TIN TỨC » Tin trong ngày

Xe sang Mercedes gây tai nạn rồi bốc cháy: Nhiều người xót xa, thương cảm cho nạn nhân

Thứ bảy, 23/11/2019 07:25

Hơn 3 ngày xảy ra vụ tai nạn thương tâm tại ngã ba Lương Văn Lương - Nguyễn Ngọc Vũ, nhiều người không khỏi xót xa, thương cảm với cô gái trẻ vừa học giỏi, ngoan ngoãn, lễ phép nhưng chẳng may vắn số.

Liên quan đến vụ việc xe ô tô Mercedes gây tai nạn liên hoàn tại đường Lê Văn Lương - Nguyễn Ngọc Vũ (quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội), chiều ngày ngày 22/11, tại nhà riêng ở phố Lê Thanh Nghị (TP.Hải Dương), người thân đang tổ chức tang lễ cho nạn nhân chị Đỗ Thị Mai Q. (27 tuổi), nạn nhân trong tử vong trong vụ tai nạn hôm 20/11.

Tại nhà riêng ở phố Lê Thanh Nghị (TP.Hải Dương), người thân đang tổ chức tang lễ cho cô gái xấu số. Ảnh: DV

Tin Q. mất không chỉ khiến gia đình bàng hoàng mà còn khiến hàng xóm nơi gia đình chị sinh sống vô cùng đau xót. Bà B. sống cạnh nhà chị Q. cho biết, từ nhỏ Q. đã nổi tiếng là người học giỏi, ngoan ngoãn và lễ phép.

Theo lời bà B. gia đình Q. có 3 chị em, cháu là con đầu, sau còn có 2 em trai sinh năm 1996 và 2004. Bố mẹ Q. buôn bán đồ nhựa, cả gia đình sống hòa thuận, vui vẻ với người thân, hàng xóm. Q. học cùng cấp 1 với con trai bà.

Không chỉ người thân mà bạn bè, thầy cô, hàng xóm cũng xót xa trước sự ra đi của cô gái. Ảnh: DV

“Tôi được biết cháu Q. học rất giỏi rồi, lên cấp 2, cấp 3 cũng nổi tiếng ở đây, nhất là môn tiếng Anh. Sau khi học xong cấp 3, Q. đi du học nước ngoài, ít về nhà với ít về Việt Nam”, bà B. kể.

Một nguồn tin từ trường Đại học Ngoại thương cho biết, chị Đỗ Thị Mai Q. là cựu học sinh của trường, cô hoàn tất chương trình du học tại Hà Lan và học xong thạc sỹ tại đây.

Hiện Quyên là cộng tác viên của Trung tâm Sáng tạo và ươm tạo, trường Đại học Ngoại thương được 1 năm. Nhà trường rất đau xót về trường hợp của cô gái này. Hôm nay, trường tổ chức xuống gia đình Quyên tại Hải Dương để chia buồn và động viên gia đình".

"Trước đây Quyên là sinh viên của trường, sau đó đi học thạc sỹ ở Hà Lan, học xong thạc sỹ Quyên về làm cộng tác viên cho trường. Quyên cao ráo, xinh đẹp và học giỏi. Có thể nói Quyên là người rất năng lực, tiềm năng và trách nhiệm với công việc. Thạc sỹ Quyên vẫn chưa xây dựng gia đình”, một cán bộ Phòng Tổ chức hành chính, trường Đại học Ngoại thương chia sẻ và cho biết, Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy cũng đã đến làm việc với nhà trường để lấy thông tin về thạc sỹ Quyên.

Quyên được nhận xét là người rất năng lực, tiềm năng và trách nhiệm với công việc.

Trước đó tối 21/11, lãnh đạo Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết, cơ quan điều tra đã tạm giữ hình sự bà Vũ Thị Hồng Thái (47 tuổi, ở Hoàng Đạo Thuý, phường Trung Hoà), nữ tài xế điều khiển chiếc Mercedes GLC 250 gây tai nạn liên hoàn khiến 1 người tử vong ở cầu Hòa Mục vào sáng 20/11.

Tại cơ quan điều tra, bà Thái khai nhận, sáng ngày 20/11 bà điều khiển xe Mercedes GLC 250 mang BKS 30G-007.85 đến ngã tư Lê Văn Lương - Nguyễn Ngọc Vũ (quận Cầu Giấy, Hà Nội) thì thấy có một số phương tiện phía trước xe nên định đạp chân phanh.

Tại cơ quan điều tra, bà Thái khai nhận, sáng ngày 20/11 bà điều khiển xe Mercedes GLC 250 mang BKS 30G-007.85 đến ngã tư Lê Văn Lương - Nguyễn Ngọc Vũ (quận Cầu Giấy, Hà Nội) thì thấy có một số phương tiện phía trước xe nên định đạp chân phanh.

Vụ va chạm khiến chị Đỗ Thị Mai Quyên (SN 1992, ở tỉnh Hải Dương) tử vong tại chỗ. 3 nạn nhân bị thương gồm anh Trần Văn Thới (28 tuổi, quê Nam Định), chị Phạm Thị Hồng Nhung (18 tuổi, ở Cao Bằng) và anh Phạm Văn Út (28 tuổi, ở huyện Thanh Oai, Hà Nội).

Do nạn nhân tử vong không mang theo giấy tờ tuỳ thân, hơn nữa sau khi xảy ra tai nạn, mặt nạn nhân đập xuống đường, bị biến dạng hoàn toàn nên rất khó nhận dạng. Cơ quan chức năng đã phải bảo quản thi thể nạn nhân tại Trung tâm Giám định pháp y và đưa ra thông báo tìm người nhà nạn nhân.

Đức Hoà (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới