TIN TỨC » Tin trong ngày

ĐT Việt Nam đấu UAE: HLV Park Hang-seo chốt danh sách 23 cầu thủ, Tuấn Anh và 2 sao trẻ bị gạch tên

Thứ ba, 15/06/2021 15:20

Để chuẩn bị cho trận “chung kết” bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á với chủ nhà UAE (23h45 ngày 15/6), HLV Park Hang-seo vừa chính thức công bố danh sách 23 tuyển thủ Việt Nam. Đáng tiếc nhất là sự vắng mặt của tiền vệ Tuấn Anh.

Do chấn thương gặp phải ở trận gặp Indonesia vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, nên trong 3 buổi tập gần nhất của ĐT Việt Nam ở thành phố Dubai (UAE), tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh vẫn phải tập riêng theo chỉ dẫn của bác sĩ Choi Ju Young. Hiện tiền vệ thuộc biến chế HAGL vẫn gặp nhiều khó khăn khi đi lại vì chấn thương cổ chân.

Việc thiếu vắng Tuấn Anh là tổn thất không hề nhỏ với ĐT Việt Nam. Bởi ở trận lượt đi tại Mỹ Đình trước UAE, chính tiền vệ người Thái Bình đã chơi rất hay, giúp hóa giải nhiều đường lên bóng của đối thủ. Đó cũng là trận hiếm hoi Tuấn Anh góp mặt trọn vẹn 90 phút cho ĐT Việt Nam.

Ngoài Tuấn Anh, HLV Park Hang-seo gạch tên 2 cầu thủ sinh năm 1999 là Bùi Hoàng Việt Anh, Lý Công Hoàng Anh và thay thế bằng Thanh Bình, Văn Hoàng.

4 sao trẻ Việt Anh, Tấn Tài, Hoàng Anh và Văn Xuân tập riêng, không được đăng ký cho trận UAE.

Mặc dù thiếu Tuấn Anh nhưng lượt trận này, ĐT Việt Nam đón chào sự trở lại của Quang Hải sau khi phải nghỉ thi đấu trận gặp Malaysia vì án treo giò. Và Lương Xuân Trường hay Hoàng Đức cũng đang chơi rất tốt.

Trước đối thủ vượt trội về thể hình, nhiều khả năng thầy Park sẽ bố trí đội hình 5-4-1 để giúp các học trò trụ vững trước các đợt tấn công của UAE. Trong đó, việc giữ vững được khu trung tuyến là yếu tố sống còn. Khi ấy, cặp tiền vệ trung tâm đóng vai trò then chốt nhất.

Ở vị trí này, Xuân Trường và Hoàng Đức chơi khá tốt ở trận gặp Malaysia, song xét về khả năng hỗ trợ phòng ngự, va đập và tranh chấp, cặp tiền vệ trung tâm này sẽ cực kỳ mong manh trước sức mạnh của đại diện Trung Đông.

Danh sách 23 cầu thủ đội tuyển Việt Nam đấu UAE:

Thủ môn (3): Bùi Tấn Trường (Hà Nội FC), Nguyễn Văn Toản (Hải Phòng), Nguyễn Văn Hoàng (SLNA)

Hậu vệ (10): Đỗ Duy Mạnh, Trần Đình Trọng, Nguyễn Thành Chung, Đoàn Văn Hậu (Hà Nội FC); Vũ Văn Thanh, Nguyễn Phong Hồng Duy (HAGL); Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Trọng Hoàng, Nguyễn Thanh Bình(Viettel)

Tiền vệ (6): Nguyễn Quang Hải, Phạm Đức Huy (Hà Nội FC); Lương Xuân Trường, Trần Minh Vương (HAGL); Nguyễn Hoàng Đức (Viettel).

Tiền đạo (5): Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Công Phượng (HAGL); Nguyễn Tiến Linh (Bình Dương); Hà Đức Chinh (Đà Nẵng), Phan Văn Đức (SLNA).

Đức Hoà (TH) (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới