TIN TỨC » Tin trong ngày

Đứa trẻ bị tiêu chảy trên tàu điện ngầm khiến 1 nữ hành khách khó chịu, nhưng mọi người đều thích cách cư xử của mẹ bé sau đó

Thứ tư, 14/04/2021 09:48

Gặp tình huống "dở khóc, dở cười" trên tàu điện ngầm, bà mẹ không còn cách nào khác phải cho con đại tiện luôn trên tàu và cách xử lý sau đó khiến ai cũng hài lòng.

Từ nhỏ, trẻ em đã thường được nghe cha mẹ giáo dục phải chú ý lời ăn tiếng nói và hành vi của mình ở nơi công cộng. Tất nhiên cha mẹ phải làm gương để tác động đến hành vi và cách cư xử của con cái.

(Ảnh minh họa)

Nhưng trong cuộc sống luôn có những tai nạn xảy ra, một số cha mẹ khi đưa con đến những nơi công cộng có thể gây ra những tình huống bất ngờ.

Tàu điện ngầm là một trong những phương tiện giao thông tiện lợi nhất đối với mọi người, ai cũng biết môi trường trên tàu điện ngầm tương đối đông người. Một lần đang đi tàu điện ngầm, tôi gặp phải trường hợp khẩn cấp của một người phụ nữ. Người mẹ này đưa đứa con ba tuổi đi tàu điện ngầm, nhưng đột nhiên đứa bé thấy đau bụng dữ dội, ra dấu hiệu như thể bị tiêu chảy.

Nhưng lúc này tàu điện ngầm vừa bắt đầu chạy, người mẹ chỉ kịp nói với con: "Con cố nhịn một tí, đến ga mẹ đưa con đi vệ sinh".

Trên tàu điện ngầm ở Trung Quốc, hành vi của một người mẹ và đứa con của cô mới đây đã thu hút sự chú ý từ những hành khách xung quanh (Ảnh minh họa)

Nhưng đứa con bé bỏng không chịu được đau bụng, khóc thét lên khiến cô không thể kìm lòng được nữa, không còn cách nào khác, cô đã nhanh chóng lấy túi bóng đen trong túi ra rải trên tàu điện ngầm để đứa trẻ có thể đi đại tiện ngay trên tàu.

Nhưng mùi của phân bốc lên khắp nơi trên toa tàu, lúc này một người phụ nữ không chịu được, bực mình lên tiếng: "Sao lại có thể cho đứa trẻ đại tiện trên tàu điện ngầm được? Thật quá đáng. Nếu những người cha, mẹ không nghiêm túc, làm gương cho những đứa trẻ thì chúng sẽ ra sao chứ".

Nghe thấy những lời như vậy, người mẹ đã cảm thấy rất xấu hổ, cô cúi đầu xin lỗi và nói: "Thực sự xin lỗi mọi người. Không ngờ cháu lại đột ngột đau bụng như vậy, một lần nữa tôi vô cùng xin lỗi vì hành động thiếu lịch sự này". Cô dọn dẹp sạch sẽ và lấy lọ nước hoa ra để xịt cho giảm bớt mùi khó chịu.

(Ảnh minh họa)

Người phụ nữ nghe thấy những lời nói này cũng không tiếp tục khiển trách người mẹ nữa, mọi người đều cảm thấy hài lòng về cách xử lý của người mẹ.

Trên thực tế, khi cha mẹ đưa con đi chơi sẽ luôn có những trường hợp khẩn cấp, nhất là khi các bé còn tương đối nhỏ. Hơn nữa những đứa trẻ thường không kiểm soát được hành vi của mình nên cha mẹ phải rất cảnh giác và có phương án dự phòng trong trường hợp khẩn cấp, nhất là trong môi trường công cộng.

Vậy cha mẹ nên ứng phó với những trường hợp khẩn cấp như thế nào?

Chuẩn bị túi rác khi bạn đi ra ngoài

Cũng giống như trường hợp của bà mẹ mà chúng tôi đã nói, khi bố mẹ đưa con đi chơi, tốt nhất nên chuẩn bị sẵn túi đựng rác trong túi, vì các bé còn khá nhỏ và không biết khi nào chúng sẽ phải đi tiểu, đại tiện. Và một số bé thậm chí sẽ bị say xe khi ngồi trên xe, nếu bé bị nôn trớ, mẹ cũng có thể lấy túi ra cho các bé sử dụng, để tránh ô nhiễm môi trường.

Không cho trẻ ăn đồ quá lạnh trước khi ra ngoài

(Ảnh minh họa)

Việc đi tiểu, đại tiện của trẻ đôi khi rất khó kiểm soát, nhưng nếu cha mẹ muốn đưa trẻ đi chơi thì trước đó không được cho trẻ ăn đồ quá lạnh, vì những đồ ăn này có khả năng làm tổn thương lá lách và dạ dày của trẻ.

Chuẩn bị đồ dùng cá nhân cho trẻ trước khi ra ngoài

Có một số bé nhỏ hơn, về cơ bản bố mẹ nên chuẩn bị đồ dùng cho con trước khi ra ngoài như tã, bỉm,… Cách làm này rất đúng đắn.

Do không kiểm soát được việc đi vệ sinh của mình của bé nên nhiều khi bé uống thêm nước hoặc sữa thì cứ sau một, hai tiếng bé lại phải đi tiểu.

Vì vậy, việc chuẩn bị những vật dụng cần thiết hàng ngày của trẻ, có thể giảm bớt một số tình huống lúng túng và tất nhiên có thể tránh được việc gây ảnh hưởng, ô nhiễm tới môi trường xung quanh.

Hạ Tú (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới