TIN TỨC » Tin trong ngày

Website Hoàng gia Thái Lan xóa sạch mọi thứ liên quan đến Hoàng quý phi

Thứ ba, 22/10/2019 11:01

Sau khi thông báo tước mọi danh vị với Hoàng quý phi, website chính thức của Hoàng Gia Thái Lan còn xóa hết tiểu sử và hình ảnh của bà Sineenat Wongvajirapakdi.

Website chính thức của Hoàng Gia Thái Lan luôn đăng tải những hình ảnh và thông tin về hoạt động của những người thuộc Hòa gia quốc thích. Mới tuần trước, trang web này vẫn đăng tải hình ảnh chính thức cho thấy hoàng quý phi đang làm tình nguyện ở Bangkok, theo Reuters.

Chỉ hai tháng trước, Văn phòng Hoàng gia Thái Lan đã công bố hơn 60 tấm ảnh cùng bản lý lịch dài gần 46 trang của hoàng quý phi. "Nhà vua đã ra lệnh soạn thảo tiểu sử Hoàng quý phi Sineenat Bilaskalayani", cơ quan này cho biết.

Ngoài một số hình ảnh trong trang phục truyền thống, các bức ảnh còn cho thấy nhiều khoảnh khắc đời thường khi nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn và hoàng quý phi ăn mặc giản dị, cười nói thân mật cùng nhau và cùng tham gia các buổi diễn tập huấn luyện hay chơi đùa với chó cưng.

Ngay sau khi công bố ảnh, trang web của hoàng gia Thái Lan bị sập do có quá nhiều người truy cập.

Hình ảnh Vua Maha Vajiralongkorn với Hoàng quý phi Sineenat Wongvajirapakdi trước khi bị tước mọi danh hiệu

Nhà vua và gia đình có kế hoạch tham gia Lễ rước hoàng gia hôm 17/10. Đây là một trong những nghi thức cuối cùng của lễ kỷ niệm đăng quang kéo dài một năm của nhà vua. Tuy nhiên, sự kiện này bị hoãn cho tới cuối năm nay với lý do điều kiện thời tiết không thích hợp, theo các quan chức nước này.

Nơi ở gần đây của bà Sineenat cũng không được công khai, dấy lên nghi ngờ bà đã bị thất sủng.

Tối 21/10, trên trang web của Hoàng gia Thái Lan chính thức ra tuyên bố dài 2 về việc nhà vua Vajiralongkorn đã tước bỏ mọi chức vị và quân hàm của người vợ 34 tuổi của mình vì “không trung thành với nhà vua”, “chống lại việc bổ nhiệm Hoàng hậu (Suthida)... vì tham vọng cá nhân".

Đây được cho là động thái gây sốc vì chưa đầy ba tháng trước, bà Sineenat được trao chức vị hoàng quý phi, hay còn gọi là "Chao Khun Phra", mà trong gần một thế kỷ nay chưa được trao.

Thiên Di (TH) (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới