TIN TỨC » Tin trong ngày

Nắng nóng đỉnh điểm ở miền Bắc kéo dài đến khi nào?

Thứ hai, 20/06/2022 08:33

Hôm nay (20/6), các tỉnh miền Bắc, miền Trung bước vào ngày nắng nóng đỉnh điểm của đợt nắng nóng đang diễn ra với nhiệt độ cao nhất có thể trên 39 độ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Bắc Bộ và Trung Bộ vừa trải qua một ngày có nắng nóng gay gắt. Ngày 19/6, mức nhiệt cao nhất ghi nhận được tại trạm Láng (Hà Nội) là 39,2 độ C, trong khi nhiều khu vực lân cận ở ngưỡng 37-38 độ C.

Ngày hôm nay (20/6), trạng thái nắng nóng sẽ tiếp diễn và duy trì mức độ tương đương so với hôm qua. Nhiệt độ cao nhất ở các tỉnh, thành phố miền Bắc được dự báo 36-38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Nắng nóng ở khu vực Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 21/6, từ ngày 22/6 nắng nóng có xu hướng giảm dần. Riêng vùng núi đêm 20 và ngày 21/6 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Từ đêm 21-23/6, có mưa rào và dông rải rác, riêng vùng núi có mưa vừa, có nơi mưa to. Ở khu vực Trung Bộ nắng nóng và nắng nóng gay gắt có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 22-23/6, sau nắng nóng có khả năng dịu dần. Tây Nguyên và Nam Bộ, từ ngày 21-27/6, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to.

Miền Bắc nắng nóng đỉnh điểm.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 20/6:

Hà Nội

Có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 27-29 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 36-38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ C, có nơi dưới 23 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 34-37 độ C, có nơi trên 38 độ C; riêng Lai Châu - Điện Biên 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực vùng núi phía Bắc có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ C, vùng núi có nơi dưới 25 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Các tỉnh Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế

Có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 27-30 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C; phía Nam 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Khu vực Tây Nguyên

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Nam chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Các tỉnh Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Hoàng Khuông (TH) (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)