TIN TỨC » Tin trong ngày

Phi công trẻ hạ sát người tình 68 tuổi sau khi ’yêu’

Thứ ba, 27/03/2012 08:21

Ngày 26/3, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử công khai vụ Phạm Trường Pha phạm tội giết người, cướp tài sản gây xôn xao dư luận Buôn Ma Thuột vào đầu tháng 10/2011.

Phiên tòa thu hút khá đông người dân quan tâm theo dõi bởi tình tiết của vụ án liên quan đến “chuyện tình” có một không hai giữa nạn nhân là một cụ bà 68 tuổi và bị cáo là một thanh niên tuổi đời chỉ mới 21 tuổi.

Hung thủ Phạm Trường Pha tại tòa

Vụ án xảy ra vào trưa ngày 8/10/2011 tại số nhà 91 Đinh Tiên Hoàng, TP. Buôn Ma Thuột, nạn nhân là bà Trần Thị Bê (SN 1943), chủ nhà, được phát hiện trong tình trạng bị nhiều vết dao đâm vào cổ và ngực dẫn đến tử vong. Đến ngày 12/10/2011, hung thủ của vụ án là Phạm Trường Pha (SN 1991), trú tại thôn 1 xã Ea Kao, TP. Buôn Ma Thuột đã được gia đình đưa đến cơ quan công an đầu thú. Phạm Trường Pha bị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk truy tố trước TAND tỉnh về tội giết người theo quy định tại điểm G, điểm N khoản 1 Điều 93 Bộ Luật Hình sự và tội cướp tài sản quy định tại khoản 1 Điều 133 Bộ Luật Hình sự.   Theo lời khai của Pha tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa, vào trưa ngày 8/10, bà Bê gọi điện thoại bảo Pha đến nhà chơi. Tại đây, hai người nói chuyện được một lúc thì dắt nhau lên lầu hai quan hệ tình dục. Sau khi quan hệ xong, Pha xuống tầng trệt uống nước rồi chào bà Bê ra về. Thông thường, sau mỗi lần quan hệ xong, bà Bê đều lấy tiền cho Pha.

Tuy nhiên hôm đó, bà Bê đã không cho tiền lại còn tỏ ra giận hờn, trách móc: “Lúc nào đến chơi cũng vội vội vàng vàng”, rồi dùng hai tay ôm vai Pha yêu cầu Pha hôn bà khi ra về. Pha không đồng ý hôn nên gạt tay bà Bê ra rồi đi vào bếp tìm nước uống.

Hiện trường vụ án

Trong khi tìm nước, Pha thấy một con dao để ở cạnh tủ lạnh liền này sinh ý định giết bà Bê, do bà Bê đã nhiều lần hứa cho tiền nạp điện thoại nhưng vẫn chưa đưa. Liền sau đó, Pha cầm dao đến đâm vào cổ và ngực bà Bê đến chết.

Sau khi gây án xong, Pha lục tìm điện thoại di động của bà Bê nhằm mục đích xóa các tin nhắn và nhật ký cuộc gọi mà hai người đã từng liên lạc. Trong khi tìm điện thoại, Pha phát hiện trong nhà bà Bê có 8 triệu đồng nên lấy luôn, sau đó bỏ trốn.       Quá trình điều tra của cơ quan công an cũng đã xác định được, vào khoảng cuối năm 2009, Phạm Trường Pha quen biết bà Trần Thị Bê thông qua một người bạn. Quá trình quen biết, bà Bê đã nhiều lần cho tiền để Pha nạp vào điện thoại. Đổi lại, bà Bê yêu cầu Pha mỗi ngày phải nhắn tin ít nhất 3 lần cho bà (vào các buổi sáng, trưa và tối).

Đến năm 2010 thì hai người bắt đầu hẹn hò quan hệ tình dục với nhau, địa điểm thường là tại nhà riêng của bà Bê. Mỗi lần quan hệ với nhau xong, bà Bê đều cho tiền Pha, khoản tiền dao động từ 300 ngàn đến 1 triệu đồng/lần. Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Phạm Trường Pha 5 năm tù về tội cướp tài sản và án chung thân vì hành vi giết người. Tổng cộng hai hình phạt, Pha phải chịu mức án chung thân do những hành vi phạm tội của mình.

Phunutoday