TIN TỨC » Tin trong ngày

Dịch Covid-19 ngày 4/4: Việt Nam 239 ca nhiễm, BN 237 khiến gần 90 y, bác sĩ phải cách ly

Thứ bảy, 04/04/2020 09:39

Theo báo cáo của Bộ Y tế, sáng 4/4 Việt Nam đã ghi nhận 239 ca mắc Covid-19 trên cả nước. Trong số này, bệnh nhân 237 người Thụy Điển được đánh giá là ca bệnh có lịch sử dịch tễ phức tạp nhất từ trước tới nay, với con số F1 lên tới 101 người.

Theo thông tin từ Tiểu ban Điều trị, đến thời điểm này, Việt Nam đã ghi nhận 239 ca mắc COVID-19, trong số này đã có 85 ca khỏi bệnh/xuất viện.

144 ca bệnh còn lại hiện đang được điều trị tại 20 cơ sở y tế trong cả nước, có cả bệnh viện trung ương, bệnh viện tỉnh, bệnh viện chuyên khoa, bệnh viện huyện, bệnh viện dã chiến. Đa số các bệnh nhân có sức khoẻ ổn định. 46 trường hợp trong số này xét nghiệm âm tính từ 1 lần với virus gây COVID-19 (trong đó có 21 ca âm tính từ 2 lần trở lên).

Tính tới sáng 4/4, Việt Nam đã ghi nhận 239 ca nhiễm Covid-19, trong số này đã có 85 ca khỏi bệnh/xuất viện. Ảnh: Bộ Y tế

Trong số 5 ca mới phát hiện ngày 3/4, bệnh nhân 237 người Thụy Điển được đánh giá là ca bệnh có lịch sử dịch tễ phức tạp nhất của Việt Nam từ trước tới nay, với con số F1 lên tới 101 người.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội , vào hồi 15 giờ cùng ngày, CDC thành phố nhận được thông báo về trường hợp du khách người Thụy Điển có lưu trú trên địa bàn phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 (gây dịch bệnh Covid-19).

Ngay sau đó, CDC Hà Nội đã cử 2 đội đáp ứng nhanh phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành điều tra dịch tễ. Điều đáng nói, do bệnh nhân thiếu hợp tác, nên việc điều tra dịch tễ gặp khó khăn và còn nhiều điểm chưa thống nhất. Việc bệnh nhân không có yếu tố dịch tễ nhưng bất ngờ bị phát hiện dương tính đã khiến hệ thống y tế Việt Nam bị ảnh hưởng nặng nề.

Bệnh nhân 237 có tiền sử dịch tễ hết sức phức tạp khiến gần 90 y, bác sĩ của 4 bệnh viện phải cách ly. Ảnh minh hoạ.

Cụ thể, bệnh nhân 237 là K.O.C. (nam, 64 tuổi, quốc tịch Thụy Điển), nhập cảnh Việt Nam từ 19/12/2019, đã đi qua Hà Nội, Ninh Bình, TP.HCM.

Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch Covid-19, lịch trình di chuyển của bệnh nhân qua khai thác thông tin từ cơ sở dữ liệu khai báo tạm trú của Bộ Công an như sau:

- Từ ngày 19/12/2019 đến 20/2/2020: Bệnh nhân đến Công ty TNHH dịch vụ khách sạn Minh Nguyễn tại 90 An Dương Vương, phường 9, quận 5, TP.HCM.

- Từ ngày 21/2 - 22/2: Bệnh nhân từ TP.HCM ra Hà Nội trên chuyến bay chưa rõ số hiệu, ở tại Tú Linh Legend (59 Hàng Cót, phường Hàng Mã, Hoàn Kiếm, Hà Nội).

- Từ ngày 22/2 - 20/3: BN từ Hà Nội đi Ninh Bình (chưa rõ phương tiện di chuyển), ở tại khách sạn Ngọc Anh (36 Lương Văn Tuy, Ninh Bình).

- Ngày 21/3,BN từ Ninh Bình về Hà Nội, ở tại khách sạn Canary Hà Nội (số 4 Vũ Hữu Lợi, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

- Ngày 22/3, BN ở tại khách sạn Sao (Số 2, ngõ 25, Lâm Du, Bồ Đề, Long Biên).

Ngày 26/3, bệnh nhân bị tai nạn, được chuyển đến bệnh viện Việt Pháp bằng xe cứu thương 115, quay trở lại khách sạn.Ngày 30.3: bệnh nhân tái khám tại bệnh viện Việt Pháp.

Ngày 1/4, bệnh nhân vào khoa cấp cứu của Bệnh viện Đức Giang (Hà Nội), sau đó được chuyển viện đến Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương.

Tuy nhiên, qua khai thác thông tin từ Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội), lại ghi nhận một số thông tin về lịch trình như sau:

Ngày 19/12/2019, bệnh nhân nhập cảnh vào Việt Nam từ Campuchia qua cửa khẩu quốc tế Mộc Bài - Tây Ninh, về TP.HCM ở lại 1 đêm.

Sau đó, bệnh nhân di chuyển ra Đà Nẵng và lưu trú tại Đà Nẵng 2 tháng. Tiếp đến, bệnh nhân lưu trú tại Nình Bình 1 tháng, rồi đến Hà Nội và lưu trú tại khách sạn Sao - 2/25 Lâm Du, phường Bồ Đề, quận Long Biên từ ngày 23 - 31/3.

Theo kết quả điều tra dịch tễ cho thấy, bệnh nhân đến Việt Nam từ ngày 19/12/2019, không tiếp xúc với ai có nguy cơ, dịch tễ không rõ, triệu chứng không có, trên nền ung thư, chảy máu cam. Vì thế BVĐK Đức Giang đã xử trí như các bệnh nhân bình thường. Bởi vì bệnh nhân có dấu hiệu dịch tễ, hơn nữa đã khám ở BV Việt Pháp.

Còn tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, theo Viện trưởng Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương Bạch Quốc Khánh, bệnh viện đã đón tiếp bệnh nhân này trong tư thế hoàn toàn chủ động.

Ngay sau khi có thông báo bệnh nhân 237 dương tính với Covid-19, các đơn vị bệnh viện tại Hà Nội đã thực hiện lên danh sách F1. Các trường hợp F1 liên quan đến bệnh nhân 237 cụ thể như sau:

- Tại khách sạn nơi bệnh nhân lưu trú tại phường Bồ Đề, Long Biên: 12 trường hợp.

- Bệnh viện Đức Giang: 18 trường hợp.

- Viện Huyết học - Truyền máu T.Ư: 45 trường hợp.

- Bệnh viện E: 4 trường hợp.

- Bệnh viện Việt Pháp: 22 trường hợp.

Đức Hoà (TH) (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới