TIN TỨC » Tin trong ngày

Lại động đất mạnh 4,7 độ Richter ở Cao Bằng, nhiều tòa nhà ở Hà Nội rung lắc

Thứ năm, 28/11/2019 10:02

Sáng sớm 28/11, một trận động đất mạnh 4,7 ở độ Richter Cao Bằng lại xuất hiện đã khiến nhiều người dân Hà Nội sống tại các tòa chung cư ở một số khu vực tiếp tục cảm thấy nhà bị rung lắc mạnh.

Khoảng gần 7h sáng nay, nhiều người dân Hà Nội sống ở chung cư cao tầng tại các quận Hoàng Mai, Hai Bà Trưng... đã bất ngờ cảm nhận được nhà rung lắc và các đồ vật di chuyển nhẹ, một số người cảm thấy chóng mặt.

Đáng nói, đây là lần thứ 3 trong tháng 11, người dân Hà Nội ở một số quận, huyện cảm nhận thấy sự rung lắc này. Theo một cư dân đang sinh sống tại một chung cư ở Hai Bà Trưng, Hà Nội cho biết, so với 2 lần rung lắc gần đây thì lần này nhẹ hơn.

Đất đá sạt lở do động đất tại Trùng Khánh, Cao Bằng khiến 1 ô tô bị thiệt hại nặng. Ảnh: FB

Nhiều người dân ở các địa phương miền bắc xung quanh khu vực tỉnh Cao Bằng như: Hà Giang, Lạng Sơn… cũng cho biết họ đều cảm nhận được sự rung lắc do trận động đất mạnh 4,7 độ Richter ở Cao Bằng sáng nay gây ra.

Sáng cùng ngày, TS Nguyễn Xuân Anh, Viện trưởng Viện Vật lý địa cầu xác nhận, khoảng 6h50 sáng 28/11, một trận động đất với độ lớn 4,7 (Richter), ở độ sâu khoảng 10km đã xảy ra tại Cao Bằng.

Trước đó, trong 2 ngày 25 và 26/11, tại khu vực huyện Trùng Khánh (tỉnh Cao Bằng) đã xảy ra liên tiếp 4 trận động đất. Nhiều địa phương quanh khu vực này đều cảm nhận rõ rung chấn do trận động đất mạnh 5,4 độ Richter.

Theo Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, Chống thiên tai, báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cao Bằng: 2 trận động đất sáng 25/11 chỉ gây ra sạt lở đá tại xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh đã làm hư hỏng hoàn toàn 1 xe ôtô con, 20m3 đất nông nghiệp bị vùi lấp.

Sau sự cố, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai có văn bản gửi các bộ: Công thương, Xây dựng, Giao thông vận tải và các tỉnh khu vực Bắc Bộ đề nghị rà soát, kiểm tra các công trình nhà ở, nhà cao tầng khu vực đô thị, công trình hồ chứa và đảm bảo an toàn hạ du các hồ chứa, đặc biệt là các hồ chứa nhỏ; tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động phòng tránh, không hoang mang.

Đức Hoà (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới