TIN TỨC » Tin trong ngày

Những vụ học sinh đuối nước trong dịp nghỉ hè 2019 đầy thương tâm

Thứ sáu, 31/05/2019 09:16

Theo số liệu thống kê, tỉ lệ trẻ em đuối nước ở Việt Nam cao gấp 8-10 lần so với các nước đang phát triển. Nguyên nhân là do tai nạn đường thủy; sơ ý bị rơi xuống nước; trẻ em đi tắm biển, sông, hồ...

Mặc dù chưa vào mùa cao điểm về mưa, bão nhưng từ đầu năm tới nay đã xảy ra hơn 40 vụ đuối nước thương tâm, khiến nhiều trẻ tử vong cùng một lúc. Nhiều vụ đuối nước tập thể đã cướp đi mạng sống của hàng chục đứa trẻ.

Hiện trường vụ đuối nước thương tâm ở Hoà Bình.

8 học sinh ở Hòa Bình đuối nước ở sông Đà

Hồi tháng 3 vừa qua, một vụ đuối nước khiến cho 8/9 học sinh phải bỏ mạng tại bãi cát Thịnh Minh, Thịnh Lang, bờ sông Đà TP Hòa Bình khiến cho nhiều người bàng hoàng, thương xót. Gia đình cho biết, buổi trưa còn gặp các con, nhưng buổi chiều đi làm thì con đi chơi mà không hay biết nên mới xảy ra vụ việc đau lòng như trên.

Bình Định: Không biết bơi, 3 cháu bé rủ nhau đi tắm rồi bị đuối nước

Trước vụ đuối nước ở Hòa Bình có 4 ngày, ngày 17/3, 3 cháu bé rủ nhau đi tắm mương ở xã Cát Trinh (Phù Cát, Bình Định) cũng đã tử vong vì đuối nước. Theo người nhà, 3 cháu rủ nhau ra bờ mương để tắm và bắt cá nhưng gặp chỗ nước sâu, các cháu lại không biết bơi nên đã xảy ra tai nạn chết đuối.

Lào Cai: Rủ nhau tắm suối, 4 học sinh lớp 6 chết đuối thương tâm

Chiều 25/5, Chủ tịch UBND xã Quang Kim, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai cho biết, trên địa bàn xã xảy ra một vụ đuối nước, khiến 4 cháu nhỏ tử vong thương tâm.

khoảng 14h cùng ngày, sau lễ tổng kết năm học, nhóm 6 học sinh lớp 6A1, trường THCS xã Quang Kim, huyện Bát Xát (Lào Cai) rủ nhau ra suối Ngòi San tắm thì xảy ra tai nạn.

Theo lãnh đạo UBND xã Quang Kim, tất cả nhóm trẻ đều biết bơi, trong đó có 1 cháu bơi kém hơn, cháu này khi có dấu hiệu đuối nước, 3 cháu khác trông thấy lao ra cứu bạn và cả 4 cùng tử đuối nước, tử vong.

Phát hiện sự cố, 2 cháu còn lại trong nhóm thấy bạn gặp nguy vội chạy về nhà gọi người thân ứng cứu. Tuy nhiên, nhà các cháu ở khá xa, nên khi người lớn ra đến nơi thì không kịp nữa.

Rủ nhau đến đập nước dã ngoại, 5 học sinh đuối nước thương tâm

Mới đây nhất, chiều 30/5, ông Hoàng Danh Truyền - Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Thành, Nghệ An cho biết, trên địa bàn xã này vừa xảy ra vụ đuối nước tập thể khiến 5 em học sinh lớp 8 tử vong thương tâm.

5 học sinh đuối nước thương tâm ở Nghệ An.

Trước đó, sáng cùng ngày nhóm nhiều học sinh lớp 8 trường THCS Trung Thành đến đập nước Trại Xanh (xã Bắc Thành) chơi và tắm.

Sau khoảng vài tiếng chơi đùa, 1 bạn không may bị trượt chân rơi xuống chới với ở đập nước. Phát hiện sự cố, 4 bạn khác đã xuống cứu nhưng không được khiến cả 5 em học sinh bị nước nhấn chìm.

Sau khi sự việc xảy ra, những học sinh còn lại đã đi hô hoán người dân đến cứu. Tuy nhiên, khi người dân đến noi thì sự việc đã quá muộn. Đến 2h chiều cùng ngày, 5 thi thể học sình gồm 4 nam và 1 nữ đã được vớt lên.

Hiện cơ quan chức năng đang làm thủ tục để gia đình nhận thi thể các em về mai táng. Được biết đập nước này có những vị trí sâu đến gần 4m.

Quảng Bình: Đau lòng 9 em học sinh tử vong vì đuối nước trong 1 tuần

Trước đó vào tối 28/5, tại xã Tân Hoá (huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình) cũng xảy ra một vụ đuối nước thương tâm khiến 3 em học sinh tử vong.

Theo lãnh đạo xã, vào chiều tối cùng ngày, 3 nữ sinh Đinh Thị Hồng T., (13 tuổi), học sinh lớp 7 Trường THCS Tân Hóa, Trần Thị H. (10 tuổi) và Trương Thị H. (10 tuổi), cùng học lớp 4, trường Tiểu học xã Tân Hóa, đã cùng nhau đi bắt cua đá ở một khe nước gần nhà. Đến tận khuya vẫn không thấy con về, gia đình các em đã huy động người đi tìm, đồng thời báo cho chính quyền địa phương nhờ giúp đỡ.

Đến khoảng 5h sáng ngày 29/5, thi thể 3 học sinh xấu số đã được được tìm thấy. Được biết, cả 3 học sinh gặp nạn đều là con nhà nghèo, trú tại thôn 5, xã Tân Hóa.

Cách đó 5 ngày, tại tỉnh Quảng Bình cũng đã xảy ra 2 vụ đuối nước thương tâm khiến 5 em học sinh tử nạn.

Cụ thể, vào khoảng 9h ngày 23/5, sau khi dự lễ tổng kết năm học tại Trường THCS Thanh Thạch (huyện Tuyên Hóa), một nhóm gồm 8 học sinh đã rủ nhau ra sông Gianh, đoạn qua xã Thanh Thạch để tắm. 3 học sinh bị đuối nước gồm: Nguyễn Thị H.T.; Nguyễn C.L. và Nguyễn T.H., cùng sinh năm 2007, là học sinh lớp 6 tại Trường THCS Thanh Thạch.

Chiều cùng ngày, 2 em học sinh tiểu học khác là Hồ Thị A. T. và Hồ Thị K. Y., trú bản La Trọng, xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa cũng đã bị chết đuối khi đi tắm tại thượng nguồn sông Gianh.

Dịp nghỉ hè luôn là thời điểm được các em nhỏ chờ đợi sau một năm học tập vất vả, căng thẳng, mệt mỏi để có thể vui chơi thỏa thích, tham gia vào những chuyến du lịch, tham quan dã ngoại. Do thời tiết nắng nóng, nên đa số các em học sinh rủ nhau đi tắm biển, sông, hồ mà thiếu sự giám sát của người lớn, cũng như việc thiếu trang bị kiến thức về đuối nước đã dẫn đến nhiều vụ tai nạn đáng tiếc.

Phân tích về nguyên nhân đuối nước ở trẻ em, ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục Bảo vệ, Chăm sóc trẻ em, Bộ LĐTB&XH - cho biết: theo số liệu thống kê, tỉ lệ trẻ em đuối nước ở Việt Nam cao gấp 8-10 lần so với các nước đang phát triển. Nguyên nhân là do tai nạn đường thủy; sơ ý bị rơi xuống nước; trẻ em đi tắm biển, sông, hồ... không có người lớn đi cùng hoặc rơi xuống hố công trình xây dựng… Đặc biệt, đại bộ phận những người chết đuối là do không biết bơi.

Để giảm thiểu tai nạn đuối nước đối với các em nhỏ, cần chú trọng thực hiện các biện pháp sau:

1. Chính quyền địa phương, nhà trường và gia đình cần phải nâng cao tuyên truyền, giáo dục về kiến thức, nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, cá nhân, tổ chức và trẻ em trong việc phòng chống đuối nước.

2. Khuyến cáo cáo em nhỏ không nên chơi đùa gần các khu vực ao, hồ, sông suối, những nơi tiềm ẩn rủi ro đuối nước.

3. Khi đi tắm biển hay sông, người biết bơi hay không cũng chỉ nên tắm gần bờ, đặc biệt là ở biển, vì dù biết bơi cũng rất khó để bơi do sóng biển đánh liên tục. Nhiều người thường nằm trên phao khi tắm biển. Điều này cũng khá nguy hiểm vì bạn sẽ dễ bị cuốn ra xa mà không biết, nhiều khả năng bạn sẽ bị sóng đánh úp, những cơn sóng dồn dập khiến bạn không biết xử lý như thế nào và sẽ bị uống nước nhiều, mất sức.

4. Chấp hành tốt các quy định về an toàn khi tham gia giao thông trên các phương tiện giao thông đường thủy như mặc áo phao, mang dụng cụ nổi, trẻ em đi học thêm khi đi trên các phương tiện thủy nên sử dụng cặp phao.

5. Khi phát hiện thấy người bị rơi ngã xuống nước, cần hô hoán, kêu gọi mọi người đến ứng cứu, giúp đỡ ngay từ khi nhìn thấy nạn nhân. Đồng thời, cần nhanh chóng tìm bất kỳ vật dụng nào để có thể cứu gián tiếp như: cây sào, phao, vật dụng nổi… Cho những người bị đuối nước bám vào các vật dụng này để người trên bờ kéo dần vào. Như vậy, việc cứu nạn sẽ hiệu quả hơn. Tuyệt đối không được nhảy theo cứu nạn nhân nếu mình không biết bơi và không biết cách cứu đuối vì bản thân mình cũng có thể bị đuối nước.

Đức Hoà (TH - Nld.com.vn)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới