TIN TỨC » Tin trong ngày

Gạch tên 5 cầu thủ, thầy Park vẫn đau đầu với bài toán nhân sự trước vòng loại U23 châu Á

Thứ hai, 18/03/2019 15:55

Sau khi công bố danh sách rút gọn với việc gạch tên 5 cầu thủ sáng nay (18/3), HLV Park Hang-seo sẽ phải chia tay thêm 6 học trò nữa trước khi chốt 23 nhân sự phục vụ cho vòng loại U23 châu Á 2020 vào ngày 21/3.

Sáng 18/3, HLV Park Hang-seo thông báo đã loại 5 cầu thủ để rút gọn danh sách U23 Việt Nam xuống còn 29 cái tên khi vòng loại U23 châu Á 2020 đang tới rất gần.

Theo đó, Trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh, tiền vệ Đậu Văn Toàn, Nguyễn Vũ Tín, Trần Văn Bửu và tiền đạo Trần Đức Nam là những cầu thủ phải chia tay U23 Việt Nam sau đợt rút gọn danh sách đầu tiên.

Trước đó, HLV Park Hang-seo đã trả Trần Thành, Lâm Quí và Nguyễn Trọng Huy về câu lạc bộ vì chấn thương.

Dù vậy, quân số U23 Việt Nam vẫn còn 29 cầu thủ. Điều này khiến chiến lược gia người Hàn Quốc và ban huấn luyện sẽ tiếp tục theo dõi trước khi rút lại danh sách chính thức 23 cầu thủ U23 Việt Nam dự vòng loại U23 châu Á 2020 vào ngày 21/3.

Trả lời báo chí sáng 18/3 về quyết định của thầy Park, trung vệ Thành Chung đã bày tỏ quan điểm của mình đồng thời động viên những người bị gạch tên. “Tôi muốn nhắn gửi các đồng đội là hãy về câu lạc bộ tập luyện thật tốt để chờ đợi cơ hội sau, điều gì đến cũng sẽ đến”, cầu thủ của Hà Nội FC nói.

Danh sách 29 cầu thủ còn lại của U23 Việt Nam:

Thủ môn: Y Êli Niê (Đắc Lắc), Bùi Tiến Dũng (Hà Nội), Nguyễn Văn Toản (Hải Phòng), Phan Văn Biểu (SHB Đà Nẵng)

Hậu vệ: Nguyễn Thành Chung, Trần Đình Trọng, Đoàn Văn Hậu (Hà Nội), Mạc Đức Việt Anh, Đỗ Thanh Thịnh (SHB Đà Nẵng), Nguyễn Đức Chiến (Viettel), Hồ Tấn Tài (Becamex Bình Dương), Nguyễn Văn Đạt (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh), Ngô Tùng Quốc (TP Hồ Chí Minh), Huỳnh Tấn Sinh (Quảng Nam).

Tiền vệ: Nguyễn Quang Hải, Trương Văn Thái Quý (Hà Nội), Lương Hoàng Nam (Hải Phòng), Bùi Tiến Dụng (SHB Đà Nẵng), Phan Thanh Hậu, Triệu Việt Hưng, Trần Thanh Sơn (HAGL), Lê Văn Xuân (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh).

Tiền đạo: Hà Đức Chinh (SHB Đà Nẵng), Nguyễn Hoàng Đức, Đinh Thanh Bình, Trương Tiến Anh (Viettel), Nguyễn Tiến Linh (Becamex Bình Dương), Lê Xuân Tú (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh), Trần Danh Trung (Huế).

Ở vòng loại U23 châu Á 2020, U23 Việt Nam nằm ở bảng K và sẽ thi đấu lần lượt với U23 Brunei (22/3), U23 Indonesia (24/3) và U23 Thái Lan (26/3). Các trận đấu của thầy trò HLV Park Hang Seo đều diễn ra trong khung giờ 20h00 tại SVĐ Mỹ Đình.

Đức Hoà (TH - Nld.com.vn)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới