TIN TỨC » Tin trong ngày

Kịch bản nào khiến U22 Việt Nam bị loại tại vòng bảng Sea Games 30?

Thứ ba, 03/12/2019 06:37

Dù U22 Việt Nam vừa có chiến thắng nghẹt thở trước U22 Indonesia để dẫn đầu bảng B Sea Games 30, nhưng thầy trò Park Hang-seo vẫn có thể bị loại nếu thua Thái Lan ở lượt trận cuối cùng.

Ở lượt trận thứ 3 bảng B vào ngày 1/12, U22 Việt Nam đã có màn lội ngược dòng ấn tượng khi hạ gục U22 Indonesia 2-1 để có chiến thắng thứ 3 liên tiếp và tiếp tục dẫn đầu bảng B.

Trong khi đó, U22 Thái Lan cũng đã thắng đậm U22 Singapore 3-0, và U22 Lào cũng đánh bại U22 Brunei với tỷ số y hệt.

"Rồng vàng" cần phải ghi nhớ bài học nhã tiền ở SEA Games 29.

Sau lượt trận này, U22 Việt Nam vẫn dẫn đầu bảng khi đã có 9 điểm, tạo cách biệt 3 điểm so với 2 đội xếp ngay sau là U22 Thái Lan và U22 Indonesia (những đội đã thắng 2, thua 1 sau 3 trận đã đấu).

Dù đang nắm trong tay quyền tự quyết, nhưng U22 Việt Nam vẫn phải cảnh giác để tránh đi vào vết xe đổ của kỳ Sea Games trước, vì nếu kịch bản cả 3 đội U22 Việt Nam, U22 Thái Lan và U22 Indonesia có cùng 12 điểm sau khi kết thúc 5 lượt trận vòng bảng thì cục diện sẽ rất khó lường.

Kịch bản này xảy ra nếu U22 Indonesia giành chiến thắng trước U22 Brunei (3/12) và U22 Lào (5/12), đây là điều được dự báo trước, còn U22 Việt Nam chỉ giành được thêm 3 điểm ở 2 trận cuối bảng B khi thắng U22 Singapore và thua U22 Thái Lan, trong khi U22 Thái Lan có được thêm 6 điểm nếu hạ gục cả U22 Lào và U22 Việt Nam.

Khi đó thứ tự các đội này sẽ được phân loại lần lượt theo các tiêu chí thành tích hiệu số bàn thắng - thua, số bàn thắng ghi được và sau đó mới đến thành tích đối đầu trực tiếp.

Như vậy, trong trường hợp U22 Việt Nam, U22 Indonesia và U22 Thái Lan cùng có 12 điểm (U22 Indonesia thắng U22 Thái Lan, U22 Việt Nam thắng U22 Indonesia và U22 Thái Lan cũng thắng U22 Việt Nam), hiệu số bàn thắng - thua sẽ rất quan trọng để chọn ra 2 trong 3 đội ở bảng B giành vé vào bán kết.

Tính đến hiện tại, chúng ta đang vượt trội khi có hiệu số +12, đội nhì bảng U22 Thái Lan là +8, còn đội bóng mới tụt xuống đứng thứ 3 - U22 Indonesia có hiệu số là +3.

Tuy nhiên, U22 Indonesia mới là đội nắm lợi thế khi chỉ phải gặp U22 Brunei và U22 Lào ở lượt cuối, khả năng cao đoàn quân của HLV Indra Syafri sẽ thắng đậm để gia tăng đáng kể hiệu số. Nếu đội bóng xứ vạn đảo hoàn thành mục tiêu, U22 Thái Lan mới là đội bất lợi nhất khi lượt đấu cuối, họ buộc phải thắng U22 Việt Nam, trong khi có lẽ chúng ta chỉ cần hòa đội bóng của HLV Akira Nishino là có thể đi tiếp.

Việc 'Rồng vàng' có cửa bị loại nếu thua 1 trong 2 trận đấu cuối, và có chỉ số phụ hiệu số bàn thắng - bại thấp hơn U22 Indonesia và U22 Thái Lan.

Chính vì thế, "Những chiến binh Sao Vàng" cần phải nhớ bài học tại giải đấu ở Kuala Lumpur năm 2017, U22 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Hữu Thắng chỉ cần 1 điểm tại lượt cuối bảng B khi đối đầu U22 Thái Lan để đi tiếp nhưng lúc đó đội hình toàn sao của chúng ta đã thua tan nát người Voi chiến với tỉ số 0-3, để ngậm ngùi về nước trong sự tức giận của người hâm mộ nước nhà.

Đức Hoà (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới