ĂN NGON » Địa chỉ ăn ngon

Cách làm bữa sáng ngon nhất, không hấp cũng không chiên, chỉ gói từng lớp nhân, ăn vô cùng ngon và đã

Thứ bảy, 15/06/2024 22:52

Các món ăn sáng phổ biến nhất là bánh bao hấp, xôi, phở, bánh mì, v.v. kèm chai sữa là bữa sáng. Nếu bạn chán ăn thì hãy xem qua bữa sáng được chia sẻ ngày hôm nay nhé.

Một bữa sáng thịnh soạn phải có sự kết hợp giữa thịt và rau củ để con người luôn tràn đầy năng lượng suốt cả ngày. Tôi nghĩ chia sẻ bữa sáng là cách tốt nhất để làm điều đó ngày hôm nay. Nó có hương vị mì ống mềm mại với nhiều lớp và nhân phong phú. Nhân bánh là hỗn hợp rau và protein. Tôi sử dụng thịt lợn để cung cấp protein. Thịt lợn có vị béo đặc biệt khiến người ăn ngon miệng hơn. Trong số đó có ớt xanh và cà rốt. Khỏi phải nói, ai cũng đã quen với giá trị dinh dưỡng của hai loại rau này. Nói chung, chúng rất bổ dưỡng.

Cách làm cũng tương đối đơn giản, không nên hấp hoặc chiên ngập dầu, chiên ngập dầu quá nhiều dầu mỡ nếu ăn vào buổi sáng sẽ khó tiêu, hấp quá đơn điệu thì khiến bạn không thích ăn. Cuối cùng tôi cũng tìm thấy cách tốt nhất để ăn sáng.

Vật liệu cần thiết:

400 gam bột mì, 4 gam men nở, 10 gam đường, 220 ml nước ấm, một củ cà rốt, ớt xanh, 250 gam thịt lợn, lượng hành lá và gừng vừa đủ, xì dầu, lượng tương nhạt vừa đủ.

Các bước chế biến:

1. Cho 400 gam bột mì vào chậu, cho 4 gam men nở và 10 gam đường vào, hòa với 220 ml nước ấm. Đường trắng được sử dụng để thúc đẩy quá trình lên men, không làm tăng độ ngọt của bột.

2. Nhào thành bột mịn, đậy nắp lại và để bột nở gấp đôi.

3. Trong thời gian đợi lên men chuẩn bị nhồi. Cà rốt cắt thành từng lát mỏng, sau đó bào sợi nhỏ, cuối cùng là thái hạt lựu nhuyễn. Cắt nhuyễn, hạt to quá dễ rơi ra ngoài.

4. Ớt xanh bỏ hạt, đầu tiên cắt khúc, sau đó cắt thành dải, sau đó cắt thành khối vuông để dùng sau.

5. Chọn thịt lợn có mỡ và nạc, băm nhỏ và để riêng.

6. Đổ dầu vào chảo, cho hành lá và gừng băm nhỏ vào xào cho thơm.

7. Sau đó cho thịt lợn, chiên sơ cho thơm thành nhân.

8. Thêm cà rốt một lần nữa và chiên tiếp.

9. Cuối cùng cho ớt xanh vào xào, sau đó cho xì dầu nhạt, lượng muối thích hợp vào, đảo đều. Đặt nó ra và để nguội để sử dụng sau.

10. Cho bột mì đã chuẩn bị sẵn lên thớt, nhào cho to như ban đầu, vo thành từng viên tròn.

11. Dùng cán lăn thành tấm hình chữ nhật có độ dày khoảng 0,3 cm.

12. Trải đều phần nhân đã chiên lên trên bột mì.

13. Cuộn nó lại, sau đó dùng dao cắt thành các đoạn có chiều rộng 2 cm.

14. Sau khi hoàn thành mọi thứ, đặt một lớp màng bọc thực phẩm lên bề mặt và để trong 15 phút.

15. Đổ dầu vào chảo, miếng bánh vào, chiên từ từ trên lửa nhỏ.

16. Khi chiên đến khi mặt dưới chuyển sang màu vàng, cho nước ngập 1/3 bánh, đậy nắp lại, chiên cho đến khi cạn nước ở lửa nhỏ.

17. Sau khoảng 8 phút, khi nước cạn, bạn tắt bếp và rắc một ít hành lá lên trên để trang trí.

Lời khuyên:

1. Ớt xanh và cà rốt có thể được thay thế bằng các loại rau khác mà bạn thích, chẳng hạn như ngô, miễn là bạn cảm thấy ngon. Thịt lợn cũng có thể được thay thế bằng thịt gà.

2. Đừng cắt ớt xanh và củ cải quá dày, nếu không ớt xanh và củ cải sẽ không chín, dễ rơi ra ngoài khiến bạn khó ăn.

3. Khi chiên không nên để nhiệt quá cao, nếu không sẽ bị khô hơi nước mà chả rau củ không chín hết.

Autran (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới