TIN TỨC » Tin trong ngày

Dịch COVID-19 ngày 24/4: Việt Nam ngày 8 liên tiếp không có ca mới, nam phi công vẫn tiếp tục phải thở máy

Thứ sáu, 24/04/2020 10:37

Theo dữ liệu của Worldometers, tính đến 6h sáng ngày 24/4, tổng số ca nhiễm virus corona chủng mới SARS-CoV-2 (gây dịch bệnh Covid-19) trên toàn thế giới là 2.714.747 trường hợp, trong đó 190.392 trường hợp tử vong. Tại Việt Nam, số ca nhiễm vẫn là 268 ca.

Bản tin lúc 6h00 ngày 24/4 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết, đến sáng nay không ghi nhận ca mắc mới COVID-19. Như vậy, Việt Nam đã bước vào ngày thứ 8 liên tiếp không có ca mắc mới COVID-19. Trong số 268 người nhiễm đã có 224 ca đã được điều trị khỏi bệnh.

Ảnh: Bộ Y tế.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, số ca có kết quả xét nghiệm 1 lần âm tính với SARS-CoV-2: 15 ca; Số ca có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính với SARS-CoV-2: 02 ca; Số ca dương tính với SARS-CoV-2: 27 ca.

Trong số các ca đang điều trị tại các bệnh viện, đa số đều có tình trạng sức khoẻ ổn định. Có 3 bệnh nhân nặng trong tình trạng nguy kịch gồm 2 ca (BN 20 và BN 161) đang điều trị tại Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh; 01 ca tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.Hồ Chí Minh (BN91).

Riêng trường hợp nặng nhất là bệnh nhân phi công người Anh (BN91) đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh đã có nhiều tiến triển.

Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM, cho biết bệnh nhân đã tạm ngưng lọc máu. Sáng 23/4, bệnh nhân nằm yên với thuốc an thần, không chảy máu thêm và tiểu nhiều. Đặc biệt, kết quả xét nghiệm PCR dịch mũi họng và dịch rửa phế quản ngày 22/4 của bệnh nhân đã cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Kết quả siêu âm cho thấy tình trạng phổi của bệnh nhân xấu hơn so với phim trước. Bệnh nhân tiếp tục được thở máy, can thiệp ECMO và kháng sinh, kháng nấm.

Còn BN19 (bác gái bệnh nhân 17) hiện đang thở máy qua ống mở khí quản, phổi còn tổn thương nhưng oxy hóa máu đã cải thiện. Tim còn rối loạn nhịp, nhưng mức độ nhẹ hơn, huyết áp ổn định, tri giác tốt, giao tiếp được, không phù, đi tiểu nhiều.

Bệnh nhân hiện vẫn ăn qua ống thông dạ dày, không trào ngược, không có tình trạng xuất huyết. Không sốt, chỉ điểm rối loạn đông máu còn cao hơn mức bình thường, chỉ điểm nhiễm trùng tăng nhẹ trên mức bình thường nhưng có giảm hơn so với ngày trước.

Về tình hình dịch Covid-19 trên thế giới:

Theo dữ liệu của Worldometers, tính đến 6h sáng ngày 24/4, tổng số ca nhiễm virus corona chủng mới SARS-CoV-2 (gây dịch bệnh Covid-19) trên toàn thế giới là 2.714.747 trường hợp, trong đó 190.392 trường hợp tử vong.

Mỹ vẫn là quốc gia đứng đầu thế giới về số ca mắc và tử vong. Trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận thêm 30.062 ca mắc và 2.092 ca tử vong, nâng tổng số ca mắc Covid-19 tại nước này lên 878.779 trường hợp và tổng số ca tử vong vì dịch bệnh này là 49.751 trường hợp.

Tại Tây Ban Nha, số ca mắc Covid-19 gần đã lên tới 213.024 sau khi nước này ghi nhận thêm 4.635 trường hợp trong ngày 23/4. Tây Ban Nha hiện là “ổ dịch” lớn thứ 2 thế giới và lớn nhất ở châu Âu. Số ca tử vong do Covid-19 của Tây Ban Nha hiện tại là 25.549 sau khi ghi nhận thêm 464 trường hợp.

Italy ghi nhận thêm 2.646 ca mắc mới và 464 ca tử vong. Tổng số ca mắc bệnh tại nước này hiện tại là 189.793 trong đó có 25.549 ca tử vong. Số ca tử vong tại Italy hiện đứng thứ 2 thế giới sau Mỹ. Để ngăn chặn dịch bệnh, nước này đã gia hạn phong tỏa toàn quốc đến ngày 3/5.

Tại Anh, trong 24h qua đã có 638 bệnh nhân tử vong. Tổng cộng, số người thiệt mạng vì Covid-19 tại Anh đã lên 18.738 tới người, cao thứ 5 thế giới. Số ca mắc mới là 4.583 và tổng cộng đã có trên 138.078 người nhiễm bệnh.

Nga ghi nhận thêm 4.774 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua. Đây là số người nhiễm bệnh cao kỷ lục trong 1 ngày tại Nga, đưa tổng số người nhiễm bệnh ở Nga lên 62.773 trường hợp, trong đó có 555 ca tử vong. Số ca nhiễm mới ở Nga bắt đầu tăng vọt kể từ cuối tháng 3.

Ngày 23/4, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã cảnh báo đại dịch Covid-19 sẽ còn kéo dài, đồng thời nhận định phần lớn các nước vẫn ở giai đoạn đầu ứng phó dịch. Theo WHO, dịch bệnh đang thuyên giảm tại các quốc gia Tây Âu, nhưng lại gia tăng tại các nước châu Phi, Trung, Nam Mỹ và Đông Âu.

Đức Hoà (TH) (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới