BẠN ĐÃ BIẾT? » Kiến thức

Năm vận hạn của các đại gia

Thứ ba, 15/04/2014 10:59

Mặc dù đã từng là người giàu nhất trên sàn chứng khoán, nhưng Công ty do ông Đặng Thành Tâm làm Chủ tịch Hội đồng quản trị hay Quốc Cường Gia Lai của bà Nguyễn Thị Như Loan, đã liên tục phải nếm trải tình trạng thua lỗ trong năm vừa qua.

Giàu nhất sàn chứng khoán cũng “chết” vì kinh doanh Chịu ảnh hưởng trực tiếp từ những khó khăn chung của nền kinh tế, trong những năm qua hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần công nghệ Viễn thông Sài Gòn (mã chứng khoán: SGT) do ông Đặng Thành Tâm làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, đã phải trải qua thời gian dài thua lỗ. Cùng với đó, hoạt động niêm yết trên sàn chứng khoán của cổ phiếu SGT cũng không có nhiều tiến triển. Thống kê trên sàn chứng khoán trong năm 2013 cho thấy, trải qua một năm đầy biến động, với sự sụt giảm liên tiếp của nhiều cổ phiếu niêm yết trên sàn TP.HCM, cổ phiếu SGT đã liên tục trồi sụt, lên xuống thất thường và chỉ dao động ở mức vài nghìn đồng. Nối tiếp những khó khăn của năm 2013, bước sang những tháng đầu năm 2014, cổ phiếu SGT cũng không tạo được sự đột phá. Hiện mã này vẫn đang niêm yết ở mức giá khá thấp, chỉ 4.200 đồng/cổ phiếu.  Riêng về hoạt động kinh doanh, hồi giữa tháng 7/2013, Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM đã có quyết định số 251/2013/QĐ-SGDHCM về việc tạm ngừng giao dịch cổ phiếu công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn kể từ ngày 23/7/2013.

Các cổ phiếu niêm yết đã liên tục trồi sụt trong thời gian vừa qua

Lý do được sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM đưa ra, hoạt động kinh doanh của công ty Cổ phần công nghệ Viễn thông Sài Gòn bị thua lỗ trong 2 năm liên tiếp, căn cứ theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2011 và 2012 đã được kiểm toán. Ngay sau khi quyết định của sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM được công bố, cổ phần công nghệ Viễn thông Sài Gòn đã có giải trình về tình hình trên và các giải pháp khắc phục thua lỗ ngay trong năm 2013. Theo SGT, việc công ty tiếp tục phải hứng chịu thua lỗ trong năm 2012 là do khủng hoảng kinh tế ảnh hưởng đến công ty và các đối tác lớn trong và ngoài nước, nên một số dự án lớn của công ty không thể triển khai đúng kế hoạch. Cùng với đó, doanh thu và lợi nhuận của các hoạt động kinh doanh khác cũng gặp nhiều khó khăn do tình hình kinh tế chung. Bên cạnh những nguyên nhân trên, SGT cũng cho rằng, trong năm 2012 lãi suất thực có nhiều biến động và vẫn ở mức cao, từ 18 - 20%/năm nên chi phí tài chính của công ty là rất lớn, chi phí tài chính năm 2012 tiếp tục tăng hơn 1,35 lần so với năm 2011. Riêng về các phương án khắc phục lỗ trong năm 2013, SGT cho biết, tích luỹ kể cả năm 2012, lợi nhuận của công ty vẫn còn âm nhưng đến quý 4 năm 2012 công ty đã bắt đầu có lãi hơn 2,9 tỷ đồng. Đồng thời báo cáo tài chính quý 1/2013 của công ty mẹ cũng tiếp tục có lãi hơn 492,9 triệu đồng và quý 2/2013 của công ty mẹ lãi hơn 15 tỷ đồng. Điều đó cho thấy tình hình hoạt động của công ty đang chuyển biến rất tích cực. Hoạt động sản xuất kinh doanh đã từng bước vượt qua gia đoạn khó khăn và đi vào ổn định… Mặc dù vậy, đến thời điểm hiện tại, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh cả năm 2013 của SGT vẫn chưa được. Tuy nhiên, nhiều nhà đầu tư vẫn kỳ vọng, lợi nhuận của Công ty này sẽ được cải thiện. Được biết, công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn, với chức năng kinh doanh chính là đầu tư, xây dựng, kinh doanh cơ sở hạ tầng trong các khu công nghiệp; Đầu tư, xây dựng và kinh doanh khu công nghiệp, khu dân cư đô thị… Lâu nay, công ty Cổ phần công nghệ Viễn thông Sài Gòn được nhiều người biết đến, với vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị là ông Đặng Thành Tâm - người luôn nằm trong Top những người giàu nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam. Theo thống kê, ông Đặng Thành Tâm được xếp hạng là người giàu nhất ở Việt Nam năm 2007 và thứ ba Việt Nam năm 2008, 2009 và 2010 dựa trên giá trị cổ phiếu sở hữu. Lợi nhuận của Công ty Cường “đô la” sụt giảm mạnh  Một công ty khá nổi tiếng và được đã được báo giới nhắc đến nhiều trong thời gian vừa qua, phải kể đến Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai (mã chứng khoán: QCG). Lâu nay, Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai dường như đã trở thành một đơn vị khá nổi tiếng với các lãnh đạo vô khá đình đám như bà Nguyễn Thị Như Loan (người luôn có mặt trong Top những người giàu nhất sàn chứng khoán) và Phó giám đốc là Nguyễn Quốc Cường (nổi tiếng với biệt danh Cường “đô la”). Tuy nhiên, trước những khó khăn chung của nền kinh tế, Công ty này vẫn gặp nhiều không ít trở ngại trong hoạt động kinh doanh. Theo Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31/12/2013, thì lợi nhuận của QCG trong năm qua đã sụt giảm thê thảm. Cụ thể, lợi nhuận trước thuế của QCG đã lỗ hơn 15,3 tỷ đồng trong quý 4/2013. Tuy nhiên, do được hoãn khoản thuế thu nhập doanh nghiệp lên đến 12,6 tỷ đồng, nên tính chung trong quý 4/2013 QCG chỉ lỗ sau thuế gần 2,7 tỷ đồng. Như vậy, với kết quả này, trong cả năm 2013, lợi nhuận sau thuế của Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai chỉ lãi hơn 411 triệu đồng, giảm tới hơn 90% so với năm ngoái (trong năm 2012 QCG lãi hơn 6,9 tỷ đồng). Về hoạt động niêm yết trên sàn chứng khoán của QCG, trong năm 2013, cổ phiếu này cũng đã trồi sụt khá thất thường. Chốt phiên cuối cùng của năm 2013, QCG chỉ niêm yết ở mức chỉ 6.500 đồng/cổ phiếu. Bỏ qua những khó khăn của năm 2013, bước sang năm 2014, cổ phiếu QCG đã có mức tăng trưởng khá tốt. Theo đó, chỉ trong vòng hơn 3 tháng của năm 2014, QCG đã tăng thêm tới 7.100 đồng/cổ phiếu (tương đương hơn 110%), từ mức 6.400 đồng/cổ phiếu hôm 2/1/2014 lên mức 13.500 đồng/cổ phiếu vào ngày 11/4/2014.

Theo Vnmedia.vn