NAM GIỚI » Môn khác

Kết thúc giải điền kinh QT TP.HCM: Hô vang cờ đỏ sao vàng

Thứ sáu, 05/08/2011 10:54

Tuyển Việt Nam giành 8HCV, 6HCB, 3HCĐ, đứng vị trí thứ nhất toàn đoàn. 2 KLQG mới ở môn đi bộ đều do các VĐV Việt Nam xác lập.

Giải đã kết thúc ngày 4-8 trên SVĐ Thống Nhất (TP.HCM), với sự tham gia của gần 400 VĐV đến từ 29 đoàn, trong đó có 4 đoàn quốc tế gồm Hong Kong, Indonesia, Hàn Quốc và Philippines cùng Tuyển Việt Nam tranh tài ở 22 nội dung nam và 21 nội dung nữ thi đấu theo hệ thống quốc tế.

Đoàn TTVN giành chiến thắng tuyệt đối tại tất cả các nội dung thi đấu. Ảnh: Internet

Ở giải vô địch Thành phố các VĐV tranh tài ở 18 nội dung nam và nội dung 16 nữ. Số lượng VĐV góp mặt đông đảo khiến giải đấu chộn rộn hơn, cộng với việc có thêm nhiều nhà tài trợ khiến cho cảm giác có thêm phần náo nhiệt, tuy nhiên có vẻ như hình ảnh những ngày hoàng kim của giải đấu theo thời gian cứ lịm dần khi chất lượng ngày càng xuống cấp, ở đó số lượng VĐV còn nhiều hơn so với khán giả đến xem giải đấu.

Sau 3 ngày tranh tài sôi nổi và quyết liệt đã có 2 KLQG mới được xác lập đều ở môn đi bộ, do VĐV Nguyễn Thành Ngưng (VN – Đà Nẵng) phá ở cự ly 10.000m nam, với thành tích là 45:17.51 (KL cũ là 46:37.75) và 5.000 nữ của VĐV Nguyễn Thị Thanh Phúc, với thành tích 24:40.86 (KL cũ là 25:00.12).

Ở ngày thi đấu cuối cùng, ngoài tấm HCV của VĐV người Đà Nẵng Nguyễn Thị Thanh Phúc ở môn đi bộ 5.000m nữ, VĐV Nguyễn Đăng Đức Bảo (Khánh Hòa) đã về nhất nội dung 10.000m nam, với thành tích 32:25.81. Nội dung nhảy tam cấp nam, VĐV Nguyễn Ngọc Hiếu (Bình Thuận) giành HCV với thành tích 15m80. Nội dung 400m rào nam, VĐV Vũ Văn Tình (VN – Quân đội) về nhất với thành tích 52.488. VĐV Nguyễn Văn Huệ (Hải Dương) vượt mức xà 4m50 để giành HCV ở nội dung nhảy sào nam.

Ở nội dung 400m rào nữ, VĐV Nguyễn Thị Huyền (Nam Định) về nhất với thành tích 01:00.80. Nội dung 1.500m nữ, HCV thuộc về Kim Mi Jin (Hàn Quốc) với thành tích 04:45.76, ở nội dung này của nam HCV thuộc về VĐV Trần Trung Trí (Bình Dương) với thành tích 03:56.79. Nội dung tiếp sức 4 người, 200m, đội An Giang gồm Lê Ngọc Phượng, Trương Thị Nguyệt, Nguyễn Thị Ngọc Thắm và Nguyễn Thị Phương Yến đã giành HCV với thành tích 01:39.82 và ở nội dung này của nam đội Nam Định giành HCV với thành tích 01:28.06 (gồm: Trần Thành Trung, Phạm Bá Bắc, Phạm Văn Lâm và Nguyễn Văn Sỹ).

Nhảy cao nữ, VĐV Dương Thị Việt Anh (ĐTVN) giành HCV với thành tích 1m85. Nội dung 4x800m tiếp sức nam, đội TP.HCM đã về nhất với thành tích 07:58.83 (gồm Nguyễn Cao Ly, Phan Hoàng Hộ, Nguyễn Văn Trường An và Lê Thanh Hùng). Nội dung 4x400m tiếp sức nữ, HCV thuộc về các cô gái đến từ Indonesia với thành tích 03:47.80. HCV nội dung 100m nữ thuộc về VĐV nguyễn Thị Thúy (VN – Hà Nội) với thành tích 11.913 và nội dung này ở nam, VĐV Trần Thành Trung (Nam Định) đã về nhất với thành tích 10.80 và nội dung 4x400m tiếp sức nam, đội Indonesia đã giành HCV.

Xếp hạng kết quả toàn: Hệ thống quốc tế, hạng 1/ Tuyển Việt Nam (8HCV, 6HCB, 3HCĐ); 2/ Indonesia (7HCV, 4HCB, 4HCĐ); 3/ Korea (3HCV, 2HCB, 2HCĐ). Xếp kế tiếp là Philippines (3, 2, 1) và (Hong Kong (1, 1, 1). Hệ Thống tỉnh thành: 1/ Nam Định (4, 2, 2); 2/ Khánh Hòa (3, 4, 7); 3/ TP.HCM (2, 3, 6)… 

VOC.org.vn
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới