TIN TỨC » Tin trong ngày

Thầy giáo bị tố làm nữ sinh lớp 8 mang bầu muốn đưa 300 triệu để giải quyết tình cảm

Thứ ba, 23/04/2019 17:35

Liên quan đến vụ việc nữ sinh lớp 8 nhiều lần bị thầy giáo dụ dỗ và có hành vi quan hệ tình dục dẫn đến việc mang thai, gia đình của em nữ sinh lớp 8 cho biết thầy giáo này từng đưa cho họ 300 triệu đồng xin giải quyết tình cảm khi sự việc vỡ lở.

Sáng 23/4, một lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Bảo Yên (tỉnh Lào Cai) cho biết, Phòng đang phối hợp với các đơn vị liên quan vào cuộc xác minh, làm rõ việc nam giáo viên của Trường THCS xã Thượng Hà bị tố làm nữ sinh lớp 8 mang thai.

Theo vị lãnh đạo, nam giáo viên bị tố là Nguyễn V. A. (khoảng 35 tuổi), chuyên dạy bộ môn Toán – Tin, về công tác tại trường ở xã Thượng Hà đã hơn 5 năm.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh Lào Cai cho biết cũng đã nắm bắt được sự việc và đã vào cuộc điều tra. Sáng nay (23/4), cơ quan chuyên môn giám định ADN thai nhi của em H.T.H. (13 tuổi), trú tại xã Thượng Hà, huyện Bảo Yên Nếu kết quả giám định ADN trùng khớp với người bị tố cáo, sẽ lập tức khởi tố theo quy định của pháp luật.

Trước đó, gia đình em H.T.H., (học sinh lớp 8 xã Thượng Hà, huyện Bảo Yên) đã gửi đơn tố cáo thầy giáo thầy Nguyễn V. A. (dạy tin học) hiếp dâm, khiến em H. mang thai 12 tuần tuổi., thầy giáo A. đã có hành vi hiếp dâm em H. đến mang thai.

Trong đơn trình báo, gia đình cho biết, sau khi phát hiện em H. mang thai, thầy A. đã dọa nữ sinh này không được nói với bất kỳ ai. Gần đây, phát hiện con gái có biểu hiện bất thường, gia đình đã gặng hỏi thì em kể lại toàn bộ câu chuyện.

Ngay khi phát hiện sự việc, chị N. đã đưa H. đi siêu âm và phát hiện nữ sinh đã có thai được khoảng 3 tháng.

Chị N. (chị của nữ sinh H.) cho biết cách đây không lâu, gia đình phát hiện em H. sử dụng một chiếc điện thoại thông minh. Do hoàn cảnh gia đình rất khó khăn nên việc em H. đột nhiên có điện thoại xài khiến mọi người thắc mắc.

Gặng hỏi mãi, H. mới thú nhận được thầy V. A. cho mượn điện thoại để báo cáo sĩ số lớp mỗi khi thầy hỏi.

Chị N. đã đến trường gặp trực tiếp thầy A. và kiên quyết nhờ thầy lấy lại chiếc điện thoại. Tuy nhiên, được một thời gian, thầy A. lại giao chiếc điện thoại trên cho em H. sử dụng.

Do sợ gia đình ngăn cấm, H. đã giấu giếm, lén sử dụng chiếc điện thoại này. Nhưng việc này vẫn bị người thân phát hiện. Sau đó, em H. có biểu hiện bất thường, nghi ngờ có chuyện chẳng lành, chị N. đã dọa H. nếu không nói sự thật sẽ đưa nữ sinh này đến bệnh viện khám. Lúc này H. mới kể lại toàn bộ sự việc.

Bàng hoàng trước sự thực này, chị N. cùng gia đình đưa H. đến cơ quan chức năng trình báo. Biết sự việc, thầy giáo A. cùng gia đình đã đến nhà nữ sinh H. để xin lỗi và xin thương lượng. Thầy A. đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình đồng thời muốn được giải quyết vụ việc bằng tình cảm mà không đưa ra pháp luật, nhưng gia đình chị không đồng ý.

Theo chị N. trước thái độ kiên quyết của gia đình, người thân của thầy A. đã đề nghị đưa cho gia đình số tiền 300 triệu và giải quyết vụ việc theo hướng tình cảm mà không truy cứu.

Cũng theo gia đình nữ sinh, mấy tháng trước, thầy A. gọi H. lên phòng trực nói là có việc cần nhờ. Khi em H. lên, thầy A. đã đóng cửa lại và thực hiện hành vi đồi bại với em. Thầy giáo còn đe dọa em H. không được kể chuyện này cho ai biết. Sau lần đó, cả 2 đã quan hệ tình dục thêm nhiều lần nữa.

Được biết, hoàn cảnh gia đình em H. hết sức khó khăn, em đang sống cùng mẹ và anh trai, nhưng mẹ không có khả năng nghe và nói còn bố thì mất sớm.

Đức Hoà (TH - Nld.com.vn)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới