NAM GIỚI » Môn khác

Những cặp đôi nổi tiếng của thể thao thế giới

Thứ năm, 16/02/2012 11:29

Ngày lễ thánh tình yêu Valentine vừa trôi qua. Mỗi người trong chúng ta hẳn đều còn vương vất những dư vị ngọt ngào. Nhân dịp này, xin được chia sẻ cùng họ - những cặp đôi thể thao nổi tiếng bậc nhất thế giới.

Andre Agassi - Steffi Graf Tên đầy đủ của chàng là Andre Kirk Agassi (Mỹ), sinh năm 1970, một trong những nhà cựu VĐ quần vợt nổi tiếng nhất trong lịch sử (từng vô địch cả 4 giải Grand Slam) với hình ảnh rất dễ nhớ: Chàng trai với nụ cười hồn hậu và cái đầu... trọc tếu. Thời còn thi đấu, Agassi từng một thời "xưng bá", 8 lần chiến thắng tại các giải Grand Slam (trong đó 4 lần tại giải Úc mở rộng). Bên cạnh đó, anh còn là chủ nhân của vô số ngôi vô địch các giải lớn nhỏ, bao gồm cả tấm HCV đơn nam tại Olympic Atlanta 1996. Người ta thống kê rằng chỉ riêng số tiền giải thưởng Agassi kiếm được đã lên tới hơn 31 triệu USD, còn thu nhập từ các nguồn khác (nhiều nhất là các hợp đồng quảng cáo) phải gấp vài lần con số ấy. Nàng là Steffi Graf (Đức), nhiều hơn chàng 1 tuổi, tay vợt nữ huyền thoại từng có một thời gian dài ngự trị ở ngôi số 1 ATP. Tính ra, thành tích của Graf thậm chí còn nổi hơn cả Agassi với 22 lần vô địch Grand Slam (7 Wimbledon, 6 Roland Garros, 5 Mỹ mở rộng và 4 lần Úc mở rộng), cô cũng là nhà vô địch đơn nữ tại Olympic Seoul năm 1988 khi mới 19 tuổi. Với tổng cộng 107 ngôi vô địch khác nhau giành được trong suốt sự nghiệp thi đấu, Graf đứng thứ 3 trong số các tay vợt hàng đầu thế giới mọi thời đại! Ngày 22-10-2001, đám cưới của họ được tổ chức khá âm thầm, chỉ với các bà mẹ và một số người thân. Trước khi đến với nhau, Agassi từng có 2 năm chung sống với nữ tài tử nổi tiếng Brook Shields của Holywood (hơn Agassi 5 tuổi), còn Graf cũng có một thời gian dài cặp kè với tay đua Michael Bartels. Sau 11 năm chung sống hạnh phúc, đôi nam nữ ngôi sao hàng đầu của thể thao thế giới đã có với nhau 2 mặt con, một trai, một gái. Thật đáng để ngưỡng mộ!

Cặp đôi nổi tiếng nhất quần vợt thế giới Graf và Agassi. Ảnh: TL

Nomar Garciaparra - Mia Hamm Chàng (sinh năm 1973) từng là một trong những VĐV bóng chày nổi tiếng của Mỹ, 6 lần nằm trong đội hình những VĐV xuất sắc nhất năm của giải VĐ nhà nghề. Mãi cho tới năm 2010, vì vấp phải những chấn thương triền miên, Garciaparra mới chính thức giải nghệ ở tuổi 37. Sau khi "nghỉ hưu", anh được mời làm bình luận viên của kênh truyền hình thể thao ESPN nổi tiếng, chuyên trách việc bình luận bóng chày. Nàng (cũng hơn chàng 1 tuổi) là gương mặt lừng lẫy một thời của làng bóng đá nữ thế giới, cựu đội trưởng ĐTQG Mỹ Mia Hamm. Trong suốt 17 năm (1987-2004), Mia Hamm là thành viên trụ cột của ĐT Mỹ, vô địch World Cup 1991 khi mới 19 tuổi. Sau 275 trận đấu cho đội tuyển, ghi được 158 bàn, Hamm mới chính thức tuyên bố treo giày. Đấy là khi cô đã hoàn thành xuất sắc vai trò đội trưởng tuyển Mỹ giành HCV bóng đá nữ tại Olympic Athens 2004. Trước khi đến với Garciaparra vào năm 2003, Hamm đã ly dị người chồng trước - một phi công lái máy bay trực thăng được 2 năm. Ngày 27-3-2007, Hamm hạ sinh một cặp sinh đôi bé gái. Hiện nay, cô là quản lý của một học viện bóng đá trẻ (mở cùng 2 người đồng đội cũ) và lại đại sứ toàn cầu cho CLB lừng danh FC Barcelona. Kristi Yamaguchi - Bret Hedican Thời phong độ đỉnh cao, nàng - một cô gái gốc Nhật Bản (sinh 1971) từng khiến bao trái tim hâm mộ thể thao nói chung và môn trượt băng nghệ thuật nói riêng khắp thế giới phải rung động bởi nhan sắc và sự dịu dàng. Chính thức khởi nghiệp sau ngôi vô địch trẻ toàn nước Mỹ vào năm 1986, Yamaguchi đã mau chóng vươn lên, khẳng định tài năng với vô số những danh hiệu. Tại Olympic Barcelona 1992, Yamaguchi xuất sắc giành HCV đơn nữ. Không những thế, cô còn cặp đôi rất ăn ý với Rudy Galindo, vô địch giải trẻ thế giới và VĐ quốc gia. Từ năm 1990, cô quyết định "ra riêng", chuyên sâu vào nội dung đơn nữ, 2 lần vô địch thế giới vào các năm 1991 và 1992. Chàng, Bred Hedican (sinh 1970), cũng là một VĐV nổi tiếng thuộc ĐTQG Mỹ môn khúc côn cầu trên băng (ice hockey). Họ bắt đầu trở nên thân thiết với nhau sau kỳ Olympic 1992. Tình yêu cứ thế thăng hoa cùng với những đôi giày trượt trước khi làm đám cưới vào năm 2000 và có với nhau 2 con gái. Không chỉ là một VĐV nổi tiếng, Yamaguchi còn có tài viết văn. Cô là tác giả của một loạt sách về thể thao, môn trượt băng nghệ thuật và sách cho thiếu nhi, tham gia với tư cách bình luận viên của đài truyền hình NBC và xuất hiện trong 2 bộ phim với nội dung về... chính sự nghiệp của mình!

Gia đình hạnh phúc của Yamaguchi và Hedican.    Ảnh: TL

Maria Sharapova  - Sasha Vujacic "Búp bê Nga" Sharapova đã quá nổi tiếng không chỉ bởi nhan sắc mà cả năng lực chuyên môn trong hàng ngũ những VĐV nữ hàng đầu thế giới. Năm nay 25 tuổi (sinh 1987), Sharapova bắt đầu nổi tiếng ở tuổi 17 khi vô địch Wimbledon trong sự ngỡ ngàng của cả làng banh nỉ thế giới. Với chiều cao vượt trội (1m88), cô gái xinh đẹp ấy lập tức trở thành mục tiêu săn đón của các paparazzi khắp thế giới. Nổi tiếng quá sớm và được nhiều thương hiệu lớn mời chào quảng cáo, Sharapova có phần xao nhãng quần vợt nên không gặt hái thêm nhiều danh hiệu lớn. Trong sự nghiệp, cô chỉ chiến thắng thêm 2 Grand Slam tại Mỹ năm 2006 và Úc (2008) và 2 lần Á quân Pháp mở rộng. Tuy nhiên, kể từ khi trở lại vào năm ngoái, Sharapova đã lập tức cho thấy cô không chỉ là một "bình hoa di động" mà còn khẳng định trình độ xuất sắc tại các giải lớn, mau chóng vươn lên tới vị trí số 2 trong bảng xếp hạng ATP hiện tại. Chàng - VĐV bóng rổ Vujacic (người Slovenia, 28 tuổi), chiều cao 2m01 vốn cũng không phải hạng "vô danh" tại NBA, từng thi đấu khá ấn tượng trong thành phần của các đội nổi tiếng như Los Angeles Lakers và New Jerseys Nets trước khi đầu quân cho Anadolu Efes tại Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, tên tuổi của Vujacic chỉ bỗng nhiên có giá khi báo chí loan tin về mối quan hệ của anh với "hoa khôi" Sharapova. Họ đã cùng đính hôn vào năm 2011, khiến bao trái tim hâm mộ "Masha" phải tan vỡ!

PhapLuatXaHoi