BẠN ĐÃ BIẾT? » Kiến thức

Những loài động và thực vật 'bốc mùi' nhất thế giới

Thứ ba, 30/06/2015 09:25

Những loài động và thực vật 'bốc mùi' nhất thế giới mà bạn chưa từng biết trong tự nhiên. Cùng điểm tên 12 loài động và thực vật 'bốc mùi' nhất thế giới dưới đây.

Trong thế giới tự nhiên, có vô vàn những điều kỳ diệu mà chúng ta chưa hề biết, chẳng hạn như có một số loài động và thực vật 'bốc mùi' trong danh sách dưới đây. Khi gặp nguy hiểm, nhiều loài dùng vũ khí như hàm răng, móng vuốt... nhưng một số loài lại tiết ra mùi hôi thối để xua đuổi kẻ thù.

1. Chồn hôi

Nếu tiếp cận quá gần chồn hôi, nó sẽ phun ra một hỗn hợp khí độc hại có mùi giống hành thối. Không chỉ làm đối phương choáng váng, khí này còn gây ngừng hô hấp và mù tạm thời, đủ thời gian cho con chồn bỏ trốn. Mùi này được sản xuất ở tuyến hậu môn, con chồn có thể phun thứ mùi khủng khiếp này vào mặt kẻ thù.

Những loài động và thực vật 'bốc mùi' nhất thế giới.

2. Chim rẽ quạt xanh

Giống như loài chồn hôi, chim rẽ quạt xanh sống ở vùng nhiệt đới châu Phi, chúng có mùi hôi như trứng thối ở đuôi dùng để xua đuổi kẻ thù. Loài chim này có thể phun dịch giống như phân lỏng vào kẻ thù khi bị tấn công.

3. Chim hải âu ở phương Bắc

Hải âu con được chim mẹ mớm cho tất cả các loại từ cá cho đến rác thải. Và khi sợ hãi, chúng nôn tất cả ra tổ và lông của mình khiến cơ thể bốc mùi hôi thối để có thể xua đuổi những kẻ xâm nhập. Cũng giống hải âu, vịt biển cũng phun phân lỏng khắp tổ và trứng khi bị đe dọa.

4. Bọ cánh cứng Bombardier

Bọ cánh cứng Bombardier khi bị đe dọa, chúng phun ra một loại hóa chất có trong các khoang ở bụng. Thứ này không chỉ có mùi hôi mà còn có độc tính cao giúp chúng không bị kẻ thù ăn thịt. Chất lỏng này có thể gây chết các loại côn trùng tấn công và thậm chí là đau đớn cho con người.

5. Hoa xác chết (Rafflesia arnoldii)

Mùi hôi không phải lúc nào cũng để tự vệ. Một số loài thực vật lại sử dụng mùi hôi như thịt thối rữa để thu hút côn trùng, giúp chúng lây lan và phân tán hạt giống của mình. Hoa xác chết (Rafflesia arnoldii) chính là một loài thực vật bốc mùi như vậy. Loài hoa này thường sống trong khu vực Đông Nam Á và rừng mưa nhiệt đới. Chúng là hoa lớn nhất thế giới.

6. Hoa xác thối khổng lồ (Amorphophallus Titanum)

Loài hoa này rất hiếm khi nở. Khi nở, mùi của bông hoa khổng lồ này phát ra giống như mùi của thịt thối rữa, thu hút các loài côn trùng ăn xác chết đến thụ phấn cho chúng.

7. Loài lười

Trong khi một số động vật có khả năng phát mùi, thì con lười lại bốc mùi nhờ kẻ khác. Vào mùa khô, lông của loài lười có màu xám, nhưng khi mùa ẩm ướt thì chúng chuyển màu xanh lục. Màu này do một loại tảo phát triển bám trên lông của chúng. Ngoài ra, ở khuỷu tay và đầu gối con lười cũng xuất hiện ấu trùng bọ và ve ký sinh.

8. Chim Opisthocomus hoazin (chim hôi thối)

Đây là loài còn được gọi là "chim hôi thối" vì cơ thể chúng toát ra mùi như phân. Loài chim Opisthocomus hoatzin sinh sống ở rừng Amazon. Đây là loài chim duy nhất trên thế giới chỉ ăn lá cây. Do chế độ ăn này đã tạo ra một mùi hôi đặc trưng vì vi khuẩn trong ruột chim phá vỡ vỏ lá, lên men, giải phóng khí hôi.

9. Cá nhà táng (Physeter macrocephalus)

Cá nhà táng cũng nằm trong danh sách những loài động và thực vật 'bốc mùi' đáng ngạc nhiên. Chúng là động vật ăn thịt lớn nhất thế giới. Mỗi ngày, nó ăn khoảng một tấn cá và mực. Khi bị ăn thịt, con mực phun ra chất dịch đen sẫm, chứa chất độc làm tê liệt kẻ thù. Để tự bảo vệ, con cá voi tiết ra một chất sáp để bảo vệ. Kết quả, dịch mực và sáp trộn lẫn với nhau tạo thành chất thải kèm trong phân có mùi hôi thối.

10. Linh cẩu đốm

Trong tự nhiên, mùi cũng có thể được sử dụng để giao tiếp. Loài linh cẩu đốm có một mùi hôi đặc biệt và chúng dùng nó để giao tiếp, xác định các thành viên trong đàn và để đánh dấu lãnh thổ. Điều thú vị là mỗi một đàn linh cẩu đốm khác nhau lại có mùi hôi khác biệt.

11. Vượn cáo đuôi vòng

Vượn cáo đuôi vòng cũng sử dụng mùi hôi cơ thể để giao tiếp. Mỗi đàn thường có 20-30 thành viên. Mùa sinh sản con đực dùng nó để cạnh tranh quyết liệt dành bạn tình. Thay vì sử dụng hàm răng và móng vuốt sắc nhọn để có thể gây chấn thương nghiêm trọng đối thủ, những con vượn cáo này dùng mùi hôi đặc trưng của mình để cảnh cáo các đối thủ khác.

12. Con người

Con người là một trong số các động vật nặng mùi nhất thế giới. Mỗi bộ phận trên cơ thể người toát ra mùi riêng, trong khi con vật chỉ phát ra một loại mùi. Những thành phần được bài tiết từ cơ thể người có mùi đặc trưng, kết hợp với vi sinh vật sống trên da, tạo thành mùi khó ngửi. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng con người sản sinh ra nhiều hợp chất hữu cơ dễ bay hơi hơn chim và các loài động vật có vú khác.

TN (Theo Giadinhvietnam.com)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới