NAM GIỚI » Môn khác

Khốn đốn chữa trị chấn thương cho võ sĩ Vũ Nguyệt Ánh

Thứ ba, 16/08/2011 09:16

Đó là khẳng định của bác sĩ Nguyễn Trọng Hiền, trưởng phòng y tế Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội (Nhổn), nơi quản lý, theo dõi và lưu giữ toàn bộ hồ sơ chấn thương sụn khớp gối của nữ võ sĩ karatedo Vũ Nguyệt Ánh.

Vũ Nguyệt Ánh - võ sĩ từng đoạt HCV Asiad 15. Ảnh: Internet

Chấn thương của Nguyệt Ánh đã kéo dài 3-4 năm. Hiện nay chỉ có Mỹ và Thụy Sĩ đã thực hiện phương pháp nuôi cấy sụn để chữa trị những trường hợp chấn thương như Nguyệt Ánh.

Hôm qua 15-8, HLV trưởng đội karatedo Lê Công cho biết thời điểm này không thể phẫu thuật cho Ánh, bởi nếu phẫu thuật sẽ lỡ cơ hội tham dự SEA Games 26. “Sau SEA Games nếu được mổ nhất định phải đưa Ánh đi nước ngoài, bởi Ánh đã mổ một lần ở VN và không đem lại kết quả” - HLV Lê Công cho biết.

Chấn thương của Nguyệt Ánh bắt đầu từ năm 2008. Năm 2009 sau khi khám tại Nhổn, Bệnh viện Thể thao VN, Viện 108, các bác sĩ đã khuyên Nguyệt Ánh phải nghỉ thi đấu dài hạn (có thể phải đến 1- 2 năm) để chữa trị. Tuy nhiên cô vẫn tiếp tục tập luyện và thi đấu. Trước Asiad 2010, Nguyệt Ánh đã phải tiêm thuốc bổ sung dịch khớp gối năm tuần để có thể thi đấu tại Asiad.

Một lãnh đạo Tổng cục TDTT cho biết với những trường hợp chấn thương nặng, ngành phải trích ngân sách chỗ khác bù vào cho VĐV đi chữa trị. Do đó, việc đưa VĐV đi nước ngoài phẫu thuật rất khó khăn.

Tuổi trẻ Online
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới