BẠN ĐÃ BIẾT? » Kiến thức

Khám phá nơi có thể tồn tại cuộc sống ngoài hành tinh

Thứ sáu, 19/06/2015 14:31

Có khá nhiều nơi đang trong vòng nghi vấn có thể tồn tại cuộc sống ngoài hành tinh. Những nơi có thể tồn tại cuộc sống ngoài hành tinh này cách không xa trái đất.

Câu hỏi có hay không sự sống ngoài Trái đất vẫn chưa được giải đáp. Nhưng các vụ nhìn thấy UFO, thiên thạch và hình ảnh không gian huyền bí phần nào gợi lên suy nghĩ về sự tồn tại của người ngoài hành tinh. Dưới đây là những nơi có thể có cuộc sống ngoài hành tinh trong vũ trụ.

Tinh vân Orion

Tinh vân Orion là một trong những nơi có thể tồn tại cuộc sống ngoài hành tinh

Tinh vân Orion là một trong những tinh vân sáng nhất trong không gian mà chúng ta có thể nhìn thấy bằng mắt thường trong đêm. Nó cách trái đất khoảng 1500 năm ánh sáng. Kính thiên văn Hershal của Cơ quan Vũ trụ châu Âu đã phát hiện nhiều hạt hình thành cuộc sống bao gồm methanol, phân tử nước, carbon monoxide và hydrogen cyanide.

Có thể sẽ mất vài triệu năm để các hạt này biến đổi thành một hình thức cuộc sống. Dù sao thì những thông tin này cũng là bằng chứng rõ ràng của sự sống ngoài hành tinh trong vũ trụ này.

Mặt trăng Enceladus

Enceladus là mặt trăng lớn thứ sáu của Sao Mộc. Theo hồ sơ của NASA, nó có chứa một số yếu tố để tồn tại sự sống:

- Tàu vũ trụ Cassini phát hiện carbon, hydro và oxy trên bề mặt của Enceladus. Đây là các thành phần quan trọng cho việc hình thành sự sống

- Có nước ở dạng lỏng trên bề mặt của Enceladus

- Enceladus có chứa metan và các hợp chất hữu cơ

Mặt trăng Titan

Titan là mặt trăng lớn nhất của sao Thổ. Theo thiết bị thăm dò Huygens của Nasao, nó có chứa nhiều thành phần hữu cơ dẫn đến nguồn gốc của sự sống:

- Tàu thăm dò Huygens đã hạ cánh trên Titan vào năm 2005 và phát hiện ra sự hiện diện của nước ở dạng lỏng tại đây.

- Tại mặt trăng Titan của sao Thổ có khí metan và nhiều khoáng chất khác.

- Titan có nhiệt độ khí quyển là -187, nắm giữ nguồn gốc của sự sống.

- Titan có một bầu không khí dày, chứa nhiều hợp chất hữu cơ.

Mặt trăng Callisto

Callisto là vệ tinh tự nhiên lớn thứ 2 của sao Mộc. Các nhà khoa học từng gọi nó là ‘Mặt trăng chết’ cho đến khi phát hiện ra sự hiện diện của nước ở đây. Các bằng chứng cho sự sống ở Callisto

- Tàu vũ trụ Galileo của Nasa phát hiện ra rằng Callisto có một từ trường biến động.

- Các phần đá của Callisto có chứa khoáng chất và hợp chất hữu cơ.

- Callisto có bề mặt bức xạ thấp.

Mặt trăng Europa

Europa là một trong những vệ tinh tự nhiên của sao Mộc. Nó có bề mặt trơn nhẵn và chứa oxy cũng như nước. Bằng chứng cho sự sống tại Europa:

- Có bầu không khí chứa oxy. Điều này chứng tỏ khả năng có sự sống trên Europa.

- Europa có bề mặt nước đóng băng và chứa một đại dương ngầm.

- Europa có thể có sự hiện diện của các khoáng sản khác nhau trong đá.

Sao Hỏa

Sao Hỏa chính là nơi mà các nhà khoa học nghi ngờ từ rất lâu về sự sống. Vị trí, kích thước, bầu không khí của nó cùng với các dữ liệu tìm thấy gần đây cho thấy có thể có sự sống tại hành tinh này. Bằng chứng về sự sống ở sao Hỏa:

- Các thí nghiệm trên đất của sao Hỏa từ tàu vũ trụ thuộc NASA cho rằng vi sinh vật có thể hiện diện trên bề mặt hành tinh này.

- Sao Hỏa có sự hiện diện của núi lửa, núi băng và các khoáng chất khác nhau.

- Có dấu hiệu của nước trên bề mặt sao Hỏa.

- Tàu thăm dò Spirit của NASA đưa ra một số bằng chứng về sự hiện diện của khí methane trên sao Hỏa.

Tiến Đz (Theo Giadinhvietnam.com)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới