TIN TỨC » Tin trong ngày

Đến phủ Khai Phong, du khách không đeo khẩu trang bị 'gông cổ' giải về cho 'Bao Đại Nhân'

Thứ tư, 12/05/2021 13:03

Hình phạt hài hước này khiến cư dân mạng không nhịn được cười, ngay cả du khách cũng không dám kêu 'Oan quá Bao Đại Nhân!' mà cũng đành chấp nhận.

Theo trang tin Sina, khu du lịch ở Khai Phong, Hà Nam, Trung Quốc đã nảy ra ý tưởng mới lạ trong hình phạt dành cho du khách không chịu đeo khẩu trang.

Cụ thể, để phòng ngừa dịch bệnh và nâng cao ý thức cộng đồng, khu du lịch này đã cho nhân viên đóng giả làm quân lính đi tuần tra xung quanh, đồng thời bắt phạt những du khách không tuân thủ việc đeo khẩu trang phòng dịch.

Du khách đến phủ Khai Phong nhưng không đeo khẩu trang sẽ bị binh lính "gông cổ" về cho "Bao Đại Nhân"

Trước khi "gông cổ" những du khách vi phạm, "quân lính" còn dõng dạc tuyên bố: "Bao Đại Nhân có lệnh, người nào không mang khẩu trang sẽ bị áp giải đi diễu phố để thị chúng. Ngươi đã biết tội của mình chưa?".

Du khách được đưa khẩu trang và nhận "hình phạt"

Một thanh niên vi phạm tuy rất bất ngờ nhưng vẫn vui vẻ hợp tác mang khẩu trang và đeo gông vào cổ. Người thanh niên này sau đó đã được "áp giải" và đi diễu hành qua các con đường trong khu du lịch. Gương mặt của anh chàng có phần ngượng ngùng nhưng vì hình phạt quá hài hước nên không thể phản bác câu nào.

Cư dân mạng bình luận hài hước về hình phạt

Hình ảnh Bao Thanh Thiên vốn nổi tiếng qua bộ phim kinh điển năm nào, khiến cho phủ Khai Phong ở thành phố cùng tên của Hà Nam cũng trở thành khu du lịch nổi tiếng.

Vai diễn Bao Thanh Thiên đã trở thành kinh điển

Phủ Khai Phong cũng thành điểm đến thu hút khách tham quan

Phía ngoài phủ, người ta đặt một chiếc trống to, vốn dành cho dân chúng đánh kêu oan. Bên trong nha môn là nơi xét xử các vụ án với "Cẩu đầu trảm", "Hổ đầu trảm" và "Long đầu trảm" nổi tiếng.

Cẩu đầu trảm, Hổ đầu trảm và Long đầu trảm nổi tiếng

Một điều thú vị là khi lang thang ở Khai Phong, bạn sẽ bắt gặp rất nhiều thứ liên quan đến Bao Công, ví dụ như hồ nước gọi là hồ Bao Công, cá dưới hồ là cá Bao Công, kẹo đậu phộng cũng gọi là kẹo Bao Công…

Khuôn viên bên ngoài phủ Khai Phong

Đến thăm phủ Khai Phong khi du lịch Trung Quốc, ngoài tham quan các công trình kiến trúc và tìm hiểu lịch sử, du khách còn bị cuốn hút bởi vô số hoạt động hấp dẫn nơi đây. Bên hồ nước có các chương trình biểu diễn xiếc và ảo thuật hấp dẫn. Các tòa lầu trong phủ là nơi tổ chức các hoạt cảnh, các trò chơi tái hiện cuộc sống thời xưa như cảnh thi đỗ trạng nguyên, cảnh gieo tú cầu, cảnh đám cưới…

Minh Tâm (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới