TIN TỨC » Tin trong ngày

Nữ phụ xe buýt bị hành hung đúng ngày 20/10: Đã xác định nhóm 4 thanh niên gây án

Thứ hai, 21/10/2019 15:08

Liên quan đến vụ việc nữ phụ xe buýt tuyến 103 có lộ trình Chùa Hương - bến xe Mỹ Đình bị nhóm thanh niên xăm trổ hành hung nhập viện vào ngày 20/10, Công an huyện Ứng Hoà cho biết, qua điều tra đơn vị này đã xác định được nhóm thanh niên hành hung nạn nhân.

Ngày 21/10, Trung tá Đặng Thanh Tuấn - Đội trưởng Đội tổng hợp Công an huyện Ứng Hoà (Hà Nội) cho biết, sau khi nhận được đơn trình báo của chị Đỗ Thuý H. (SN 1992, ở xã Hoà Phú, huyện Ứng Hoà, Hà Nội - nữ nhân viên phụ xe buýt), về việc bị nhóm thanh niên xăm trổ hành hung trưa 20/10. Cơ quan CSĐT Công an huyện Ứng Hoà đã vào cuộc điều tra và xác định được danh tính nhóm thanh niên 4 người đánh chị H.

Theo Trung tá Tuấn, trong nhóm đối tượng có kẻ từng có tiền án, tiền sự.

Nhóm côn đồ hành hung nữ phụ xe.

Qua điều tra ban đầu, khoảng 12h45 ngày 20/10 xe buýt BKS 29B-188... đang chở khách (chiều từ Bến xe Mỹ Đình đi Bến xe Hồng Quang) đến khu vực Xà Kiều, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội thì có 1 thanh niên đứng giữa đường chặn xe dừng lại.

Sau đó, thanh niên này cùng 3 thanh niên khác lên xe, cả nhóm nói chuyện rất nhiều, có những lời lẽ thô tục làm mất trật tự và còn trêu ghẹo lái xe và phụ xe buýt. Sự việc làm ảnh hưởng đến các hành khách khác trên xe nên chị H. nhắc nhở.

Lúc này, 1 đối tượng xông vào đạp vào người chị H. nên chị phản ứng. Thấy vậy, 3 người trong nhóm thanh niên xông vào đánh nạn nhân chấn thương.

Sau khi hành hung chị H., một người trong nhóm thanh niên đã đưa 1 triệu đồng để chị H. đi mua thuốc nhưng nữ nhân viên không cầm.

Nhóm này đưa cho lái xe buýt và yêu cầu người này mua thuốc nhưng lái xe cũng không cầm. Khi xe buýt đến điểm dừng chân gần Sân vận động Ứng Hoà thì nhóm đối tượng trên nhanh chóng rời khỏi xe.

Sau sự việc, ông Ngô Văn Hùng - Giám đốc Xí nghiệp Xe buýt Cầu Bươu, Tổng Công ty Vận tải Hà Nội cho biết, việc các thanh niên có hành động côn đồ đánh người giữa ban ngày trước sự chứng kiến của các hành khách đi xe, thể hiện sự coi thường pháp luật, gây mất an toàn giao thông, đe dọa tính mạng của nhiều hành khách đi xe, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn, gây tâm lý bất an, hoang mang, lo sợ cho hành khách đi xe, công nhân lái xe, nhân viên phục vụ của doanh nghiệp và khiến dư luận xã hội rất bức xúc.

Vì vậy, Xí nghiệp xe buýt Cầu Bươu kính đề nghị các cấp chính quyền, các cơ quan chức năng bảo vệ luật pháp điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của luật.

Nữ phụ xe 9X cho biết bản thân bị đánh vào đúng ngày 20/10, ngày cả nước tôn vinh phái yếu khiến chị cảm thấy rất tổn thương. Ảnh: NSV

Sáng cùng ngày, tại Khoa Ngoại Bệnh viện đa khoa Ứng Hoà, chị H. cho biết vẫn chưa hết đau đớn về sự việc mới xảy ra với bản thân.

Theo chị H., sau khi bị hành hung, chị được lái xe chở đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng chấn thương vùng mặt và vụ việc khiến tinh thần chị bị hoảng loạn.

"Chiều qua tôi đau đầu không ngẩng mặt được, cảm thấy hoa mắt chóng mặt, buồn nôn, đau phần ngực. Tôi thấy mình thấy rất tổn thương, tôi không có hành động gì khiếm nhã. Tôi rất yêu công việc phụ xe buýt và đến nay đã làm công việc này được 6 năm nhưng chưa bao giờ làm gì có lỗi với khách", chị H. nói.

Đức Hoà (TH) (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới