200 triệu dân và có nền kinh tế lớn nhất Nam Mỹ này hay không. 

Sau một năm lên cầm quyền, nữ Tổng thống Rousseff đã không làm người dân thất vọng. Trong suốt năm qua, bà đã tuyên chiến một cách mạnh mẽ với nạn tham nhũng, hối lộ. Điều đó được thể hiện qua việc bà thẳng tay loại bỏ rất nhiều thành viên nội các dính tham nhũng. Tuy nhiên, thành tựu nổi bật nhất của bà Rousseff trên cương vị tổng thống chính là việc bà đã đưa Brazil vượt qua Anh để trở thành nền kinh tế lớn thứ 6 thế giới.   Với những thành tựu đáng chú ý nói trên, nữ Tổng thống Rousseff đã chiếm được sự tin yêu của nhân dân. Kết thúc năm đầu tiên trong nhiệm kỳ, bà Rousseff đã có được tỉ lệ ủng hộ hơn 70%, cao hơn cả tỉ lệ ủng hộ cựu Tổng thống Lula da Silva sau năm cầm quyền đầu tiên của ông này (66%).   Hiện tại, bà Rousseff được yêu thích hơn cả thời mới nhậm chức, chuyên gia Paulo Sotero thuộc Viện Brazil ở Trung tâm Woodrow Wilson của Mỹ đã nhận định như vậy.   2. Sự tỏa sáng bất ngờ của nữ chính khách Thái Lan

Một trong những sự kiện chính trị thu hút sự chú ý lớn nhất của báo giới và dư luận thế giới trong năm qua chính là sự tỏa sáng bất ngờ của nữ chính khách Thái Lan trẻ trung, xinh đẹp Yingluck Shinawatra.   Dù là chính khách còn non trẻ trên chính trường nhưng với lợi thế là vẻ ngoài xinh đẹp, khả năng thu hút, thuyết phục đám đông tốt và đặc biệt là nhờ vào uy tín của anh trai Thaksin, bà Yingluck, 44 tuổi, đã dẫn dắt thành công đảng Pheu Thai của mình đến với chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử hồi tháng 7. Nhờ đó, nữ chính khách Yingluck đã trở thành Thủ tướng thứ 28 và là nữ Thủ tướng đầu tiên của đất nước Thái Lan.

Khi mới lên cầm quyền, nữ Thủ tướng trẻ Yingluck đối mặt với rất nhiều hoài nghi về kinh nghiệm, năng lực chính trị và khả năng dẫn dắt đất nước của bà. Tuy nhiên, chỉ trong vài tháng cầm quyền, bà Yingluck đã dần gạt bỏ được những hoài nghi này. Đó là nhờ vào sự tận tâm, nỗ lực của nữ Thủ tướng trong cuộc chiến đấu chống lại trận lũ lụt kinh hoàng nhất trong nhiều thập kỷ trở lại đây ở đất nước Thái Lan.   Theo cuộc khảo sát ngày 14/11 của tờ Bangkok Post, đa số người dân Thái Lan (75%) tin rằng không chính trị gia nào xử lý tốt hơn bà Yingluck trong cuộc khủng hoảng lũ lụt kéo dài nhiều tuần ở Thái Lan vừa qua.   3. “Sự trả thù ngọt ngào” của Hillary dành cho Obama   Cái tên Hillary Clinton đã nổi tiếng trong suốt gần 20 năm qua. Có lẽ, đây là một trong những người phụ nữ nổi tiếng lâu nhất thế giới thời hiện đại. Từ năm 1992, khi bà Hillary Clinton trở thành Đệ nhất phu nhân của cường quốc số một thế giới, bà đã khiến nhiều người phải ngưỡng mộ. Bà là Đệ nhất phu nhân đầu tiên có học vị tiến sĩ và trước khi là Đệ nhất phu nhân bà được coi là một trong những luật sư danh tiếng nhất nước Mỹ.   Năm 2008, bà đã tham gia tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống nhằm thực hiện tham vọng trở thành nữ tổng thống đầu tiên của nước Mỹ. Mặc dù thất bại trong cuộc đua vào Nhà Trắng song không ai có thể phủ nhận tài năng và sức ảnh hưởng của cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ.

Không trở thành nữ tổng thống đầu tiên nhưng bà Hillary lại được Tổng thống Obama chọn vào vị trí Ngoại trưởng – một vị trí cũng đầy quyền lực ở nước Mỹ. Trong năm qua, bà Hillary tiếp tục chứng minh bà là một nữ chính khách năng động, giỏi giang. Đặc biệt, bà đã vượt qua cả Tổng thống Obama để trở thành chính khách được yêu mến nhất nước Mỹ. Đây là kết quả của một cuộc thăm dò dư luận của Blooomberg.   Cụ thể, nữ Ngoại trưởng Hillary chiếm được cảm tình của gần 2/3 người dân Mỹ (64%), đưa bà lên vị trí đầu tiên trong danh sách những chính khách được yêu mến nhất. Trong khi đó, Tổng thống Obama về vị trí thứ hai  nhưng với khoảng cách thụt lùi khá xa so với bà Hillary. Ông Obama nhận được 50% lá phiếu bình chọn. Nhiều người ví kết quả trên là “sự trả thù ngọt ngào” mà bà Hillary dành cho cựu địch thủ Obama.   Mặc dù đã vượt mặt Tổng thống Obama về uy tín nhưng bà Hillary cho biết, bà không có ý định và cũng không thích thú với việc tiếp tục thách thức ông Obama trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới.   4. Nữ Tổng thống Argentina khẳng định bản thân   Bà Cristina Fernandez de Kirchner vốn là một Đệ nhất phu nhân. Bà đã trở thành nữ Tổng thống đầu tiên trong lịch sử Argentine sau khi giành chiến thắng thuyết phục trong cuộc bầu cử năm 2007.   Chiến thắng của bà Fernandez trong cuộc bầu cử tổng thống cách đây hơn 4 năm không hề gây bất ngờ. Kết quả đó phần lớn cũng đều nhờ vào công của chồng bà. Tuy nhiên, cũng không thể phủ nhận bà Fernandez là một người có kinh nghiệm trên chính trường. Bà được so sánh với Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton vì hai người có nhiều điểm chung như cùng là luật sư, nghị sĩ, cố vấn đắc lực khi chồng họ làm thị trưởng rồi trở thành tổng thống. Bà Fernandez đã từng giữ một số vị trí trong Quốc hội và từng là một Thượng nghị sĩ.

Sau khi trở thành Tổng thống, bà Fernandez vẫn được sự hậu thuẫn mạnh mẽ của chồng. Gia đình bà được ví là “gia đình Clinton” của phía Nam. Tuy nhiên, năm 2010 là một năm đau buồn của Tổng thống Fernandez khi chồng bà - cựu Tổng thống Kirchner đã đột ngột qua đời vì bị đau tim.   Sau khi ông Kirchner qua đời, nhiều người đã dự đoán sự nghiệp chính trị của bà Fernandez rồi cũng sẽ chấm dứt theo. Tuy nhiên, nữ Tổng thống Fernandez đã chứng minh cho mọi người thấy rằng bà có thể tự mình điều hành đất nước một cách suôn sẻ và hiệu quả mà không cần phải dựa vào  chồng. Điều đó được thể hiện qua việc bà vẫn được nhân dân Argentine tin tưởng bầu bà tiếp tục giữ chức tổng thống nhiệm kỳ thứ hai trong cuộc bầu cử vừa qua.   Các chính sách cải cách đất nước của nữ Tổng thống Fernandez đã giúp Argentina vươn lên và đứng vững trên trường quốc tế: cải thiện tình trạng nợ công, cải thiện mối quan hệ với Quỹ Tiền tệ quốc tế IMF, cải thiện phúc lợi xã hội… v.v   Theo một công bố mới đây nhất của tạp chí Forbes, đương kim Tổng thống Argentina đứng thứ 4 trong danh sách những người phụ nữ quyền lực được yêu mến nhất thế giới.   5. Sự lụi tàn của Nữ hoàng Cách mạng Cam   Từ nữ chính khách quyền lực hàng đầu thế giới với ánh hoàng quang toả sáng trên mỗi bước chân, chỉ trong phút chốc, nữ cựu Thủ tướng Ukraine Yulia Tymoshenko đã trở thành một phạm nhân với mức án 7 năm tù vì tội lạm dụng quyền lực.

Cái tên Yulia Tymoshenko hay biệt danh "Nữ hoàng Cách mạng Cam”, “Nữ hoàng tóc tết" đã trở nên nổi tiếng trên khắp thế giới từ nhiều năm trước. Bà Tymoshenko không chỉ là một người phụ nữ xinh đẹp, quyến rũ mà còn là một nữ chính khách thông minh, tài năng. Bà chinh phục mọi người ở sự duyên dáng, lịch thiệp trong cả lời nói lẫn cử chỉ, hành động. Tuy nhiên, trên chính trường, sự cứng rắn,mạnh mẽ của bà khiến nhiều đối thủ phải kinh ngạc và dè chừng.

Thế nhưng cuộc đời và sự nghiệp chính trị của nữ chính khách xinh đẹp, tài năng Tymoshenko không hề suôn sẻ. Bước vào chính trường từ năm 1996, bà Tymoshenko đã phải vượt qua rất nhiều trắc trở, chông gai trước khi leo lên vị trí là người phụ nữ quyền lực nhất đất nước Ukraine và là một trong những nữ chính khách quyền lực hàng đầu thế giới. Những tưởng, sự nghiệp của bà Tymoshenko sẽ tiếp tục thẳng tiến về phía trước nhưng nó đã kết thúc trong năm nay bằng một bản án 7 năm tù.

VnMedia