TIN TỨC » Tin trong ngày

Phụ nữ Brazil thiến chồng vì tranh chấp! Ngày càng có nhiều phụ nữ ở nước ngoài trả thù bằng cách tương tự?

Thứ bảy, 12/06/2021 08:44

Tờ "Mặt trời" của Anh ngày 10/6 đưa tin về hành vi tàn bạo khủng khiếp do một người phụ nữ bạo hành gia đình thực hiện, nhằm tước đoạt sự nam tính của bạn đời.

Tuần này, Dayana Makado ở Brazil trở thành người phụ nữ nổi tiếng nhất vì thiến của quý của chồng mình sau đó mang đi chiên giòn nó. Ngay sau đó Dayana, 33 tuổi đã bị bắt tại San Goncalo, Brazil và bị buộc tội giết chồng là Andre. Được biết, sau một cuộc tranh cãi, cô đã dùng dao cắt bỏ "của quý" của chồng. Em gái của Andre là Adriana Santos tuyên bố rằng Dayana đã làm tổn thương anh trai cô để trả thù cho sự không chung thủy của chồng.

Luật sư của Dayana, ông Carla Polycapo nói rằng, Andre đe dọa giết cô nên cô đã hành động để tự vệ. Được biết, cặp đôi này đã có với nhau một con trai 8 tuổi và một con gái 5 tuổi, họ đã sống ly thân được hai năm vào thời điểm xảy ra vụ việc, nhưng hai người vẫn thường xuyên gặp nhau. Hiện Dayana đang bị buộc tội giết người.

Vụ cắt 'của quý' nổi tiếng thứ 2

Có thể nói, đó cũng không phải là trường hợp hiếm. Ở một vụ án khác, người phụ nữ có tên Lorena Bobitt đến từ Virginia, Hoa Kỳ, cũng đã từng thiến chồng mình là John Wayne Bobitt và lái xe bỏ trốn vào năm 1993, đây cũng là người phụ nữ đầu tiên trên thế giới gây xôn xao lớn trong dư luận. Cặp đôi đã kết hôn được 4 năm, nhưng Lorena khai rằng chồng cô đã bạo hành cô cả về tinh thần và thể chất, trong suốt cuộc hôn nhân anh ta không chung thủy với cô, thậm chí còn cưỡng bức phá thai và ăn cắp đồ đạc.

Vào đêm 23/6/1993, cô ta dùng dao làm bếp chặt đứt 'của quý' của anh rồi phóng xe đi và sau đó bỏ lại xe ở một bãi hoang. Sau 9 tiếng rưỡi tìm kiếm, cảnh sát đã tìm thấy "của quý" và đưa người chồng đến bệnh viện để phẫu thuật. Do mất trí, nên Lorena không bị xử tội sau khi phải trải qua 45 ngày đánh giá trong bệnh viện. Còn người chồng là John đã phẫu thuật thành công và trở thành một ngôi sao phim người lớn.

Vụ cắt 'của quý' nổi tiếng thứ 3

Vào năm 2019, một người phụ nữ tên là Victoria Flabut đã thiến chồng mình bằng kéo cắt tỉa hoa hồng để cảnh báo chồng vì "lừa dối". Người phụ nữ 56 tuổi ở Bắc Carolina đã trói người chồng 61 tuổi của mình là James và thực hiện hành động nhằm 'cảnh cáo chồng', nhưng sau đó cô đã gọi dịch vụ cấp cứu.

Đầu tiên Victoria nói với cảnh sát rằng có người cần "giúp đỡ về tinh thần" và sau đó cố nói có người đang phải chịu "đau đớn về thể xác". Victoria đã cắt bỏ "phần yêu thích" của chồng mình và sau đó cô bị buộc tội bắt cóc và thiến người ác ý.

Vụ cắt 'của quý' nổi tiếng thứ 4

Năm 2018, tại Bangkok, Thái Lan, khi Karuna Sanusan, 24 tuổi, phát hiện chồng ngoại tình, cô đã lên kế hoạch trả thù một cách tàn nhẫn. Tại nhà, cô ta đã dùng một con dao dài 3,7 mét để chặt 'của quý' của người chồng 40 tuổi và ném nó ra ngoài cửa sổ phòng ngủ. Những người hàng xóm nghe thấy tiếng hét đau đớn của chồng Karuna liền gọi điện báo cảnh sát và phát hiện anh đang nằm trên vũng máu. Karuna khai với cảnh sát: "Tôi phát hiện anh ta lén lút với những người phụ nữ khác, điều này khiến tôi rất tức giận. Tôi đánh thức anh ta dậy vào buổi sáng khi anh ta đang lơ đãng, sau đó thiến anh ta bằng một con dao. Tôi cắt hai lần sau đó ném nó đi ra ngoài cửa sổ và bị một con chó ăn thịt".

Có rất nhiều bi kịch tương tự trên khắp thế giới, thường là những người phụ nữ muốn giữ gia đình, khi bị phản bội và xảy ra mâu thuẫn dẫn đến hậu quả đáng tiếc xảy ra.

Hồ Yên (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới