TIN TỨC » Tin trong ngày

Tại sao người Ấn Độ dám uống nước sông Hằng có xác chết trôi nổi, phải chăng họ đã tiến hóa?

Thứ bảy, 19/06/2021 05:47

Nếu bạn muốn chọn con sông bẩn nhất trên thế giới, thì có lẽ sông Hằng là con sông bẩn nhất. Tuy nguồn nước bẩn như vậy nhưng tại sao nó lại được coi là “dòng sông mẹ” mà người Ấn Độ dựa vào để mưu sinh.

Người Ấn Độ không chỉ dùng nước sông Hằng để tưới cây trồng, chăn nuôi mà họ còn uống trực tiếp nước sông Hằng. Có vẻ như người da đỏ có thể lực siêu phàm, dù uống nước sông Hằng hàng ngày nhưng họ vẫn sống khỏe.

Đây là do tài năng của họ, hay là do thổ dân da đỏ đã tiến hóa để thích nghi với vùng nước sông Hằng?

Sông Hằng

Sông Hằng luôn là nền tảng của tín ngưỡng văn hóa Ấn Độ, người theo đạo Hindu tin rằng sông Hằng là hóa thân của nữ thần sông Hằng, tắm rửa thân thể ở sông Hằng có thể rửa sạch mọi tội lỗi trong người, đồng thời cũng có thể mang lại bình an cho người chết. (phụ nữ có thai và thai nhi chết có thể chôn trực tiếp xuống sông mà không cần hỏa táng).

Ngoài ý nghĩa tôn giáo, sông Hằng còn là nguồn cung cấp nước ngọt quan trọng cho nhiều thành phố và thị trấn ở Ấn Độ, người dân dùng nước sông Hằng để tưới tiêu đất trồng trọt, chăn nuôi gia súc, lấy nước sông Hằng làm nước sinh hoạt.

Có thể nói, nếu không có sông Hằng, Ấn Độ có lẽ sẽ không thể nuôi sống được nhiều người như vậy. Vì vậy, sông Hằng là một "sông mẹ" thực sự ở nơi đây.

Từ xa xưa, mặc dù người ta tắm sông Hằng, gia súc phóng uế xung quanh sông Hằng và đặt hài cốt của người thân trên sông Hằng, nhưng sông Hằng cũng giống như những con sông khác, có khả năng tự làm sạch, thậm chí là sông Hằng có khả năng tự làm sạch mạnh hơn nhiều so với các sông khác, có thể tiêu hóa các chất ô nhiễm này, và chất lượng nước đạt mức nước uống được.

Theo các chuyên gia, sở dĩ sông Hằng có khả năng tự làm sạch mạnh có lẽ là do nước sông Hằng chảy xiết và nước có nhiều sóng gió khiến nước sông Hằng có hàm lượng ôxy hòa tan cao.

Do hàm lượng ôxy hòa tan trong nước cao, vi khuẩn không thích hợp để sinh sản, và ấu trùng muỗi cũng khó phát triển, nên việc người dân uống trực tiếp nước sông Hằng sẽ không mang lại vấn đề lớn về an toàn.

Nhưng hiện nay, tình trạng ô nhiễm sông Hằng ngày càng nghiêm trọng

Ở thượng nguồn sông Hằng, chất lượng nước vẫn tương đối sạch, nhưng sông Hằng sẽ chảy qua nhiều thành phố và làng mạc ở Ấn Độ. nước sông Hằng bốc mùi và bẩn thỉu. Ở hạ lưu sông Hằng, những người vốn sống bằng nghề đánh bắt cá để mưu sinh không còn kiếm sống được nữa, ngoài ra, kim loại nặng và các chất độc hại trong nước sẽ tích tụ trong cá, trẻ em dễ mắc bệnh sau khi ăn chúng.

Nông dân lao đao, do nguồn nước bị ô nhiễm nghiêm trọng, không chỉ năng suất cây trồng giảm mà ngay cả hạt giống cũng khó nảy mầm, người dân đang phải đối mặt với tình trạng sinh tồn.

Đó là một con sông có thể gây nhiễm độc cho cá và làm hại mùa màng. Làm sao người dân địa phương có thể uống nước sông Hằng trực tiếp được?

Tại sao người da đỏ có thể uống nước sông Hằng?

Trên các phương tiện truyền thông, chúng ta thường có thể thấy mọi người tắm ở sông Hằng, và thậm chí đánh răng và uống nước ở sông Hằng. Xung quanh một số nơi thờ cúng, món quà phổ biến nhất trong khu vực không phải là tất cả các loại thực phẩm hoặc đồ thủ công, mà là nước sông Hằng.

Đúng vậy, các thương gia cho nước sông Hằng vào một cái chai, tuyên bố sẽ rửa sạch tội lỗi của họ bằng cách pha nó vào bồn tắm. Tuy nhiên, những người bình thường thường tự mua chai và đổ nước từ sông Hằng để những thành viên trong gia đình không thể đến sông Hằng có thể uống được.

Trong mắt mọi người, nước sông Hằng là bẩn thỉu, nhưng người da đỏ dường như đã quen với điều đó, dường như họ đã tiến hóa để thích nghi với nước sông Hằng.

Trên thực tế, tất cả chúng ta đều bị lừa dối, trong những năm gần đây, nhiều người ở Ấn Độ đã bị ốm do uống nước không sạch, thậm chí có 1 triệu trẻ em bị đầu độc bởi dòng sông này mỗi năm.

Không chỉ vậy, nhiều người bị xơ gan cổ trướng, viêm gan, sốt siêu vi, tả, tiêu chảy do uống nước sông Hằng, sông Hằng bị ô nhiễm đã trở thành một trong những nguyên nhân chính gây tử vong và bệnh tật cho người dân địa phương.

Sự ô nhiễm nghiêm trọng của sông Hằng đã làm giảm lượng oxy hòa tan ở đây, muỗi cũng sinh sôi nảy nở ở đây, muỗi có thể truyền bệnh và khiến những người sống quanh sông Hằng gặp nguy hiểm về sức khỏe.

Mặc dù sông Hằng đã phải chịu ô nhiễm nghiêm trọng như vậy, nhưng niềm tin tôn giáo và chi phí kinh tế khiến họ phủ nhận rằng sông Hằng bị ô nhiễm. Đầu tiên phải kể đến yếu tố tôn giáo, ở Ấn Độ có rất nhiều tín đồ tôn giáo họ tin rằng sông Hằng tượng trưng cho sự trong sạch, nếu họ thừa nhận rằng sông Hằng bị ô nhiễm thì ai có thể tẩy sạch tội lỗi của họ?

Thứ hai là lợi ích kinh tế, nền công nghiệp của Ấn Độ tương đối lạc hậu, năng lực xử lý nước thải của các nhà máy còn yếu chưa đáp ứng được nhu cầu xả nước thải. Tuy nhiên, việc trực tiếp đóng cửa các nhà máy này sẽ ảnh hưởng đến phát triển kinh tế địa phương và thu nhập của người dân, không thể đóng cửa hoàn toàn các doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường, vì như vậy khó có thể xóa bỏ hoàn toàn ô nhiễm sông Hằng.

Hồ Yên (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới