BẠN ĐÃ BIẾT? » Đời sống số

Chủ hàng xin tiêu hủy hơn 6 tấn phụ phẩm

Thứ sáu, 03/04/2015 09:58

Ông Nguyễn Văn Trưởng - chủ lô hàng 6.210 kg xương, gân, gan, phổi trâu, bò... không có giấy chứng nhận kiểm dịch - đã xin tiêu hủy lô hàng trên.

Liên quan đến vụ phát hiện kho lạnh chứa thịt trôi nổi tại địa chỉ 1/95 ấp Nhị Tân 1, xã Tân Thới Nhì (Báo Người Lao Động ngày 31-3 đã thông tin), đoàn liên ngành phòng chống dịch gia súc, gia cầm huyện Hóc Môn, TP HCM cho biết ông Nguyễn Văn Trưởng - chủ lô hàng 6.210 kg xương, gân, gan, phổi trâu, bò... không có giấy chứng nhận kiểm dịch - đã xin tiêu hủy lô hàng trên.

Kho thịt đông lạnh không rõ nguồn gốc bị phát hiện

Phần hàng còn lại là của ông Nguyễn Quốc Nguyên gồm 8.419 kg thịt trâu, bò, xương trâu, bò là hàng nhập khẩu từ Ấn Độ, Úc, New Zealand, không xuất trình được hóa đơn chứng từ, không có giấy chứng nhận vệ sinh thú y.

Cả 2 chủ hàng không có đăng ký kinh doanh và thuê kho lạnh trên (của ông Nguyễn Đức Thọ, cũng không có đăng ký kinh doanh). Vụ việc đang được cơ quan thú y tiếp tục làm rõ.

Theo Nld.com.vn