BẠN ĐÃ BIẾT? » Làm sao

Dầu ăn thực vật đóng cặn trắng như mỡ heo

Thứ hai, 04/11/2013 17:44

Ngày 3-11, một người dân ở phường 12 TP.Vũng Tàu (xin được dấu tên) cho biết, sau khi mua một thùng dầu ăn thực vật hiệu Mama's (loại chai 1 lít, 12 chai/thùng) thấy trong nhiều chai dầu đã xuất hiện cặn trắng dưới đáy.

Cặn trắng dày xuất hiện dưới đáy các chai dầu ăn

Theo quan sát của phóng viên, những chai dầu ăn này có màu vàng sẫm, dưới đáy chai đóng một lớp cặn trắng dày (giống mỡ heo chiên để lâu). Ngày sản xuất ghi trên thân chai 28-1-2013, hạn sử dụng 28-1-2015. Theo địa chỉ ghi trên bao bì, nhà nhập khẩu: Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Thu Hoạch, địa chỉ tại quận Tân Bình (TP.Hồ Chí Minh).

Người dân này cho biết thêm, mặc dù đã phản ánh  hiện tượng trên đến công ty nhưng vẫn chưa có phản hồi.

Theo Báo Bà Rịa Vũng Tàu