TIN TỨC » Tin trong ngày

Quảng cáo là ngân hàng tinh trùng nhưng đến nơi mới biết sẽ được 'hiến tinh trùng' tại... nhà nghỉ, nghe mức giá mới choáng váng

Thứ sáu, 27/11/2020 14:51

Phía sau công việc có vẻ rất 'danh chính ngôn thuận' này hóa ra là cả một đường dây phi pháp.

Nhắc đến hiến tinh trùng, nhiều người sẽ không còn quá xa lạ, bởi hiện nay đây giải pháp được nhiều phụ nữ đơn thân hoặc vợ chồng không thể sinh con do nguyên nhân từ người chồng lựa chọn. Tại Mỹ, cá biệt có một người hiến tinh trùng đã thụ thai thành công cho 50 phụ nữ, giúp ước mơ có con của họ thành sự thật. Đây cũng là mong muốn chính đáng của nhiều người, bởi vậy người đàn ông đã cảm thấy tự hào.

Phóng viên đã phát hiện sự thật sau danh xưng "hiến tinh trùng"

Tại Trung Quốc, vừa qua nhóm phóng viên đã phát hiện rằng hoạt động hiến tinh trùng đang dần có sự nhúng tay của một nhóm tội phạm. Sau khi liên hệ, phóng viên đã tìm gặp được người đàn ông họ Trần, một người làm trong ngành này nhiều năm. Để kiếm tiền, anh Trần đã trở thành người chuyên cho tinh trùng trong một đường dây hoạt động "chui".

Việc hiến tinh trùng phải qua kiểm tra nghiêm ngặt

Anh Trần chia sẻ với phóng viên rằng việc hiến tinh trùng ngầm như vậy tiện hơn thông qua bệnh viện rất nhiều, giá lại rẻ, trong khi nếu đến bệnh viện thì quy trình lại phức tạp hơn. Khi khám sức khỏe ở bệnh viện, cần qua sàng lọc từ bệnh của bản thân đến bệnh di truyền của thế hệ trước, như vậy vừa hiệu quả thấp vừa tốn thêm chi phí xét nghiệm. Tuy nhiên, khi chọn hiến tinh trùng ngầm thì tương đối đơn giản, chỉ cần đưa tiền, sau đó đôi bên tìm một khách sạn để hoàn thành "công việc".

Khác với hoạt động hiến tinh trùng thông thường, nhóm của anh Trần thực hiện việc này tại... nhà nghỉ

Các phóng viên đã rất sốc với hình thức này. Nói cách khác, đây hoàn toàn không phải hiến tinh trùng mà bản chất chính là giao dịch mại dâm. Điểm khác biệt duy nhất là người phụ nữ cần đưa một số tiền lớn cho người đàn ông mà thôi.

Số tiền mà những người đàn ông như anh Trần nhận được cho mỗi lần "hiến tinh trùng" cũng không hề nhỏ. Được biết, mỗi lượt như vậy anh sẽ được trả 20.000 tệ (khoảng 70 triệu đồng).

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, anh Trần tỏ ra nhiệt tình hỏi han phóng viên xem liệu phóng viên có nhu cầu "nhập cuộc" hay không, nếu cần thì anh ta có thể giới thiệu mối ngay lập tức. Có thể thấy đây là cả một đường dây hoạt động có móc nối từ lâu.

Trong thực tế, để có thể hiến tinh trùng, người đàn ông phải thông qua việc kiểm tra nghiêm ngặt. Đầu tiên là sàng lọc tuổi, tiếp đến là tiền sử bệnh lý để đảm bảo sức khỏe tốt nhất cho đứa trẻ nếu thụ thai thành công. Người cho tinh trùng cũng chỉ nhận được số tiền trợ cấp không quá 4.150 tệ (khoảng 14 triệu đồng).

Minh Tâm (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới