TIN TỨC » Tin trong ngày

T-1000 ngoài đời thực: Các nhà khoa học chế tạo một robot biến đổi thành dạng lỏng rồi đóng băng

Thứ năm, 09/02/2023 09:44

Một trong những nhân vật phản diện dễ nhận biết nhất trong Kẻ hủy diệt 2 là sát thủ T-1000, kẻ có thể biến cơ thể của mình thành kim loại nóng chảy. Nhưng nếu chúng ta có thứ gì đó tương tự như T-1000 ngoài đời thực thì sao?

Gần đây, một nhóm các nhà khoa học quốc tế đã tạo ra T-1000 ngoài đời thực, một robot tí hon có thể tan chảy và đóng băng trở lại theo lệnh. Điều này giúp bạn dễ dàng thoát khỏi các khu vực hạn chế.

T-1000 trên phim

Để tạo ra chiếc T-1000 ngoài đời thực này họ đã cấy một miếng nam châm neodymium. Với lực hút cao nhất trong tất cả các loại nam châm, boron là một nguyên tố bán kim loại có nhiệt độ sôi và nhiệt độ nóng chảy cao, và sắt thành gali lỏng kim loại có nhiệt độ nóng chảy rất thấp.

Sau đó, họ sử dụng nam châm để hướng dẫn robot nhỏ bé tự tan chảy vào một cái chậu và di chuyển qua lồng của nó. trước khi nó trở lại hình dạng ban đầu ở phía bên kia của lồng.

Thật thú vị khi dự án lấy cảm hứng không phải từ bộ phim bom tấn của James Cameron, mà từ hải sâm, sinh vật biển có thể chuyển từ thể rắn sang mềm khi cần thiết.

trong nhiều bài kiểm tra Robot siêu nhỏ được điều khiển bằng từ tính có thể nhảy qua các chướng ngại vật, tường và chia đôi để thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau, chẳng hạn như hàn các bảng mạch, vận chuyển thuốc và làm sạch vật lạ khỏi dạ dày mô phỏng.

"Việc trao cho robot khả năng chuyển đổi giữa trạng thái rắn và lỏng giúp chúng linh hoạt hơn trong công việc", kỹ sư Pan Changfeng của Đại học Hong Kong Trung Quốc và nhà nghiên cứu chính trong dự án cho biết

Nhóm các nhà khoa học của họ tin rằng hình dạng thay đổi này có thể được sử dụng cho các ứng dụng y tế và công nghệ trong tương lai. Và hy vọng không ai sử dụng nó để tạo ra một cỗ máy giết người như trong phim.

Lê Dương (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)