TIN TỨC » Tin trong ngày

Xuất hiện siêu cường vừa 'soán ngôi' Nhật Bản trở thành nền kinh tế lớn thứ tư thế giới

Thứ hai, 28/10/2024 11:03

Theo RT, trong bản Triển vọng Kinh tế toàn cầu, IMF cho biết, quốc gia này đứng thứ 4 về PPP, sau Trung Quốc 18,8%, Mỹ 15% và Ấn Độ 7,9% song đứng trước Nhật 3,38%.

Theo báo cáo GDP mới đây của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Nga vào năm 2024 lên tới 3,55% GDP toàn cầu tính theo sức mua tương đương. Tỷ lệ này của Nhật Bản chỉ là 3,38%.

Theo báo cáo, Nga đứng thứ 4 về PPP sau Trung Quốc, Mỹ và Ấn Độ. Evgeny Balatsky, người đứng đầu Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Vĩ mô tại Đại học Tài chính nhận định: "Trong những năm gần đây, Nga đã lần lượt vượt qua các đối thủ châu Âu như Anh, Pháp, Đức và hiện là Nhật Bản".

Ngoài ra, IMF đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Nga năm 2025 xuống còn 1,3%, thấp hơn so với mức dự kiến 1,5% được đưa ra hồi tháng 7. Cũng theo dự báo mới nhất, đến năm 2029, kinh tế Nga sẽ vẫn duy trì vị trí top 4 với khoảng cách 0,2% so với Nhật Bản (3,23% so với 3%) và không đối diện nguy cơ mất thứ hạng này.

Bộ Phát triển Kinh tế Nga đang kỳ vọng mức tăng trưởng cao hơn vào năm 2024. Theo dự báo tháng 9, tăng trưởng GDP thực tế vào cuối năm sẽ là 3,9%.

Theo báo cáo, Nga đứng thứ 4 về PPP sau Trung Quốc, Mỹ và Ấn Độ

Các số liệu mới nhất cho thấy hiện có 3 quốc gia BRICS - Trung Quốc, Ấn Độ và Nga - nằm trong số các nền kinh tế hàng đầu thế giới tính theo PPP. "Trong những năm gần đây, Nga lần lượt vượt qua các đối thủ châu Âu như Anh, Pháp, Đức và bây giờ là Nhật Bản", Evgeny Balatsky, người đứng đầu Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Vĩ mô tại Đại học Tài chính, nói.

Đầu tháng này, Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov cho biết tỷ trọng của các nước BRICS trong GDP toàn cầu tính theo PPP đã tăng trưởng đều đặn để đạt con số hiện tại là 36,7%.

Hoàng Mai (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới